Đến nội dung chính

Chương 5: Đây rõ ràng là muốn phủi bỏ trách nhiệm mà!

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Sinh vào giờ Ngọ, ngày mười sáu tháng tám.” Vương thị vội lấy tờ văn tự bán mình đưa cho bà ta.

Tiên cô liếc qua một cái, không biết bà ta có biết chữ hay không, chỉ gật gật đầu: “Nữ tử mà sinh giờ Ngọ rất hiếm. Tốt nhất đêm nay cứ để nàng dọn vào ở trong phòng, giúp Nhị lang nhà ngươi chắn sát khí. Nếu qua được kiếp nạn này, về sau Nhị lang nhất định gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát.”

Nói xong, bà ta lấy ra vài gói nhỏ đặt lên bàn đá, sau đó đi vòng quanh vừa lắc chuông vừa lầm rầm niệm mấy câu khó hiểu.

Mãi đến khi trong phòng lại vang lên tiếng ho khan, Vương thị lo lắng ngoái đầu không yên, bà ta mới chậm rãi ngừng lại: “Đây là tiên dược. Sắc lên cho Nhị lang uống. Lúc sắc phải để nàng – bà ta hất cằm về phía Nhan Tịch – tự tay làm. Một gói thuốc ba bát nước, sắc còn hai bát. Sau đó cũng để nàng tự tay bưng vào cho Nhị lang uống. Nhớ kỹ, liều lượng tuyệt đối không được sai.”
Bà ta lại chỉ vào Nhan Tịch: “Còn nữa, bảo nàng phải thành tâm một chút. Danh tiếng Hà tiên cô ta ngươi cũng biết rồi, ta ra tay thì không chuyện gì không linh. Nhưng nếu tiểu nha đầu này dám vô lễ, đắc tội với Đại Tiên khiến tiên dược mất linh, đến lúc đó ai cũng không cứu được Nhị lang nhà ngươi.”

Đây rõ ràng là muốn phủi bỏ trách nhiệm mà!

Lòng thành ai nhìn thấy được?

Cái mụ Hà tiên cô này thật đáng ghét. Nếu người sống, thì công bà ta cầu tiên ban thuốc, còn người chết là do nàng lòng không thành đắc tội với ông trời.

Nhan Tịch nghe xong lạnh cả sống lưng. Đây là thời cổ đại, người chết rồi đổ tội cho ai chẳng được. Nhỡ Vương thị uất quá rồi giận cá chém thớt, thiêu sống hoặc chôn sống nàng thì sao?

Trong đầu nàng hiện lên một trăm lẻ tám cách chết thảm, rồi nồi đen úp xuống từng cái một, Nhan Tịch “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hà tiên cô: “Tiên cô! Đại nương vừa nhìn đã biết là người tốt, đối xử với ta rất tốt. Ân một giọt nước ta nguyện báo cả dòng suối. Chỉ cần có thể cứu được bệnh nhân, ngài bảo ta làm gì ta cũng làm!”
Nhan Tịch ngẩng đầu thành kính nhìn Hà tiên cô: “Ta không biết phải làm sao để thần tiên nhìn thấy lòng thành của ta. Xin ngài chỉ dạy. Ta nhất định phải cứu người!”

Làm sao mới thể hiện được “lòng thành” đây?

Hà tiên cô nhìn nàng, tiểu nha đầu gầy như cọng giá đỗ, ánh mắt hơi nheo lại. Cái giọng vừa đáng thương vừa quả quyết kia.

Chẳng lẽ nó đang đào hố cho bà ta sao?