Sau đêm bị Minh Dương nói trúng tim đen, Duy An mất ngủ.Cậu nằm trằn trọc đến gần ba giờ sáng.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói ấy.
“Cậu thích người ta rồi.”
Mỗi lần nhớ đến.
Tim cậu lại đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Duy An mơ màng mở mắt.
Theo thói quen, cậu cầm điện thoại lên.
Một tin nhắn quen thuộc đã xuất hiện từ sớm.
“Chào buổi sáng.”
“Nhớ ăn sáng.”
Nhìn dòng chữ ấy.
Duy An bỗng thấy mặt mình nóng lên.
Cậu lập tức úp điện thoại xuống giường.
Như thể làm vậy thì trái tim cũng sẽ bình tĩnh hơn.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Cậu lại lén mở màn hình.
Đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa.
Khóe môi vô thức cong lên.
…
Mấy ngày tiếp theo.
Duy An bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ lạ.
Tin nhắn của Tần Mặc vẫn trả lời.
Nhưng chậm hơn trước.
Cuộc gọi vẫn nghe máy.
Nhưng luôn tìm cách kết thúc thật nhanh.
Ngay cả khi gặp mặt.
Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu.
Sự thay đổi ấy rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người bình thường sẽ không nhận ra.
Nhưng Tần Mặc thì khác.
Anh nhận ra gần như ngay lập tức.
…
Chiều thứ bảy.
Trong phòng làm việc.
Chu Dật Thần đang báo cáo công việc.
Bỗng thấy Tần Mặc nhìn điện thoại rất lâu.
Anh ta liếc thử.
Khung chat hiện rõ trên màn hình.
Tin nhắn cuối cùng là của Duy An.
“Vâng ạ.”
Chỉ ba chữ.
Không thêm gì nữa.
Chu Dật Thần cố gắng nhịn cười.
Mấy tháng trước.
Ai mà ngờ vị chủ tịch lạnh lùng của Tần Thị lại có ngày ngồi phân tích từng tin nhắn thế này.
“Chủ tịch.”
“Tâm trạng ngài không tốt?”
Tần Mặc đặt điện thoại xuống.
“Em ấy đang tránh mặt tôi.”
Chu Dật Thần: “…”
Đây có phải cuộc họp tình cảm không vậy?
…
Buổi tối.
Duy An tan ca.
Vừa bước ra khỏi quán cà phê.
Một chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn bên đường.
Tim cậu lập tức đập mạnh.
Là xe của Tần Mặc.
Trong khoảnh khắc ấy.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là quay đầu bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp hành động.
Cửa xe đã mở ra.
Tần Mặc bước xuống.
Anh vẫn mặc vest đen như thường lệ.
Khí chất nổi bật giữa dòng người qua lại.
“Duy An.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Duy An chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ.
“Anh… anh Tần.”
Tần Mặc nhìn cậu vài giây.
Sau đó hỏi:
“Em đang tránh anh sao?”
Câu hỏi quá thẳng thắn.
Khiến Duy An suýt nghẹn.
“Không có.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tần Mặc khẽ nhướng mày.
“Vậy tại sao mấy ngày nay em không nhìn anh?”
“…”
“Tin nhắn cũng trả lời chậm hơn.”
“…”
“Điện thoại cũng cúp nhanh hơn.”
“…”
Duy An hoàn toàn cứng họng.
Người này sao lại nhớ rõ như vậy?
Nhìn bộ dạng luống cuống của cậu.
Tần Mặc bất giác bật cười.
Nụ cười ấy khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“Được rồi.”
“Anh không hỏi nữa.”
Duy An thầm thở phào.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Tần Mặc lại mở cửa xe.
“Lên xe.”
“Anh dẫn em đi một nơi.”
…
Ba mươi phút sau.
Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ ánh đèn rực rỡ phía xa.
Gió đêm thổi nhè nhẹ.
Mang theo cảm giác bình yên khó tả.
Duy An chưa từng đến nơi này.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh.
“Đẹp quá…”
Tần Mặc đứng bên cạnh.
Ánh mắt lại đang nhìn cậu.
Không phải cảnh đêm.
Mà là người đang ngắm cảnh.
“Anh thường tới đây khi mệt.”
Anh nói.
Duy An quay sang.
“Vì sao?”
“Yên tĩnh.”
“Tôi có thể suy nghĩ.”
Một lúc sau.
Anh lại bổ sung thêm.
“Và hôm nay tôi muốn đưa em tới đây.”
Trái tim Duy An bỗng rung lên.
Không hiểu vì sao.
Giữa khung cảnh ấy.
Giữa ánh đèn xa xa ấy.
Cậu lại cảm thấy lời nói của Tần Mặc có ý nghĩa đặc biệt.
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu.
Không ai nói gì.
Nhưng cũng không thấy khó xử.
Đến khi chuẩn bị rời đi.
Tần Mặc bất ngờ hỏi:
“Duy An.”
“Hửm?”
“Nếu có chuyện gì làm em phiền lòng.”
“Em có thể nói với anh.”
Giọng nói của anh rất nhẹ.
Nhưng lại khiến Duy An cảm thấy vô cùng an tâm.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn ánh mắt luôn dịu dàng ấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Được.”
Đó là lần đầu tiên.
Duy An chủ động mỉm cười với anh như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên.
Tần Mặc nhận ra.
Có lẽ khoảng cách giữa hai người đang dần được kéo gần hơn.