Trần Đắc Phúc nheo mắt lại.
Mới sáu tuổi mà đã có mưu kế như vậy, nếu để nó đi học thật, e rằng sau này thi đỗ Đồng sinh cũng nên.
Tiếc là nó là con của tam phòng – ông ta tuyệt đối không thể để tam phòng cướp mất tiền đồ của con trai mình.
Trâu thị sững người: “Nó nghĩ được sâu xa đến thế sao?”
Trần Đắc Phúc đáp, giọng pha chút ngưỡng mộ: “Người nuôi lớn nó là Chu lão gia, Cử nhân lão gia nào mà chẳng khôn ngoan lanh lợi?”
Ông ta học hành mười mấy năm, đến kỳ thi huyện còn chưa vượt qua, tự biết mình kém xa những kẻ đỗ đạt, đều là bậc rồng trong loài người.
“Nhưng dù nó có lanh lợi đến mấy thì cũng mới sáu tuổi. Chỉ cần nuôi nó thành kẻ vô dụng, thì vợ chồng tam đệ cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Giọng Trần Đắc Phúc lộ vẻ thâm hiểm.
Trần Nghiễn vì sao lại đòi đi học?
Suy cho cùng, vẫn là vì không chịu được khổ.
Ở nhà họ Chu, hắn là đại thiếu gia, về nhà họ Trần thì bị bắt làm việc, cơm chẳng có mà ăn, chỉ được húp cháo, chịu sao nổi?
Trẻ con vốn ham chơi, một khi đã nếm trải cuộc sống sung sướng, ai còn muốn cực khổ?
Hôm ấy, nhà họ Trần được ăn cơm gạo lứt.
Tuy còn hơi khó nuốt, nhưng ít ra cũng no lâu. Nhờ vậy, Trần Đắc Thọ và Liễu thị làm việc có sức hơn.
Trâu thị cũng không giục Trần Nghiễn làm việc nữa, còn vui vẻ nói với hắn: ” Thanh Vi ca của ngươi đi học là vì cả nhà chúng ta, là để đổi đời cho nhà họ Trần. Sang năm nó đi thi khoa cử, đỗ Tú tài rồi thì cũng đến lượt ngươi đi học, lúc đó cuộc sống sẽ khá hơn.”
Nói tới nói lui cũng chỉ có một ý: cứ chờ thêm vài năm đi rồi hãy tính chuyện học hành.
Trần Nghiễn khoanh tay ra sau gáy, tựa lưng vào ghế, im lặng nhìn Trâu thị đang vẽ chiếc bánh giữa trời.
Cứ kéo dài thêm vài năm, đến khi hắn bỏ lỡ tuổi học chữ, thì cả đời này chỉ có thể giống cha mẹ hắn, làm trâu làm ngựa cho đại phòng.
Trâu thị chắc chắn không nghĩ được xa như vậy, chắc chắn chỉ có thể là do đại bá keo kiệt Trần Đắc Phúc của hắn bày trò.
Đúng là mưu hèn kế bẩn của lão già đó.
Huống chi cái bánh họ vẽ ra cũng chẳng thơm ngon gì.
Ở Đại Lương, dù có đỗ Tú tài thì cũng chẳng đổi được vận mệnh.
Tú tài chỉ được miễn đi phu dịch, gặp quan không phải quỳ, ngay cả thuế cũng không được miễn, chỉ có thể tiếp tục thi lên Cử nhân.
Mà thi Cử nhân tốn kém hơn thi Tú tài gấp bội.
Chưa kể, Tú tài đâu phải muốn là đỗ? Nếu Trần Thanh Vi thi mãi không xong, thì cả nhà còn phải nuôi y cả đời sao?
“Đại bá mẫu nói cũng có lý.”
Trần Nghiễn cuối cùng cũng mở miệng, khiến Trâu thị thở phào nhẹ nhõm, trong bụng thầm rủa thằng nhóc này lắm chuyện.
Nàng ta vừa định nở nụ cười giả lả để khen vài câu thì nghe hắn nói tiếp: “Cha nương cháu vì nuôi Thanh Vi ca mà làm việc quần quật ngày đêm, đến một bữa cơm tử tế cũng không có, chỉ có thể nhìn Thanh Vi ca và đại bá ăn ngon mặc đẹp. Dù có sức lực cũng bị vắt đến kiệt quệ.”
Trâu thị cố nén cơn bực, nói: “Nhà mình giờ ăn cơm gạo lứt rồi, sao lại không có sức?”
Trần Nghiễn lắc đầu: “Trong bụng chẳng có chút dầu mỡ nào, cha nương cháu vẫn không có sức làm việc. Nhà mình nghèo, không cần mua thịt, chỉ cần giết một con gà hầm canh cho cha nương cháu bồi bổ là được.”
Đã muốn lấy đường mật dụ dỗ hắn, thì cũng phải cho ra chút đồ thật.
Nếu chỉ vì một bát cơm mà hắn bị mua chuộc, thì đúng là chưa thấy qua thứ gì ngon lành.
“Ngươi còn muốn ăn gà?”
Trâu thị gần như nghiến răng ken két.
Đôi mắt đen láy của Trần Nghiễn nhìn thẳng vào nàng ta: “Đại bá mẫu lén hầm thịt trong phòng ăn riêng với Xuyên ca, cháu đứng ngoài sân cũng ngửi thấy mùi rồi.”
Trâu thị vừa định nổi giận, nhưng nhớ đến lời dặn của Trần Đắc Phúc, bèn cố nén lại: “Được, vậy thì giết một con gà bồi bổ cho cha nương ngươi.”
Một con gà để đổi lấy việc tam phòng sau này tiếp tục ngoan ngoãn phụng dưỡng cho Thanh Vi nhà nàng ta thì cũng đáng.
Nhưng nàng ta mừng chưa được bao lâu thì Trần Nghiễn lại nói: “Gần đây cháu phải luyện chữ, bút mực giấy của đường huynh chia cho cháu một ít.”
Giọng Trâu thị bỗng vang lên như sấm trong sân: “Ngươi luyện chữ cái gì?”