Đến nội dung chính

Chương 4: Tiên cô, ngài xem! Chính là đứa trẻ này

admin 506 Chữ Cài Đặt

Nhưng chiếc bánh này quả thật quá cứng. Cắn không nổi, nàng đành gặm từng chút như chuột, ngậm trong miệng đợi mềm rồi mới nuốt xuống. Trong bánh còn lợn cợn hạt cám, cảm giác không thể nào nói là dễ chịu được.

“Tiên cô, ngài xem! Chính là đứa trẻ này.” Phụ nhân vui mừng nói: “Ngài từng bảo, chỉ cần tìm được quý nhân trong mệnh của nhi tử ta để chặn sát, thì nó sẽ được cứu, có phải không?”

Hai chữ “chặn sát” lọt vào tai, miếng bánh liền nghẹn ngay cổ họng, Nhan Tịch sặc đến đỏ bừng cả mặt.

Nàng bị mua về để chặn sát ư?

Chặn sát là kiểu gì? Có phải xung hỉ không?

Trong đầu nàng lập tức hiện lên hàng loạt bộ phim cổ trang đã xem. Xung hỉ, nếu người sống thì còn có thể tính là may mắn, nhưng nếu người chết rồi thì xui tận mạng! Người ta chết rồi thì đương nhiên là do ngươi không đủ phúc, ngươi xung chết người ta!
Phụ nhân sợ nàng sặc đến xảy ra chuyện, liền rót cho nàng một chén nước. Dưới ánh mắt từ ái kỳ vọng kia, Nhan Tịch cảm thấy da đầu tê dại. Bà ấy đâu phải đang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng mà là đang nhìn vào hi vọng duy nhất của mình!

Từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng người ho khan trong phòng kia, ngoài phụ nhân và Tiên cô thì chẳng thấy ai khác. Chắc là hai mẹ con sống nương tựa nhau. Nếu nhi tử không cứu được vậy phụ nhân này phải sống sao?

Nghĩ đến đó, lòng nàng chùng xuống, không dám nghĩ tiếp.

Phụ nhân vẫn vui vẻ kể lại quá trình tìm được Nhan Tịch: “Ta theo hướng ngài chỉ, đi đến trấn trên. Quả nhiên gặp được người đang bán hài tử. Trong đó chỉ có mỗi nha đầu này là nữ tử. Đây chẳng phải đúng như ngài nói, quý nhân trời cao đã định sao? Tiên cô, ngài xem, có phải đúng đứa này không?”
Nhan Tịch nghe mà khó tin nổi. Thần thánh dữ vậy sao?

Hiện tại, nàng tin có chuyện linh hồn xuyên thế rồi, nhưng nhìn Tiên cô này, sao thấy càng giống thần côn hơn là tiên gia.

Gương mặt bà ta gầy nhọn, có chút âm u. Đôi mắt tam giác xếch ngược, từ đầu đến chân đánh giá Nhan Tịch bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta còn cố ý đứng chắn giữa nàng và bàn đá, sợ nàng thò tay lấy đầu heo.

Phải biết, mấy thứ đồ cúng sau khi làm phép xong – đầu heo, gà trống trừ tà – đều thuộc về bà ta cả.

Nghe phụ nhân hỏi, Tiên cô nắm tay Nhan Tịch sờ soạng vài cái, sau đó híp mắt ghé sát mặt nàng, gần đến mức suýt đụng mũi.

Nhìn một hồi, bà ta mới gật đầu hài lòng, quay sang phụ nhân phía sau: “Vương thị, nha đầu này sinh giờ nào?”