Đêm hôm ấy. Sau khi được Tần Mặc đưa về, Duy An vẫn đứng dưới khu nhà trọ rất lâu. Chiếc xe màu đen đã khuất khỏi tầm mắt. Nhưng trái tim cậu vẫn chưa thể bình tĩnh. Gió đêm khẽ thổi qua. Mang theo chút se lạnh. Duy An đưa tay chạm lên ngực trái. Nhịp tim vẫn đập nhanh. Cậu khẽ cười bất lực. “Hình như…” “Mình thật sự thích anh ấy rồi.” Đó là lần đầu tiên Duy An dám thừa nhận tình cảm của bản thân. Không phải vì Minh Dương nói. Cũng không phải vì ai ép buộc. Mà là chính cậu đã nhận ra. Từ lúc nào không biết. Tần Mặc đã bước vào cuộc sống của cậu một cách tự nhiên. Mỗi sáng đều mong chờ tin nhắn. Mỗi tối đều chờ một cuộc gọi. Chỉ cần thấy anh xuất hiện. Tâm trạng cả ngày sẽ tốt hơn rất nhiều. … Sáng hôm sau. Duy An thức dậy sớm hơn mọi ngày. Điều đầu tiên cậu làm vẫn là mở điện thoại. Một tin nhắn quen thuộc hiện lên. “Chào buổi sáng.” Khóe môi cậu bất giác cong lên. Lần này. Duy An không chần chừ nữa. Cậu nhanh chóng trả lời. “Chào buổi sáng anh.” Chưa đầy nửa phút. Điện thoại rung lên. “Cuối cùng hôm nay cũng trả lời nhanh.” Đọc dòng tin nhắn ấy. Duy An bật cười. Thì ra… Tần Mặc vẫn luôn để ý từng thay đổi nhỏ của cậu. … Buổi trưa. Trong lúc tan học. Duy An vừa bước ra khỏi giảng đường thì một nữ sinh tiến tới. “Xin lỗi.” “Cho mình hỏi…” “Cậu có phải Lâm Duy An không?” “Đúng rồi.” “Có người nhờ mình đưa cái này.” Cô gái đưa cho cậu một túi giấy nhỏ. Bên trong là một chiếc bánh kem cùng một tờ giấy. “Đừng bỏ bữa.” Không cần ký tên. Duy An cũng biết là ai. Cậu ôm chiếc túi giấy vào lòng. Nụ cười trên môi ngày càng rõ. Đúng lúc ấy. Minh Dương từ xa chạy tới. “Lại nữa?” Duy An giật mình. “Cái gì?” “Anh Tần chứ còn ai.” “Cậu cười còn ngọt hơn cái bánh kia.” Duy An đỏ mặt. “Đừng nói linh tinh.” Minh Dương bật cười. “Tớ nói thật.” “Từ ngày quen anh ấy.” “Cậu cười nhiều hơn hẳn.” Duy An khựng lại. Thật vậy sao? Có lẽ… Đúng là như vậy. … Chiều tối. Tần Mặc đến đón Duy An như đã hẹn. Vừa lên xe. Anh đã nhận ra cậu có gì đó khác. Hôm nay Duy An chủ động nói chuyện nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn cười. Điều đó khiến tâm trạng của Tần Mặc cũng tốt lên. Xe dừng trước một quán ăn nhỏ ven sông. Không sang trọng. Không xa hoa. Chỉ là nơi bán những món ăn gia đình đơn giản. Duy An ngạc nhiên. “Anh cũng ăn ở đây sao?” Tần Mặc khẽ cười. “Không phải lúc nào cũng cần vào nhà hàng.” “Quan trọng là ăn cùng ai.” Câu nói ấy khiến Duy An cúi đầu. Hai má nóng bừng. Trong suốt bữa ăn. Tần Mặc liên tục gắp thức ăn cho cậu. Đến khi bát cơm gần đầy. Duy An mới nhỏ giọng. “Anh…” “Hửm?” “Em ăn không hết.” Tần Mặc bật cười. “Không sao.” “Ăn được bao nhiêu thì ăn.” “Không cần ép.” Giọng nói của anh luôn bình tĩnh. Luôn dịu dàng. Đôi lúc. Duy An nghĩ. Nếu người đàn ông này yêu ai. Chắc chắn sẽ yêu người đó rất nhiều. Ý nghĩ vừa xuất hiện. Cậu bỗng sững lại. “Nếu…” “Nếu sau này anh có người yêu…” “Anh sẽ đối xử với người đó như thế này sao?” Lời vừa nói ra. Cả hai đều im lặng. Tần Mặc nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm. Khóe môi khẽ nhếch lên. “Em muốn biết?” Duy An bối rối. “Em… chỉ hỏi thôi.” Tần Mặc đặt đôi đũa xuống. Nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu sau này anh yêu ai.” “Người đó sẽ là người duy nhất.” “Anh sẽ dành tất cả sự dịu dàng cho người ấy.” “Và cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người ấy.” Duy An lặng người. Không biết vì sao. Trong lòng cậu lại xuất hiện một tia hy vọng rất nhỏ. Liệu… Người mà Tần Mặc nói đến. Có thể là mình không?