Đến nội dung chính

Chương 16

admin 693 Chữ Cài Đặt

Dữu Dữu khẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé.

Thiếu niên luôn quan sát cô từ đầu đến cuối, lo lắng cô sẽ buồn. Thấy bàn tay nhỏ dần nắm lại, cậu ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cậu ta không dám chạm vào tay cô một cách tùy tiện, chỉ nhẹ giọng nói: “Trên máy bay có chỗ tắm, để em dẫn chị đi tắm rửa, thay quần áo sạch nhé?”

Thực ra quần áo của cậu ta cũng đã ướt, chằng qua cậu ta hoàn toàn không quan tâm mà chỉ lo cho Dữu Dữu.

Dữu Dữu cúi đầu, nhìn cậu thiếu niên đang nửa quỳ trước mặt. Cậu ta cố tình hạ thấp người, sợ rằng nếu đứng cao hơn sẽ khiến cô thấy bất an.

Thiếu niên này…

Lúc bị nhốt trong chum nước, Dữu Dữu đã cảm nhận được giữa họ có một sợi dây liên kết rất lạ lùng. Nó vừa xa lạ vừa khiến người ta run sợ, nhưng lại cũng rất kỳ diệu. Rõ ràng là lần đầu gặp nhau, vậy mà cứ như đã quen biết từ lâu.
Kiếp trước cuộc đời cô không hoàn mỹ, chỉ hoàn thành được hai mươi phần trăm hành trình. Hệ thống từng nói đó là vì cô không có tình yêu, không đủ hạnh phúc nên mới như vậy. Dữu Dữu muốn hệ thống sớm quay lại bên mình, cô không tin tưởng bất kỳ ai ngoài hệ thống. Thế nên cô phải cố gắng sống hạnh phúc, chỉ cần hạnh phúc, chắc chắn hệ thống sẽ trở lại!

Do đó cô không làm ngơ trước thiện ý của thiếu niên, thử thả lỏng nắm tay nhỏ, chậm rãi duỗi ngón tay lạnh buốt ra về phía cậu ta.

Thiếu niên vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng Dữu Dữu sẽ không đáp lại, nào ngờ cô lại chủ động đưa tay. Cậu ta vui mừng đến mức phải cố kiềm chế: “Đừng sợ, chúng ta là người một nhà mà. Người chị ướt hết rồi, ngồi lâu trong điều hòa sẽ bị cảm lạnh mất. Em đưa chị đi tắm rồi thay quần áo sạch, được không?”
Dữu Dữu không nói gì, có điều đã chịu đi theo cậu ta.

Trong phòng tắm của chiếc máy bay tư nhân, Dữu Dữu loay hoay không biết sử dụng. Thế là cậu ta tận tình chỉ dạy, điều chỉnh giúp cô nhiệt độ nước rồi ngồi ngoài chờ, không để ai lại gần.

Khi Dữu Dữu bước ra, cô khoác chiếc váy ngủ hồng nhạt in hình hoạt họa. Đôi chân thon nhỏ lộ ra, gầy gò đến mức khiến người khác xót xa.

Thiếu niên dắt cô trở về ghế, đúng lúc bụng cô kêu “ục ục” vì đói. Cậu ta lập tức sai người mang đồ ăn tới. Trước khi ăn, cậu ta mở một hộp sữa đưa cho cô.

Dữu Dữu không thích uống, cảm thấy mùi sữa quá tanh bèn quay đầu tránh đi, im lặng từ chối.

Thiếu niên không nỡ ép nhưng rõ ràng trông cô phát triển kém, thiếu dinh dưỡng, không uống sữa sao được?

Đến khi thấy cô ăn, cậu ta lại bắt đầu đau đầu. Cô chỉ ăn rau, không đụng đến thịt, ngay cả rau cũng còn kén chọn! Cái dạ dày nhỏ xíu, ăn được mấy miếng đã không chịu nữa. Cô ngồi yên, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, mặc cậu ta dỗ thế nào cũng không ăn thêm.
Dữu Dữu kiên quyết không hợp tác, còn thiếu niên thì không nỡ ép buộc. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mà yếu ớt của cô, tim cậu ta như thắt lại, chỉ muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho cô. Cậu ta bảo người dọn thức ăn đi, sau đó nửa quỳ trước mặt cô, dè dặt đưa tay ra, chậm rãi chạm đến đầu ngón tay lạnh buốt ấy.

Cô run lên, bàn tay khẽ co lại. Cậu ta sợ làm cô sợ nên vừa quan sát sắc mặt vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Làn da cô lạnh lẽo đến lạ. Một cô bé nhỏ như thế, sao thân nhiệt lại thấp vậy?