Sau khi khỏi bệnh, Duy An quay lại trường học như bình thường.Nhưng có một điều đã thay đổi.
Là tâm trạng của cậu.
Mỗi sáng thức dậy.
Điều đầu tiên cậu làm vẫn là mở điện thoại.
Nhìn thấy tin nhắn quen thuộc của Tần Mặc.
Khóe môi lại bất giác cong lên.
“Chào buổi sáng.”
“Nhớ ăn sáng.”
Chỉ vài chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến cả ngày của Duy An trở nên dễ chịu.
Có đôi khi chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây cuộc sống của cậu vẫn như vậy.
Vẫn đi học.
Vẫn đi làm.
Vẫn ăn cơm một mình.
Thế nhưng từ khi Tần Mặc xuất hiện.
Mọi thứ dường như đã khác.
…
Buổi trưa.
Duy An và Minh Dương đang ăn cơm trong căn tin.
Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Là tin nhắn mới.
Chỉ nhìn thoáng qua.
Minh Dương đã nhanh mắt nhìn thấy cái tên người gửi.
Tần Mặc.
Minh Dương lập tức nheo mắt.
“Lại là anh ấy.”
Duy An theo bản năng giấu điện thoại.
“Có gì đâu.”
“Có gì đâu?”
Minh Dương chống cằm.
“Ngày nào cũng nhắn.”
“Ngày nào cũng hỏi ăn chưa.”
“Ngày nào cũng đưa đón.”
“Cậu bảo tớ tin hai người chỉ là bạn?”
Duy An nghẹn lời.
Một lúc lâu mới đáp:
“Thì… là bạn mà.”
Minh Dương nhìn cậu.
Sau đó thở dài.
“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
Câu hỏi ấy khiến Duy An im lặng.
Đúng vậy.
Hai người là gì của nhau?
Bạn bè?
Nhưng bạn bè sẽ quan tâm đến mức đó sao?
Hay chỉ là vì Tần Mặc quá tốt bụng?
Duy An không tìm được câu trả lời.
…
Buổi tối.
Duy An tan ca muộn hơn thường lệ.
Vừa bước ra khỏi quán cà phê.
Cậu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Tần Mặc đang đứng cạnh cửa xe.
Ánh đèn đường phủ lên gương mặt anh.
Khiến những đường nét càng thêm sắc sảo.
Không hiểu sao.
Trái tim Duy An bỗng đập nhanh hơn.
“Tan làm rồi?”
Tần Mặc hỏi.
“Vâng.”
“Lên xe đi.”
Duy An ngoan ngoãn gật đầu.
Suốt quãng đường.
Cậu lại liên tục nhìn sang người bên cạnh.
Tần Mặc đang tập trung lái xe.
Bàn tay đặt trên vô lăng thon dài và đẹp mắt.
Hàng mi khẽ rũ xuống.
Gương mặt góc cạnh đầy trưởng thành.
Duy An vội vàng quay đi.
Không hiểu mình đang làm gì.
Nhưng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa.
Cậu có cảm giác tim mình sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
…
Khi xe dừng ở đèn đỏ.
Tần Mặc bất ngờ lên tiếng.
“Em nhìn anh làm gì?”
Duy An suýt nghẹn.
“Hả?”
“Anh thấy em nhìn anh cả đoạn đường.”
Giọng nói của anh mang theo ý cười.
Duy An đỏ mặt.
“Em… em đâu có.”
Tần Mặc bật cười.
Không tiếp tục trêu cậu nữa.
Nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
…
Tối hôm đó.
Sau khi về phòng.
Duy An nằm trên giường.
Nhưng mãi không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Tần Mặc.
Nụ cười của anh.
Giọng nói của anh.
Cả ánh mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng.
Đúng lúc ấy.
Minh Dương từ phòng tắm bước ra.
Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cậu.
Cậu bạn lập tức hỏi:
“Lại nghĩ tới anh Tần?”
Duy An giật mình.
“Ai nghĩ chứ?”
“Vậy sao mặt cậu đỏ thế?”
“…”
“Vậy sao cậu cười suốt từ nãy tới giờ?”
“…”
Minh Dương khoanh tay.
Sau đó kết luận chắc nịch:
“Xong rồi.”
“Cậu thích người ta rồi.”
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Duy An mở miệng định phản bác.
Nhưng rồi lại không nói được gì.
Bởi vì ngay cả chính cậu cũng không chắc nữa.
Nếu không thích.
Tại sao lại luôn nhớ đến anh?
Nếu không thích.
Tại sao chỉ cần nhận được tin nhắn cũng thấy vui?
Nếu không thích.
Tại sao khi nhìn thấy anh lại hồi hộp đến vậy?
Duy An kéo chăn trùm kín đầu.
Trái tim đập loạn.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu bắt đầu nhận ra một sự thật.
Có lẽ…
Mình thật sự thích Tần Mặc rồi.Sau khi khỏi bệnh, Duy An quay lại trường học như bình thường.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Là tâm trạng của cậu.
Mỗi sáng thức dậy.
Điều đầu tiên cậu làm vẫn là mở điện thoại.
Nhìn thấy tin nhắn quen thuộc của Tần Mặc.
Khóe môi lại bất giác cong lên.
“Chào buổi sáng.”
“Nhớ ăn sáng.”
Chỉ vài chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến cả ngày của Duy An trở nên dễ chịu.
Có đôi khi chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây cuộc sống của cậu vẫn như vậy.
Vẫn đi học.
Vẫn đi làm.
Vẫn ăn cơm một mình.
Thế nhưng từ khi Tần Mặc xuất hiện.
Mọi thứ dường như đã khác.
…
Buổi trưa.
Duy An và Minh Dương đang ăn cơm trong căn tin.
Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Là tin nhắn mới.
Chỉ nhìn thoáng qua.
Minh Dương đã nhanh mắt nhìn thấy cái tên người gửi.
Tần Mặc.
Minh Dương lập tức nheo mắt.
“Lại là anh ấy.”
Duy An theo bản năng giấu điện thoại.
“Có gì đâu.”
“Có gì đâu?”
Minh Dương chống cằm.
“Ngày nào cũng nhắn.”
“Ngày nào cũng hỏi ăn chưa.”
“Ngày nào cũng đưa đón.”
“Cậu bảo tớ tin hai người chỉ là bạn?”
Duy An nghẹn lời.
Một lúc lâu mới đáp:
“Thì… là bạn mà.”
Minh Dương nhìn cậu.
Sau đó thở dài.
“Cậu thật sự nghĩ vậy sao?”
Câu hỏi ấy khiến Duy An im lặng.
Đúng vậy.
Hai người là gì của nhau?
Bạn bè?
Nhưng bạn bè sẽ quan tâm đến mức đó sao?
Hay chỉ là vì Tần Mặc quá tốt bụng?
Duy An không tìm được câu trả lời.
…
Buổi tối.
Duy An tan ca muộn hơn thường lệ.
Vừa bước ra khỏi quán cà phê.
Cậu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Tần Mặc đang đứng cạnh cửa xe.
Ánh đèn đường phủ lên gương mặt anh.
Khiến những đường nét càng thêm sắc sảo.
Không hiểu sao.
Trái tim Duy An bỗng đập nhanh hơn.
“Tan làm rồi?”
Tần Mặc hỏi.
“Vâng.”
“Lên xe đi.”
Duy An ngoan ngoãn gật đầu.
Suốt quãng đường.
Cậu lại liên tục nhìn sang người bên cạnh.
Tần Mặc đang tập trung lái xe.
Bàn tay đặt trên vô lăng thon dài và đẹp mắt.
Hàng mi khẽ rũ xuống.
Gương mặt góc cạnh đầy trưởng thành.
Duy An vội vàng quay đi.
Không hiểu mình đang làm gì.
Nhưng chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa.
Cậu có cảm giác tim mình sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
…
Khi xe dừng ở đèn đỏ.
Tần Mặc bất ngờ lên tiếng.
“Em nhìn anh làm gì?”
Duy An suýt nghẹn.
“Hả?”
“Anh thấy em nhìn anh cả đoạn đường.”
Giọng nói của anh mang theo ý cười.
Duy An đỏ mặt.
“Em… em đâu có.”
Tần Mặc bật cười.
Không tiếp tục trêu cậu nữa.
Nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.
…
Tối hôm đó.
Sau khi về phòng.
Duy An nằm trên giường.
Nhưng mãi không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Tần Mặc.
Nụ cười của anh.
Giọng nói của anh.
Cả ánh mắt luôn nhìn cậu đầy dịu dàng.
Đúng lúc ấy.
Minh Dương từ phòng tắm bước ra.
Nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cậu.
Cậu bạn lập tức hỏi:
“Lại nghĩ tới anh Tần?”
Duy An giật mình.
“Ai nghĩ chứ?”
“Vậy sao mặt cậu đỏ thế?”
“…”
“Vậy sao cậu cười suốt từ nãy tới giờ?”
“…”
Minh Dương khoanh tay.
Sau đó kết luận chắc nịch:
“Xong rồi.”
“Cậu thích người ta rồi.”
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Duy An mở miệng định phản bác.
Nhưng rồi lại không nói được gì.
Bởi vì ngay cả chính cậu cũng không chắc nữa.
Nếu không thích.
Tại sao lại luôn nhớ đến anh?
Nếu không thích.
Tại sao chỉ cần nhận được tin nhắn cũng thấy vui?
Nếu không thích.
Tại sao khi nhìn thấy anh lại hồi hộp đến vậy?
Duy An kéo chăn trùm kín đầu.
Trái tim đập loạn.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu bắt đầu nhận ra một sự thật.
Có lẽ…
Mình thật sự thích Tần Mặc rồi.