Tạ Tú Anh ngồi ở góc khuất trong nhà hàng, ánh mắt đầy sự thích thú khi tình cờ bắt gặp Nhạc Linh Âm đang cười nói vui vẻ với một chàng trai xa lạ. Từ góc nhìn của cô, họ trông thân thiết đến mức khiến người khác không khỏi suy nghĩ.
Nhìn thấy cơ hội, Tạ Tú Anh mỉm cười nham hiểm, nhanh chóng giơ điện thoại lên và chụp một tấm ảnh. Cô không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào mà Nhạc Linh Âm tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc bên chàng trai kia. Sau đó, Tạ Tú Anh mở tin nhắn và gửi thẳng bức ảnh cho Cao Trình Ngôn kèm theo một dòng chú thích đầy mờ ám:
“Xem ra Nhạc Linh Âm có vẻ thích thú với bạn mới nhỉ?”
Tạ Tú Anh ngả người ra ghế, tưởng tượng đến phản ứng của Cao Trình Ngôn, khóe môi khẽ nhếch lên trong sự hài lòng.
Cao Trình Ngôn đang nằm ngủ trong căn phòng u tối, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phá tan không khí yên tĩnh. Vẫn còn chút mơ màng, cậu dụi mắt, nhấc điện thoại lên xem.
Màn hình hiện ra một bức ảnh Nhạc Linh Âm đang ngồi đối diện với một chàng trai lạ mặt, cả hai cười nói như chẳng màng đến thế giới xung quanh.
Lời nhắn từ Tạ Tú Anh khiến ánh mắt của Cao Trình Ngôn chợt lạnh lẽo. Cậu chăm chú nhìn vào hình ảnh đó, bàn tay siết nhẹ lại, cảm giác khó chịu dâng lên. Trong lòng không rõ là thất vọng hay phẫn nộ, chỉ biết có điều gì đó khiến cậu không thể yên lòng.
Cao Trình Ngôn ngồi dậy, suy nghĩ về cuộc gặp này, trong đầu hiện lên hình ảnh Nhạc Linh Âm gọi tên cậu giữa khu rừng đêm đó. Nhưng giờ đây, lại là một biểu cảm khác, một sự thân mật mà cậu không thể bỏ qua.
Cao Trình Ngôn bỗng phì cười, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cậu không thể tin nổi rằng mình lại có cảm giác ghen tuông, một cảm xúc mà trước giờ cậu luôn cho là tầm thường và yếu đuối.
Ánh mắt của Cao Trình Ngôn sắc lạnh, nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một cảm giác khó hiểu. Tại sao Nhạc Linh Âm lại có thể dễ dàng làm cậu tức giận như vậy? Cậu bỗng cảm thấy hài hước khi nhận ra mình đã bắt đầu quan tâm đến những chuyện không thuộc về mình.
Cao Trình Ngôn quyết định im lặng, ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại đầy bão tố. Cậu muốn xem Nhạc Linh Âm sẽ làm gì tiếp theo, liệu cô có nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của chàng trai kia, hay cô sẽ mãi mải mê trong cuộc trò chuyện vui vẻ, quên mất rằng còn có một người đang đứng sau lưng mình, âm thầm theo dõi.
Cảm giác hồi hộp xộc lên trong lồng ngực, Cao Trình Ngôn chờ đợi, không biết rằng đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến nội tâm mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Tạ Tú Anh ngồi trong nhà hàng sang trọng, mắt không rời khỏi Nhạc Linh Âm đang tươi cười nói chuyện với Tô Quý Hiên. Cảm giác bực bội dâng trào trong lòng cô khi thấy cảnh tượng này.
Tại sao Cao Trình Ngôn vẫn chưa xuất hiện?
Theo như trong các tiểu thuyết ngôn tình mà Tạ Tú Anh từng đọc, nam chính sẽ không ngồi yên khi thấy người mình thích cùng một chàng trai khác. Họ sẽ chạy đến, hiểu lầm, và thậm chí đánh ghen với tình địch, đó mới là kịch tính!
Trong khi Nhạc Linh Âm ngồi đó, Tạ Tú Anh cảm thấy bực bội khi nghĩ về việc Cao Trình Ngôn lại không hành động như một nam chính ngôn tình.
“Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?” Tạ Tú Anh tự hỏi, mắt sắc như dao khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh hạnh phúc của Nhạc Linh Âm và Tô Quý Hiên.
Cảm xúc ghen ghét dâng trào, Tạ Tú Anh lấy điện thoại ra, quyết định gửi một tin nhắn khiêu khích đến Cao Trình Ngôn.
Tạ Tú Anh châm chọc: “Này, Cao Trình Ngôn, không biết cậu có thấy cảnh Nhạc Linh Âm đang vui vẻ bên anh chàng đẹp trai đó không? Họ đang có một khoảng thời gian thật tuyệt vời đấy! Cậu không thấy ghen sao?”
Tạ Tú Anh nhấn nút gửi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tự hỏi liệu phản ứng của Cao Trình Ngôn sẽ như thế nào. Cô biết rằng mình đang mạo hiểm với cảm xúc của cả hai người họ, nhưng trong lòng lại đầy phấn khích khi nghĩ đến khả năng một cuộc chiến giành tình cảm sẽ xảy ra.
Đồng thời, Tạ Tú Anh cảm thấy có chút thỏa mãn khi thấy Nhạc Linh Âm cười tươi bên cạnh một chàng trai khác. Cô mong rằng sự ghen tuông của Cao Trình Ngôn sẽ khiến cậu nhận ra bộ mặt thật của Nhạc Linh Âm, khiến cậu không thể chịu đựng nổi việc để cô ta rời xa.
Giây phút đó, Tạ Tú Anh cảm thấy như mình đang trở thành một phần của câu chuyện tình lãng mạn mà cô luôn khao khát được chứng kiến.
Cao Trình Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn khiêu khích của Tạ Tú Anh. Cảm giác phiền phức và tức giận dâng lên, cậu không hiểu sao cô ta lại có thể không ngừng làm phiền mình như vậy. Với tâm trạng lạnh lùng và không hề bận tâm đến người khác, cậu quyết định ngay lập tức: Block.
Một cái nhấn nút đơn giản, Tạ Tú Anh đã bị xóa khỏi danh bạ của Cao Trình Ngôn.
Cao Trình Ngôn không muốn mất thời gian vào những trò đùa vớ vẩn và những màn châm chọc của cô ta. Cậu chỉ muốn im lặng và xem Nhạc Linh Âm sẽ làm gì tiếp theo. Cảm giác thú vị dâng lên khi nghĩ đến việc không phải lo lắng về những tin nhắn gây phiền phức nữa.
Ở phía bên kia, Tạ Tú Anh cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô tức điên lên khi nhận ra mình bị block. Hành động này của Cao Trình Ngôn khiến cô cảm thấy bị coi thường và thiếu tôn trọng. Cô không ngờ rằng cậu lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy, điều đó khiến cô càng thêm tức giận.
“Tại sao cậu ta lại có thể làm vậy?”
Tạ Tú Anh tự hỏi trong lòng, những ngón tay cô đập thình thịch lên bàn. Cô nhìn về phía Nhạc Linh Âm và Tô Quý Hiên, họ đang cười nói vui vẻ. Cảm giác ghen tức lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng, nhưng giờ đây cô không còn vũ khí để sử dụng. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cảnh tượng đó và cảm thấy tức tối.
Bị mắc kẹt giữa cơn tức giận và sự bất lực, Tạ Tú Anh chỉ biết thở hổn hển, không thể nghĩ ra kế hoạch nào để đối phó với tình huống này. Cô cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi mà các quân cờ đã được định sẵn, và giờ đây, cô không còn nằm trong thế chủ động nữa. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, cảm giác đó thật khó chịu.
Nhạc Linh Âm ngồi trong nhà hàng sang trọng, ánh đèn lung linh chiếu sáng gương mặt cô, nhưng cảm giác hào hứng ban đầu giờ đây đã bị một lớp mây mờ che khuất. Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, mong chờ một tin nhắn từ Cao Trình Ngôn. Nhưng dù cô đã gửi hình ảnh món ăn ngon lành, cậu vẫn im lặng.
Cảm giác khó chịu dâng lên, Nhạc Linh Âm bắt đầu cắn môi, lòng băn khoăn không yên: “Cậu ấy đang làm gì vậy?”
Nhạc Linh Âm không hiểu tại sao Cao Trình Ngôn lại không trả lời tin nhắn của mình. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Hay cậu đang bận rộn với điều gì khác? Từng câu hỏi lướt qua trong đầu cô, khiến cô càng thêm lo lắng.
Tô Quý Hiên ngẩng lên, nhận thấy sự trầm lắng trong ánh mắt Nhạc Linh Âm, anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nhạc Linh Âm lắc đầu, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn rực rỡ của thành phố Giáng Sinh lung linh lấp lánh, nhưng lòng cô lại ảm đạm. Cô tự nhủ phải kiên nhẫn, nhưng sự chờ đợi này thật khó chịu.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, nhưng Cao Trình Ngôn vẫn không có hồi âm gì cả. Nhạc Linh Âm bắt đầu thấy trống trải, nỗi nhớ cậu càng lúc càng lớn.
Tô Quý Hiên nhìn Nhạc Linh Âm, đôi mắt anh sáng lên một cách tinh nghịch.
“Em đang lo lắng cho ai sao?” Tô Quý Hiên hỏi, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng, anh đã nhận ra được tâm trạng không mấy vui vẻ của Nhạc Linh Âm và không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc.
Nhạc Linh Âm đỏ mặt, cô biết rõ là mình không thể giấu được sự lo lắng đó.
“Không có gì đâu!” Nhạc Linh Âm đáp, nhưng giọng nói lại không đủ mạnh mẽ để thuyết phục anh. Tô Quý Hiên cười nhẹ, không chịu buông tha.
“Thật ra, có phải em đang nghĩ về một chàng trai nào đó không?” Tô Quý Hiên tiếp tục, nhướng một bên mày: “Cái tên nào mà khiến em phải lo lắng như vậy? Chắc chắn là không phải Tô Quý Hiên điển trai này rồi, đúng không?”
Nhạc Linh Âm hậm hực, không biết nên trả lời ra sao: “Anh nghĩ nhiều quá đấy.” Cô cố gắng nói nhưng không thể giấu được nụ cười ngượng ngùng: “Chỉ là… em đang nghĩ về một người bạn thôi.”
“Bạn á?” Tô Quý Hiên lập tức phản đối, giọng điệu đầy mỉa mai: “Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy, nếu là bạn thì sao lại phải ngồi đây mà lo lắng? Có phải người bạn ấy có vấn đề gì không? Hay em đang muốn chờ người ta đưa em đi chơi Giáng sinh?”
Nhạc Linh Âm chỉ biết lắc đầu, cảm thấy hơi bối rối trước sự trêu chọc của Tô Quý Hiên: “Thật sự, không có gì đâu. Anh đừng nói nữa!”
Nhạc Linh Âm cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến Cao Trình Ngôn. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô vẫn lo lắng cho cậu.
Tô Quý Hiên bật cười: “Thôi được rồi, đừng giấu giếm nữa. Em hãy nói cho anh biết về chàng trai đó, được không? Anh sẽ giúp em giải quyết vấn đề này.”
Tô Quý Hiên nói với giọng điệu hài hước, nhưng ánh mắt thì thể hiện sự nghiêm túc. Nhạc Linh Âm chỉ có thể cười khổ, không biết phải làm gì với sự tò mò của Tô Quý Hiên.