Đến nội dung chính

Chương 11: Thuận thế leo lên (1)

admin 810 Chữ Cài Đặt

Tiếng hét chói tai kia khiến Trần Nghiễn đau cả màng nhĩ.

Trâu thị đúng là hay làm quá, có chuyện mà chẳng thể nói năng cho tử tế.

Trần Nghiễn đưa tay ngoáy tai, thản nhiên đáp: “Để nuôi Thanh Vi ca, mấy năm nay cháu không được đi học, nếu đến chữ cũng không luyện, chẳng phải uổng phí bao năm hay sao? Sau này cháu còn muốn làm rạng danh nhà họ Trần nữa.”

Lồng ngực Trâu thị phập phồng dữ dội, một cục tức nghẹn trong lòng, khó chịu vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống.

Chẳng qua chỉ là ít giấy bút thôi mà, cho thì cho. Đợi thu hoạch xong vụ mùa, bảo tam đệ mang lúa lên huyện bán lấy tiền, rồi mua đồ tốt hơn cho Thanh Vi cũng được.

Nghĩ đến vợ chồng tam đệ làm việc nhanh nhẹn tháo vát, trong lòng Trâu thị cũng dịu đi phần nào. Nàng ta quay vào nhà, lát sau mang ra ba tờ giấy, một cây bút lông và nửa thỏi mực.
Trần Nghiễn liếc nhìn, đưa tay nhận lấy, nhưng mặt mày lại đầy vẻ chê bai: “Ba tờ giấy thì viết được mấy chữ? Đại bá mẫu chẳng lẽ tiếc cả giấy sao? Thế thì còn gọi gì là người một nhà?”

Trâu thị hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Giấy đắt lắm, Thanh Vi ca của ngươi ngày thường cũng chẳng dám dùng nhiều, trong nhà chỉ còn lại mấy tờ này thôi.”

Trần Nghiễn ra vẻ thấu tình đạt lý, cất đồ đi: “Cháu dùng tạm vậy, đại bá mẫu bảo ca ca ngày mai mua thêm, ngày kia cháu cần dùng.”

Trâu thị trừng mắt lườm hắn một cái, rồi quay người bỏ đi.

Trần Nghiễn chẳng thèm để tâm, ôm đồ đi tìm Lư thị đang bận rộn trong bếp.

Lư thị tròn mắt nhìn hắn: “Giết gà? Ban ngày ban mặt mày mơ mộng cái gì đấy!”

Đúng là đồ ăn hại, chỉ biết ăn không biết làm!

“Đại bá mẫu dặn đấy ạ. Cha mẹ cháu dạo này lao lực quá, nếu không bồi bổ cẩn thận, e là cơ thể không chịu nổi.” Trần Nghiễn thản nhiên đáp, không hề nhắc đến những toan tính của Trâu thị.
Hắn mới đến nhà này, chưa có tình cảm sâu đậm với Lư thị và Trần Đắc Thọ, muốn họ nghe theo lời hắn là điều không dễ.

Ở thời này, chuyện phân gia bị xem là điều xấu hổ. Chỉ khi cha mẹ và trưởng bối đều qua đời, anh em mới tách riêng ra ở.

Hiện Lư thị vẫn còn sống, chắc chắn bà không muốn hai người con trai của mình phân ra ở riêng.

Trước đó khi hắn nhắc tới chuyện đại phòng ăn thịt, người cha hiền lành Trần Đắc Thọ của hắn chẳng thấy có gì sai, còn nói: “Đều là người một nhà, không cần phải tính toán như vậy.”

Trần Nghiễn biết ngay người cha này đã quen bị sai khiến, chẳng hề có ý định phản kháng.

Muốn phân gia, chỉ có thể từ từ tính kế.

Nếu đại phòng đã tự đưa cổ đến, hắn không vặt ít lông thì thật có lỗi với những miếng thịt mà đại phòng ăn vụng hằng ngày.
Cha nương hắn vì chạy vụ mùa, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, tính ra chỉ bằng bốn tiếng ở thời hiện đại. Dù có là thân sắt da đồng cũng không chịu nổi.

Nếu không bồi bổ tử tế, hắn sợ họ lại chết vì lao lực như kiếp trước.

Lư thị tuy chẳng có tình cảm gì với đứa cháu trai này, nhưng chẳng lẽ bà không thương con ruột của mình?

Quả nhiên, vừa nghĩ đến con trai út, Lư thị liền im lặng.

Bà nhớ tới cái bụng bia của lão Đại, rồi lại nhìn gò má hóp lại của lão Tam, lập tức cầm dao phay đi ra sân. Chẳng mấy chốc, tiếng gà kêu thảm thiết vang lên.

Trần Nghiễn không đi theo, mà từ trong bếp lò lôi ra mấy thanh củi cháy dở, rồi quay về phòng.

Tam phòng ở trong một gian nhà vách đất. Trong phòng ngoài chiếc giường ra chỉ có hai vại sành lớn cao ngang ngực người lớn. Đối diện là một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt lược chải đầu của Liễu thị và vài món đồ lặt vặt.

Trần Nghiễn dọn dẹp bàn, lau chùi sạch sẽ trên dưới, rồi trải giấy ra, kéo ghế đến ngồi.

Với tình hình hiện tại của nhà họ Trần, muốn có tư cách đi học ngay là chuyện không thể.

Muốn phân gia, cũng cần đợi cho tới khi đại phòng gây chuyện thêm, để cha mẹ và bà nội sốt ruột, đến lúc đó hắn mới thuận nước đẩy thuyền đề xuất phân gia được.

Nhưng không có nghĩa là hắn ngồi không chờ đợi.