Đến nội dung chính

Chương 6: Tiên cô, xin ngài hãy chỉ điểm cho

admin 559 Chữ Cài Đặt

Hà tiên cô nhất thời không rõ Nhan Tịch thực sự thông minh hay chỉ chó ngáp phải ruồi mà hỏi trúng điểm mấu chốt.

Mụ lăn lộn giang hồ đã lâu, thừa hiểu câu này khó nuốt, sẩy chân một cái là tự mình hại mình.

Vương thị nghe vậy thì cảm động khôn xiết, mắt đỏ hoe, miệng rối rít:

“Bé ngoan, cảm ơn con. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ nhớ kỹ tấm lòng này của con.”

Nói rồi, bà quay sang Hà tiên cô cầu khẩn: “Tiên cô, xin ngài hãy chỉ điểm cho!”

“Phải, phải! Tiên cô, ngài dạy con đi! Chỉ cần ngài nói, việc gì con cũng làm được!” Nhan Tịch hận không thể dập đầu sát đất để tỏ lòng trung thành.

Nhưng ngước nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ lừa lọc của Hà tiên cô, nàng thật sự dập đầu không nổi, đành ngẩng mặt lên, cố nặn ra vẻ sùng bái để thể hiện thành tâm.

Đôi mắt tam giác của Hà tiên cô đảo như rang lạc, liếc xéo Nhan Tịch một cái: “Người trong phòng mắc bệnh lao, ngươi phải ngày đêm túc trực bên trong, nửa bước cũng không được rời!”
Con ranh này muốn đấu với bà sao?

Bàn về ngón nghề “đổ vạ”, Hà tiên cô mụ đây là bậc lão làng đấy nhé!

Ngày đêm túc trực ư? Có giỏi thì ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh ngay trong cái phòng đấy xem. Hơn nữa bà ta đã nói rõ là bệnh lao, bệnh lao lây người đấy, không tin là ngươi không sợ chết.

Trong lòng Hà tiên cô đắc ý, nhưng Nhan Tịch lại nghĩ khác:

Bệnh lao? Là lao phổi sao? Căn bệnh nan y trong truyền thuyết thời cổ đại… Cái “nồi” rắc rối này nhất định phải hất đi cho bằng được!

“Con làm được!” Nhan Tịch đáp lời chắc nịch, vẻ mặt đầy kiên quyết.

“Ngài cứ yên tâm, chỉ cần cứu được người, con tuyệt đối không rời khỏi phòng nửa bước!”

Lao phổi lây cũng phải có điều kiện cả đấy! Người hiện đại ai mà chẳng nắm được chút kiến thức phòng chống bệnh truyền nhiễm?
So với việc phải gánh cái tội danh tày đình kia, thì chút khó khăn này có sá gì! Tất cả vì sinh tồn, tất cả là để rũ bỏ cái “nồi” đen đủi này!

Ngộ nhỡ người bệnh không qua khỏi, Vương thị nể tình mình tận tâm chăm sóc mà tha cho mình một con đường sống thì sao?

“Chỉ vậy thôi là được rồi sao?”

Vương thị tràn trề hy vọng nhìn về phía Hà tiên cô.

Lúc này, Hà tiên cô lại thầm nhủ: Con nhóc này tuổi thì nhỏ mà sao khó xơi thế nhỉ?

Bà tả vốn tưởng nghe đến hai chữ “bệnh lao” nó sẽ sợ vỡ mật, nào ngờ mặt nó chẳng biến sắc chút nào. Phải rồi, con ranh này mới tí tuổi đầu, nhìn cái thân hình loắt choắt kia chắc chỉ tầm tám, chín tuổi, biết bệnh lao là cái quái gì đâu? Mình đúng là khôn ngoan cả đời, dại dột một giờ.

Bà tả vội bồi thêm: “Chỉ thế đương nhiên là chưa đủ, lúc sắc thuốc càng phải thành tâm hơn.”
“Con sẽ canh chừng ấm thuốc không rời một khắc?”

“Vẫn chưa đủ! Trong lúc sắc thuốc, ngươi còn phải tụng kinh văn nữa!”