Đến nội dung chính

Chương 17

admin 700 Chữ Cài Đặt

Bàn tay cậu ta ấm áp và khô ráo, Dữu Dữu hơi sợ hơi ấm ấy. Cậu ta vội nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô: “Chị vẫn chưa biết em là ai nhỉ? Nhìn đi, trông chúng ta có giống nhau không?”

Dữu Dữu nghiêm túc quan sát, phải thừa nhận khuôn mặt còn vương nét non nớt kia thật sự đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàn hảo, gần như không có khuyết điểm nào. Nếu xét về ngoại hình, nói người này là người thân của cô thì quả thực rất có lý. Suy cho cùng Dữu Dữu cũng xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà Tiền Xuân Hồng vẫn có thể nói dối rằng cô là con ruột của bà ta, đúng là mặt dày đến không tưởng.

“Em tên là Tống Thanh Hạc.” Thiếu niên nắm tay cô, chậm rãi viết từng nét trong lòng bàn tay nhỏ bé: “Hồi nhỏ em từng ghét cái tên này lắm, toàn nét chằng chịt, chỉ mong được gọi là Tống Nhất Nhất thôi.”
Dữu Dữu không cười. Cô chỉ ngây ngô nhìn lòng bàn tay rồi lại nhìn cậu ta, chớp mắt mấy lần.

Tống Thanh Hạc thấy lòng càng thêm xót xa. Từ nhỏ cậu ta đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ nghĩ rằng người chị song sinh cùng mẹ sinh ra lại phải chịu cảnh khổ cực suốt mười lăm năm như thế.

“Có phải chị đang rất thắc mắc rằng em là ai, tại sao chúng ta lại giống nhau đến vậy không?”

“Chị à, em là em trai của chị, chỉ chậm hơn chị một phút thôi. Nếu em ra đời trước, chắc đã là anh rồi.” Thiếu niên mỉm cười, khẽ gãi lòng bàn tay cô: “Chúng ta là song sinh nên chị nghĩ gì, em đều cảm nhận được.”

Dữu Dữu mở to mắt.

“Chị đang nghĩ, liệu em nói thật hay không, đúng không?”

Đôi mắt đen láy tròn xoe, hệt như trẻ sơ sinh – trong veo, chưa nhuốm bụi trần.

“Em thường thấy đau nhưng bệnh viện kiểm tra không ra nguyên nhân, sau này em mới hiểu đó là vì chị đau, chị buồn nên em mới cảm nhận được. Vì vậy em luôn cố gắng sống vui vẻ, để tâm trạng chị không bị ảnh hưởng.”
Dữu Dữu thất thần nhìn cậu ta.

“Nhưng giờ tìm được chị rồi, sẽ không ai dám bắt nạt chị nữa.”

Giọng nói của cậu ta nhẹ như gió xuân: “Em cao hơn chị nhiều thế này, có em ở đây, sẽ không ai làm hại được chị đâu.”

“Đợi về nhà, để ông nội đặt cho chị cái tên mới nhé?”

Dữu Dữu hoảng hốt: “Không muốn.”

Cô có tên rồi, Dữu Dữu là cái tên mà cô và hệ thống cùng chọn.

“Được rồi, không đổi. Em gọi chị là Dữu Dữu nhé.”

Cô khẽ gật đầu, sau đó lại chau mày: Cậu ta không nên gọi tên cô trống không chứ? Không phải nên gọi “chị” sao? Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, người đàn ông tên Tống Quý Đồng đã bước tới.

Không khí lập tức trở nên nghiêm túc, Dữu Dữu nắm lấy ngón tay em trai theo phản xạ.

Tống Quý Đồng từng tung hoành thương trường, giờ lại cúi mình xuống vì sợ dọa cô. Ông khom người, hạ thấp dáng, cố gắng khiến bản thân nhỏ bé đi để cô thấy an toàn hơn.
Quả nhiên khi ông ngồi xuống, Dữu Dữu bớt căng thẳng hơn.

Dù hệ thống từng nói rằng họ là người thân sẽ yêu thương cô, cô vẫn chưa dám tin.

“Đây là cái tên con tự đặt cho mình sao?” Tống Quý Đồng cười hiền hòa hỏi: “Bố thích lắm, thật sự là một cái tên tuyệt vời! Sao lại gọi là Dữu Dữu nhỉ? Dễ thương quá.”

Ông không tiếc lời khen ngợi khiến nơi khóe mắt, đuôi mày của Dữu Dữu thoáng hiện ý vui. Rõ ràng đây là lần đầu tiên có người khen tên cô dễ thương. Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi: “Bởi vì… quả bưởi rất ngon.”

Kiếp trước, lần đầu tiên được ăn bưởi, vị chua ngọt khiến cô mê mẩn, còn muốn ăn nữa, đáng tiếc là không đủ tiền mua.