Đến nội dung chính

Chương 7: Quan tâm quá mức

admin 790 Chữ Cài Đặt

Những ngày cuối tháng luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với Duy An.Bài tập nhóm chồng chất.

Báo cáo thực tập phải hoàn thành.

Công việc làm thêm ở quán cà phê cũng tăng ca liên tục vì lượng khách đông hơn bình thường.

Duy An gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ban ngày đi học.

Buổi tối đi làm.

Đêm về lại thức đến khuya để hoàn thành bài tập.

Minh Dương nhìn cậu mà không khỏi lắc đầu.

“Cậu định biến mình thành siêu nhân à?”

Duy An vẫn cắm cúi gõ máy tính.

“Chỉ cần cố thêm vài hôm thôi.”

“Cố thêm vài hôm?”

Minh Dương trợn mắt.

“Câu đó cậu nói cả tuần rồi.”

Duy An bật cười.

Nhưng nụ cười ấy trông có chút mệt mỏi.

…

Tối hôm đó.

Khi tan ca về phòng trọ, Duy An cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Cậu nghĩ chắc do thiếu ngủ.

Uống một cốc nước rồi tiếp tục làm bài.

Đến gần hai giờ sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục.

Nhưng Duy An không thể mở mắt nổi.

Toàn thân nóng ran.

Đầu đau như búa bổ.

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng ngã xuống giường.

Minh Dương vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã giật mình.

“Cậu bị sao vậy?”

Duy An khó khăn trả lời.

“Hình như sốt…”

Minh Dương lập tức đưa tay lên trán cậu.

“Nóng thế này mà còn hình như?”

“Cậu nằm yên đó.”

…

Mười phút sau.

Duy An đang mơ màng thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tần Mặc.

“Chào buổi sáng.”

“Ăn sáng chưa?”

Bình thường Duy An sẽ trả lời rất nhanh.

Nhưng hôm nay.

Mãi gần một tiếng sau vẫn không có phản hồi.

Trong phòng họp của Tần Thị.

Tần Mặc đang nghe báo cáo.

Ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn mới.

Anh hơi nhíu mày.

Một cảm giác không rõ nguyên nhân xuất hiện trong lòng.
Duy An chưa từng im lặng lâu như vậy.

Nửa tiếng sau.

Anh lại gửi thêm một tin nhắn.

“Đang học sao?”

Không có trả lời.

Lần này.

Tần Mặc trực tiếp gọi điện.

Người bắt máy không phải Duy An.

Mà là Minh Dương.

“Alo?”

Tần Mặc lập tức ngồi thẳng người.

“Ai vậy?”

Minh Dương nhìn điện thoại.

“Anh là?”

“Tần Mặc.”

Nghe thấy cái tên này.

Minh Dương hơi ngẩn người.

Đây chính là người mà Duy An nhắn tin mỗi ngày sao?

Nhưng cậu nhanh chóng đáp:

“Duy An đang sốt.”

“Hiện tại không tiện nghe máy.”

Chưa đầy hai giây sau.

Giọng nói bên kia trầm xuống.

“Sốt bao nhiêu độ?”

Minh Dương theo bản năng trả lời.

“Gần ba mươi chín độ.”

Không khí im lặng.

Sau đó cuộc gọi kết thúc.

Minh Dương nhìn điện thoại.

Không hiểu vì sao có cảm giác áp lực kỳ lạ.

…

Khoảng bốn mươi phút sau.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Minh Dương mở cửa.

Sau đó trực tiếp đứng sững.
Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ngoài cửa.

Khí chất nổi bật đến mức khó bỏ qua.

Không cần giới thiệu.

Cậu cũng đoán được đây là ai.

“Tần Mặc?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

“Xin chào.”

“Cho tôi vào được không?”

…

Trong phòng.

Duy An vẫn đang ngủ.

Gương mặt đỏ bừng vì sốt.

Tần Mặc bước đến bên giường.

Khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt ấy.

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

“Đã uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

Minh Dương đáp.

“Nhưng vẫn chưa hạ sốt.”

Tần Mặc không nói gì.

Chỉ khẽ kéo chăn lên cho Duy An.

Động tác dịu dàng đến mức Minh Dương phải ngạc nhiên.

Cậu từng nghĩ người này chỉ là bạn của Duy An.

Nhưng hiện tại.

Dù nhìn thế nào cũng không giống.

Người bình thường sẽ bỏ cả công việc để chạy tới chỉ vì một người bạn bị sốt sao?

…

Đến gần trưa.

Duy An mới tỉnh lại.

Cậu mơ màng mở mắt.

Sau đó lập tức sững người.

“Tần… Tần Mặc?”

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường.

Trên tay còn cầm một cốc nước.

“Cuối cùng cũng tỉnh.”

Duy An ngơ ngác.

“Sao anh lại ở đây?”

Tần Mặc nhìn cậu.

Giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút bất mãn hiếm thấy.

“Em sốt gần bốn mươi độ.”

“Vậy mà vẫn định tự chịu đựng?”

Duy An chột dạ.

“Em nghĩ ngủ một giấc là khỏi.”

“Ngủ một giấc?”

Tần Mặc bật cười.

Nhưng lần này hoàn toàn không có ý vui vẻ.

“Em thật sự không biết chăm sóc bản thân.”

Duy An cúi đầu.

Không hiểu sao lại có cảm giác mình vừa bị mắng.

Nhưng kỳ lạ là.

Cậu không thấy khó chịu.

Ngược lại.

Trong lòng còn xuất hiện một chút ấm áp.

Đã rất lâu rồi.

Ngoài gia đình ra.

Chưa từng có ai lo lắng cho cậu đến như vậy.

Tần Mặc nhìn gương mặt tái nhợt ấy.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Sau đó đưa cốc nước tới.

“Uống thuốc.”

“Rồi nghỉ ngơi.”

“Những chuyện khác không cần nghĩ.”

Giọng nói của anh rất nhẹ.

Nhưng lại khiến trái tim Duy An rung lên một cách khó hiểu.

Còn Minh Dương đứng ở cửa phòng.

Lặng lẽ chứng kiến toàn bộ.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Hai người này…

Chắc chắn không đơn giản là bạn bè.