Thành phố phồn hoa vào ngày Giáng sinh khoác lên mình vẻ rực rỡ và huyền ảo chưa từng có. Những con đường chính phủ đầy ánh sáng lung linh, đèn trang trí kết hợp hài hòa với những dải đèn nhấp nháy rực rỡ, treo trên cây cối dọc hai bên đường, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa lộng lẫy.
Khắp nơi, cửa sổ các tòa nhà, cửa hàng và quán cà phê đều được trang trí bằng vòng nguyệt quế xanh tươi, dây kim tuyến vàng, và những quả châu màu đỏ rực.
Khu trung tâm thành phố nổi bật với cây thông Noel khổng lồ, cao vút và được trang trí bằng hàng trăm bóng đèn lấp lánh, những hộp quà to nhỏ xếp đầy quanh gốc cây, tạo nên cảm giác như những phép màu Giáng sinh đang chờ đợi để được mở ra.
Những bản nhạc Giáng sinh vang lên từ các loa phóng thanh, hòa quyện với tiếng cười nói và tiếng giày dép rộn ràng của những người mua sắm tấp nập, khiến không khí càng thêm phần sôi động và náo nhiệt.
Ở quảng trường, người ta xếp hàng chờ chụp ảnh với ông già Noel, trẻ con cười khúc khích trong vòng tay của ông, còn các cặp đôi tay trong tay trao nhau những ánh mắt hạnh phúc. Những quầy hàng đường phố bày bán kẹo gừng, bánh quy quế, sô-cô-la nóng tỏa khói nghi ngút, thu hút mọi người dừng lại để thưởng thức hương vị ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Không gian bỗng ngập tràn những sắc màu đỏ, xanh, và trắng, biểu tượng của mùa lễ hội. Những bông tuyết nhân tạo bay lả tả trong không trung, khiến cả thành phố như chìm vào khung cảnh Giáng sinh cổ tích. Ai nấy đều tràn đầy niềm vui và sự mong chờ, như thể phép màu của đêm Giáng sinh sắp sửa chạm tới họ.
Nhạc Linh Âm bước đi trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn Giáng sinh chiếu rọi lung linh phản chiếu trên đôi mắt sáng lấp lánh. Trên người cô là chiếc áo khoác dày màu trắng kem, khăn len quấn quanh cổ cùng chiếc mũ len đáng yêu, từng bước chân dạo qua các cửa hàng trang trí đầy sắc đỏ và xanh, lòng cô tràn đầy háo hức.
Ngày mai là Giáng sinh rồi, lần này, Nhạc Linh Âm quyết tâm làm điều gì đó đặc biệt cho Cao Trình Ngôn. Nhớ đến sinh nhật của cậu mà cô đã bỏ lỡ, Nhạc Linh Âm càng mong muốn món quà của mình phải thật ý nghĩa. Cô dừng chân trước cửa hàng quà lưu niệm ấm cúng, nơi có bày sẵn những món đồ thủ công được làm tỉ mỉ, tinh xảo.
Ánh mắt Nhạc Linh Âm sáng lên khi nhìn thấy một bộ thú bông bằng len nhỏ nhắn. Cô nghĩ ngay đến việc sẽ tự tay đan một chú gấu bông len thật đáng yêu. Hình dung về cách Cao Trình Ngôn sẽ phản ứng khi nhận được món quà này, một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô.
Nhạc Linh Âm cẩn thận chọn từng cuộn len và những dụng cụ cần thiết, tưởng tượng từng mũi đan sẽ chứa đựng tất cả những tình cảm cô muốn gửi gắm.
Bước ra khỏi cửa hàng, tay ôm chặt túi đồ len bên cạnh, Nhạc Linh Âm mỉm cười hài lòng. Đêm Giáng sinh này sẽ là khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ vì món quà mà vì tất cả những cảm xúc mà cô dành cho Cao Trình Ngôn.
Nhạc Linh Âm vừa về đến nhà, đặt gói đồ len trên bàn, trong lòng đã rộn ràng mong đợi đến ngày mai. Cô cẩn thận sắp xếp từng cuộn len, cây đan, một chút phụ kiện nhỏ xinh mà cô sẽ gắn lên chú gấu len.
Từng đường kim mũi chỉ đan thành từng hàng với sự kiên nhẫn và chăm chút, khiến Nhạc Linh Âm càng thấy niềm vui khi nghĩ đến ánh mắt của Cao Trình Ngôn khi nhận được món quà.
Chỉ còn một đêm nữa thôi là đến Giáng sinh. Nhạc Linh Âm ngồi đó, hồi hộp lẫn háo hức, nhìn thành phố phồn hoa lấp lánh ánh đèn qua ô cửa sổ. Những tia sáng ấy, hòa quyện với không khí lễ hội, càng làm cô thêm phần mong đợi và tràn ngập hy vọng.
“Ting tong.” Tiếng chuông ngoài cửa vang lên.
“Vâng, chờ một chút.”
Nhạc Linh Âm nói xong, cô đi ra mở cửa, vừa mới mở cửa thì bất ngờ có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Người con trai trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút quen thuộc nhưng xa cách đã lâu:
“Linh Âm, anh đây! Em có nhớ anh không?”
Nhạc Linh Âm kinh ngạc, vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng khi nhận ra đó là Tô Quý Hiên, người anh họ bên ngoại mà cô đã không gặp từ lâu. Anh vừa từ Nhật trở về, gương mặt vẫn mang nét tươi sáng, đôi mắt ấm áp và vui vẻ như ngày nào. Cô không khỏi cảm động, nắm lấy tay anh một cách thân thiết:
“Anh Quý Hiên! Em tưởng anh sẽ không về dón Giáng sinh năm nay. Sao không báo trước cho em một tiếng chứ?”
Tô Quý Hiên bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Nhạc Linh Âm: “Để tạo bất ngờ cho em chứ còn gì nữa! Đi nào, ra ngoài ăn tối với anh, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi đấy!”
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười trong bầu không khí ấm áp và đoàn tụ, Nhạc Linh Âm cảm nhận được hơi ấm gia đình nơi người anh thân thiết của mình.
Tô Quý Hiên mỉm cười bí ẩn: “Đi ăn đi, anh đói rồi.” Nói xong, anh ta nắm tay Nhạc Linh Âm kéo cô vào trong taxi, cô còn chưa kịp nói gì nữa.
Chiếc taxi chạy nhanh đến địa điểm mà Tô Quý Hiên đã đặt trước.
Tô Quý Hiên đẩy cửa dẫn Nhạc Linh Âm vào nhà hàng sang trọng với không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những chiếc ly pha lê và bộ đồ ăn sang trọng.
Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn ngày lễ khiến không gian càng thêm phần lung linh.
Nhạc Linh Âm nhìn quanh ngạc nhiên. Cô quay sang Tô Quý Hiên, nửa đùa nửa thật hỏi: “Anh định làm gì thế? Dẫn em đến nơi này có phải có chuyện gì cần nhờ vả em không?”
Tô Quý Hiên nhếch môi cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay: “Nhóc đúng là hiểu anh quá nhỉ, anh vừa nghe nói em sở hữu một lá bài Pokémon phiên bản giới hạn, mà còn có cả chữ ký của họa sĩ. Lá bài đó.. có ý nghĩa đặc biệt với anh.”
Nhạc Linh Âm tròn mắt ngạc nhiên: “Anh muốn… lá bài đó sao?”
Quý Hiên gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Anh đã tìm kiếm lá bài đó rất lâu rồi, nhưng lần nào cũng chỉ thấy các phiên bản thông thường, không có bản giới hạn có chữ ký như của em. Em biết không, anh thậm chí đã nhờ bạn bè bên Nhật tìm giúp nhưng chẳng có kết quả gì. Vậy nên..”
Nhạc Linh Âm ngẫm nghĩ, nhớ lại những kỷ niệm khi tìm được lá bài quý hiếm ấy. Cô hiểu rằng lá bài có giá trị không chỉ vì nó hiếm, mà còn vì nó mang ý nghĩa tinh thần với người sở hữu. Dù vậy, cô cũng muốn biết lý do khiến anh họ mình lại khao khát nó đến thế.
“Nhưng tại sao anh lại cần lá bài đó đến vậy?” Nhạc Linh Âm hỏi, đôi mắt đầy tò mò.
Tô Quý Hiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn: “Đó là lá bài mà anh đã muốn có từ khi còn bé. Lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc anh cùng bố đến một sự kiện Pokémon ở Nhật. Khi đó anh đã rất thích và tự hứa sẽ sở hữu nó một ngày nào đó. Nhưng rồi mọi thứ bận rộn, và khi quay lại tìm, nó đã trở thành thứ hiếm có mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào nữa.”
Nhạc Linh Âm nghe đến đây, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng trước câu chuyện của anh họ. Nhưng cô cũng đùa vui vẻ: “Vậy chắc em phải suy nghĩ thật kỹ mới được, vì lá bài ấy đối với em cũng có chút ý nghĩa mà.”
Tô Quý Hiên bật cười, xoa đầu Nhạc Linh Âm: “Cứ suy nghĩ đi, nhóc. Anh biết lá bài ấy đặc biệt, nên nếu em đổi ý, cứ nhắn anh. Còn bây giờ, coi như anh em mình có một bữa tối Giáng sinh sớm rồi.”
Hai người tiếp tục trò chuyện, tận hưởng bầu không khí ấm cúng và thân mật trong nhà hàng, quên đi cả ý định thương lượng ban đầu, chỉ còn lại những kỷ niệm và tiếng cười lan tỏa giữa không khí Giáng sinh ngập tràn.
Tô Quý Hiên đưa mắt nhìn Nhạc Linh Âm, giọng đầy sự quan tâm: “Dạo này tình hình ở trường thế nào? Học tập vẫn ổn chứ? Anh thấy em giỏi như vậy, có bao giờ nghĩ đến chuyện học ở Nhật không?”
Nhạc Linh Âm mỉm cười, thoáng ngạc nhiên: “Anh lại nghĩ xa thế sao? Mọi thứ vẫn ổn cả mà. Ở trường, bạn bè và cả giáo viên đều tốt với em.”
Tô Quý Hiên gật gù, giọng đầy hào hứng: “Vậy nếu anh nói muốn đưa em qua Nhật học, em nghĩ sao? Ở đó, ông bà ngoại cũng rất nhớ em. Em mà qua, vừa được gần ông bà lại có anh chăm sóc, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.”
Nhạc Linh Âm ngập ngừng, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự. Cô biết ông bà ngoại đã nhiều lần muốn cô qua Nhật, ở đó còn có Quý Hiên, người luôn chăm sóc và yêu thương cô từ nhỏ. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng rời xa nơi này, nơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô lắc đầu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Em hiểu anh và ông bà mong em qua đó thế nào, nhưng hiện tại em chưa thể đi được. Em muốn ở lại đây và hoàn thành việc học. Hơn nữa, ở đây em có những người bạn, có trường lớp và cả những mục tiêu mà em muốn đạt được.”
Tô Quý Hiên trầm ngâm, rồi khẽ thở dài. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy thấu hiểu: “Anh hiểu rồi, nếu đây là quyết định của em, anh tôn trọng. Nhưng nếu có lúc nào đó cần giúp đỡ, hoặc muốn thay đổi, cứ nói với anh, nhé?”
Nhạc Linh Âm mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy sự ủng hộ từ anh họ: “Em sẽ nhớ lời anh.”
Nhạc Linh Âm đáp khẽ, lòng dâng lên niềm vui thầm lặng khi biết rằng, dù có lựa chọn ra sao, anh vẫn luôn là người đồng hành và ủng hộ cô.