Thiếu niên ôm cô chạy ra ngoài, sợ cô lạnh bèn vội an ủi: “Đừng sợ, em sẽ không làm hại chị. Chị ướt hết rồi, để em đưa đi thay đồ nhé, không là cảm mất.”
Dữu Dữu không đáp, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu ta. Cậu ta luống cuống ôm chặt hơn, cô quá nhẹ.
Ra khỏi nhà, thấy dân làng tò mò nhìn, cậu ta cúi đầu kéo áo khoác che mặt cô, không để ai nhìn thấy.
Dữu Dữu co đôi chân nhỏ lại, lòng rối bời sợ hãi vì khi cô gọi hệ thống, nó không đáp lại.
Chưa bao giờ có chuyện như vậy, chưa bao giờ!
Kiếp trước, năm mười tám tuổi cô mới gặp hệ thống. Từ đó hai bên luôn đồng hành cùng nhau, nương tựa mà sống. Dù ở thời điểm nào, hệ thống cũng luôn ở đó, chưa từng một lần im lặng với cô!
Chẳng lẽ vì cô không đủ hạnh phúc, cuộc đời chưa trọn vẹn nên nhiệm vụ của hệ thống thất bại, kết quả phải biến mất sao?
Khi lên đến máy bay, thiếu niên đặt cô xuống, khẽ gỡ chiếc áo vest che mặt cô ra. Giờ phút này, cậu ta mới phát hiện đôi mắt to tròn trong sáng ấy đã chứa đầy nước mắt, lặng lẽ chảy dài xuống. Cậu ta hoảng hốt: “Chị, chị bị sao thế? Chị lạnh à? Hay đói rồi? Có đau bụng không? Chị… chị nói em nghe đi…”
Không thể liên lạc được với hệ thống, Dữu Dữu khóc mãi không ngừng, cũng không nói một lời. Bản thân cô vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm và mong manh, luôn khao khát được yêu thương và che chở. Thế nhưng ở kiếp trước, cô chưa bao giờ nhận được điều đó nên tính cách dần trở nên cực đoan, thậm chí về sau còn có dấu hiệu bệnh lý. Chính nhờ hệ thống luôn ở bên trò chuyện, an ủi và dẫn dắt, cô mới có thể sống một cách bình ổn. Nhưng hiện tại, hệ thống đã biến mất.
Dữu Dữu cứ khóc mãi, khóc đến nỗi không nói nên lời. Cậu thiếu niên bên cạnh cũng bị bộ dạng ấy của cô làm cho vành mắt đỏ hoe, hoàn toàn không thể trách giận nổi. Cậu ta nửa quỳ trước mặt cô, cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nào ngờ Dữu Dữu lại né tránh theo bản năng. Cô không thích bị người khác chạm vào, điều đó khiến cô sợ hãi và hoảng loạn.
Bởi vì ở kiếp trước, khi cô dần lớn lên, Chu Phú Quý thường cố tình hoặc vô ý đụng chạm cô. Dần dần, Dữu Dữu trở nên cực kỳ ghét bỏ loại tiếp xúc này. Khi nãy bị thiếu niên ôm trong lòng, toàn thân cô vẫn luôn cứng đờ.
“Bé con… bé…”
Một giọng nói ngắt quãng, lẫn trong âm thanh như dòng điện chập chờn vang lên trong đầu cô. Đôi mắt Dữu Dữu lập tức mở to: “Hệ thống! Ngài ở đâu thế? Sao ngài không trả lời con? Đừng… đừng rời bỏ con mà!”
“Ta… năng lượng không đủ… ta phải đi vào giai đoạn ngủ đông một thời gian… con nhớ ăn cơm đúng giờ… ngoan ngoãn đi ngủ… ta…”
Âm thanh điện lưu đột ngột dừng lại. Dù Dữu Dữu có gọi thế nào, hệ thống cũng không đáp lại nữa.
Cô hoảng hốt giơ hai tay lên sờ khắp khuôn mặt, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy bóng mình phản chiếu, nơi khóe mắt bên phải vẫn còn nốt ruồi lệ nhỏ xíu, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kiếp trước, trên mặt Dữu Dữu không có nốt ruồi lệ này. Đó là dấu hiệu chỉ xuất hiện sau khi cô liên kết với hệ thống. Nốt ruồi còn nghĩa là hệ thống vẫn tồn tại trong đầu cô, chỉ là như nó nói, năng lượng đã cạn kiệt nên cần ngủ đông.
Có lẽ ngay khi đưa cô trở về, hệ thống đã tiêu hao hết năng lượng nhưng vẫn cố gắng duy trì để chờ người nhà cô tìm thấy cô rồi mới nghỉ ngơi. Không ngờ rằng họ đến nhanh hơn dự tính. Sau khi hệ thống yên tâm, nó gắng gượng đến phút cuối, để lại cho cô chút thông điệp cuối cùng vì sợ cô hoảng sợ.