Khi Nhạc Linh Âm trở về nhà, trong lòng cô đầy tâm trạng. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ của cô lập lòe, tạo ra một không khí yên tĩnh nhưng lại khiến cô cảm thấy đơn độc.
Sau một hồi ngập ngừng, Nhạc Linh Âm quyết định gọi điện cho Cao Trình Ngôn. Những gì xảy ra hôm nay cứ ám ảnh cô, và sự im lặng của cậu khiến trái tim cô không ngừng lo lắng.
Điện thoại reng lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Nhạc Linh Âm cảm thấy hồi hộp, mỗi lần chuông kêu lại khiến cô nghĩ đến phản ứng của Cao Trình Ngôn.
Cuối cùng, Cao Trình Ngôn đã bắt máy.
“Chuyện gì?” Giọng Cao Trình Ngôn trầm lạnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
“Cao Trình Ngôn…” Nhạc Linh Âm lắp bắp, không biết nên nói gì. Giọng Cao Trình Ngôn như một tảng băng, lạnh lùng và xa cách, làm cô cảm thấy sợ hãi: “Là tớ… Nhạc Linh Âm đây.”
“Ừm.” Cao Trình Ngôn đáp lại ngắn gọn, không có thêm một từ nào.
Im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở hổn hển của cô. Nhạc Linh Âm cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ, như thể cậu đang ở một thế giới khác, không còn quan tâm đến cô như trước. Cô nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng: “Tớ… tớ chỉ muốn hỏi cậu có ổn không?”
“Vẫn bình thường.” Cao Trình Ngôn trả lời, giọng điệu không hề thay đổi. Dường như cậu không hề muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.
“Cao Trình Ngôn, sao cậu lại im lặng lâu vậy? Tớ… tớ đã gửi cho cậu những bức ảnh hôm nay.” Nhạc Linh Âm cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng cô vẫn run rẩy: “Cậu không nhận được sao?”
“Nhận được.” Cao Trình Ngôn nói, nhưng âm thanh lạnh lẽo đó lại khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác.
“Thế tại sao… tại sao không trả lời tớ?” Nhạc Linh Âm hỏi, lòng trĩu nặng.
“Bận việc.” Cao Trình Ngôn đáp lại, giọng vẫn giữ nguyên.
Cảm giác hoang mang và sợ hãi dâng trào trong Nhạc Linh Âm. Cô biết Cao Trình Ngôn không phải là người như vậy, nhưng tại sao giờ đây lại lạnh lùng đến thế?
“Cao Trình Ngôn, tớ không muốn cậu như thế này. Tớ chỉ… chỉ muốn biết cậu có ổn không.”
“Cậu không cần lo.” Cao Trình Ngôn nói ngắn gọn, nhưng vẫn không có chút ấm áp nào.
“Nhưng tớ lo lắm!” Nhạc Linh Âm bật khóc, giọng cô nghẹn lại: “Tớ thật sự lo lắng cho cậu, tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ như vậy?”
“Linh Âm, cậu đừng gọi điện cho tôi nữa.” Cao Trình Ngôn cắt đứt cuộc trò chuyện, giọng điệu kiên quyết.
“Cao Trình Ngôn!”
Nhạc Linh Âm kêu lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận được tiếng tít tít của đầu dây bên kia. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, sự lạnh lẽo từ giọng nói của cậu còn đáng sợ hơn những gì cô đã trải qua. Cô ngồi sụp xuống ghế, nước mắt chảy dài trên má, lòng tràn ngập nỗi buồn và bất an.
Khi Nhạc Linh Âm đang ngồi co ro trên ghế, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy cô thì đột nhiên, giọng nói của Cao Trình Ngôn lại vang lên trong điện thoại.
Lần này, giọng Cao Trình Ngôn không còn lạnh lùng như trước, mà có chút gì đó như đang cố gắng kiềm chế.
“Tối nay gặp nhau đi.” Cao Trình Ngôn nói, âm thanh có vẻ dịu hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách: “Tôi có món quà cho cậu.”
Nhạc Linh Âm ngẩng đầu lên, trái tim cô như nhảy lên một nhịp mới: “Thật sao? Cậu.. thật sự có quà cho tớ?” Cô không thể giấu nổi sự hồi hộp trong giọng nói.
“Ừm.” Cao Trình Ngôn đáp lại, giọng điệu vẫn có phần xa lạ nhưng đã không còn lạnh lẽo như trước: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên.”
Nhạc Linh Âm cảm thấy mừng rỡ: “Tớ sẽ đến ngay! Cảm ơn cậu, Cao Trình Ngôn!” Cô lau vội nước mắt, cảm giác hồi hộp và háo hức len lỏi trong lòng.
“Đừng đến trễ.” Cao Trình Ngôn nói thêm, rồi cúp máy.
Nhạc Linh Âm vội vàng thay quần áo, trái tim cô đập nhanh như những nhịp nhạc. Cô không biết món quà mà Cao Trình Ngôn chuẩn bị là gì, nhưng cô cảm nhận được rằng cậu vẫn còn quan tâm đến cô, dù cho sự lạnh lùng trước đó đã khiến cô lo lắng.
Khi ra khỏi nhà, không khí giáng sinh tràn ngập xung quanh, những ánh đèn lấp lánh và những tiếng cười nói vui vẻ từ các gia đình khiến lòng cô ấm áp hơn. Nhưng trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Gặp gỡ Cao Trình Ngôn, để biết được món quà đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị cho cô.
Nhạc Linh Âm nhanh chóng đi đến công viên, nơi mà cả hai đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Đến nơi, Nhạc Linh Âm nhìn xung quanh, trái tim cô hồi hộp chờ đợi. Cô không biết cậu sẽ đến trong khoảnh khắc nào, nhưng điều đó làm cho cảm xúc của cô dâng trào. Cô hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là bước đầu cho việc hàn gắn mối quan hệ của cả hai, có thể, từ đây, mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Nhạc Linh Âm cầm chặt chiếc giỏ xách trong tay, bên trong là con gấu bông mà cô đã tỉ mỉ đan trong những ngày qua. Hơi ấm từ sự chăm sóc của cô đã được truyền vào từng mũi đan, giờ đây, con gấu bông trông thật đáng yêu, với bộ lông mềm mại và ánh mắt hiền lành. Cô nghĩ rằng món quà nhỏ này sẽ mang lại cho Cao Trình Ngôn một chút ấm áp trong những ngày đông lạnh giá.
Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, những bông tuyết nhỏ như những hạt kim cương lấp lánh trong ánh đèn đường, tạo nên một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn.
Nhưng lòng Nhạc Linh Âm lại có chút lo lắng, không biết Cao Trình Ngôn sẽ phản ứng như thế nào khi nhận được món quà này.
Nhạc Linh Âm nhìn lên bầu trời đầy tuyết, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, tạo thành một lớp thảm trắng xóa trên mặt đất. Cô hít thở thật sâu, cảm giác hơi lạnh làm cô tỉnh táo hơn. Cô hy vọng rằng sự quan tâm và nỗ lực của mình sẽ giúp Cao Trình Ngôn cảm nhận được tình cảm của cô, bất chấp sự lạnh lùng mà cậu đã thể hiện.
Thời gian trôi qua từng phút một, Nhạc Linh Âm đứng chờ với lòng hồi hộp, liên tục liếc nhìn về phía con đường dẫn đến công viên. Nhạc Linh Âm không thể không nghĩ đến việc liệu Cao Trình Ngôn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cô qua món quà này hay không. Cô quyết tâm sẽ nói với cậu về cảm xúc của mình, rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn muốn ở bên cạnh cậu.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc Nhạc Linh Âm đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối con đường. Cô nhắm mắt lại một chút, sau đó mở ra, để chắc chắn rằng mình không phải mơ. Đúng là Cao Trình Ngôn!
Trái tim Nhạc Linh Âm đập mạnh, cô mỉm cười khi thấy Cao Trình Ngôn tiến lại gần, giữa không gian trắng xóa và những bông tuyết rơi.
Hai người đứng đối diện, giữa bầu trời đầy tuyết, tạo nên một khung cảnh như trong một bộ phim tình cảm. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như những giọt nước mắt của bầu trời, làm không gian xung quanh thêm tĩnh lặng và êm dịu.
Nhạc Linh Âm nắm chặt chiếc giỏ xách trong tay, lòng cô tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Đôi mắt của cô, ánh lên vẻ ướt át, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp trong ánh nhìn lạnh lùng của Cao Trình Ngôn.
Nhìn vào gương mặt Cao Trình Ngôn, những đường nét sắc sảo, Nhạc Linh Âm cảm thấy như cả thế giới xung quanh họ đã ngừng lại, chỉ còn lại hai người với nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. Cô không thể không cảm nhận được sự mâu thuẫn trong cậu – sự lạnh lùng và cự tuyệt, nhưng đồng thời cũng có gì đó sâu thẳm hơn, như thể cậu đang giấu đi những nỗi niềm mà cô chưa thể hiểu được.
Cao Trình Ngôn dường như cũng đang nhìn Nhạc Linh Âm với sự chú ý không thể phủ nhận. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng cái nhìn của cậu khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy như mỗi bông tuyết đều mang theo những tâm tư, những câu chuyện chưa được kể.
Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt tuyết, tạo nên một không gian huyền ảo, càng làm nổi bật lên cảm xúc của hai người.
Nhạc Linh Âm hít một hơi thật sâu, tâm trí cô xoay quanh những lời mà cô đã chuẩn bị để nói. Nhưng khi đứng trước mặt cậu, những câu từ lại như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô biết rằng Cao Trình Ngôn đã trải qua nhiều điều, cô chỉ muốn mình là người có thể chia sẻ gánh nặng đó với cậu. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt cậu, cô cảm thấy như một bức tường vô hình đang chặn giữa họ.
Giữa không gian tĩnh mịch, Nhạc Linh Âm quyết định rằng không gì có thể giữ cô lại. Cô muốn thể hiện tình cảm của mình, dù có thể nó sẽ bị từ chối hay không. Cô bước một bước về phía trước, gương mặt ngập tràn quyết tâm.
Trong giây phút đó, tất cả những lo lắng và sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại sự chân thành và mong muốn được kết nối với Cao Trình Ngôn.
“Cao Trình Ngôn.”
Nhạc Linh Âm nhẹ nhàng gọi, giọng nói của mình vang vọng trong không gian yên tĩnh: “Tớ có món quà dành cho cậu.”
Cao Trình Ngôn khẽ nhướng mày, sự tò mò xuất hiện trong ánh mắt lạnh lùng của cậu. Nhạc Linh Âm cảm thấy như cả thế giới đang nhìn về phía mình, từng bông tuyết như dừng lại trong không trung, chờ đợi phản ứng của cậu.