Đến nội dung chính

Chương 3: Ngươi muốn làm gì?

admin 514 Chữ Cài Đặt

Mùi khói hương lan tràn, đứng ngoài cửa cũng ngửi thấy, hun đến mức khiến người ta khó chịu. Dưới bàn còn có một con gà trống lông đen. Trên mặt đất, trên tường, thậm chí cả cánh cửa gỗ sau lưng nàng đều loang lổ vết máu.

Đây mà gọi là làm phép? Rõ ràng là hiện trường một vụ án mạng!

Rời khỏi lưng phụ nhân, đầu óc Nhan Tịch cũng tỉnh táo lại. Ở thời cổ đại, bị bán làm nô tỳ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Thời loạn lạc thì mạng người rẻ rúng, cho dù là thời thái bình, luật pháp có quy định không được ngược đãi nô tỳ, nhưng nếu đánh đến chết, thì đó cũng là chuyện dân không báo, quan cũng chẳng xét.

Nhìn dáng vẻ phụ nhân cùng tình trạng trong nhà, rõ ràng không phải người giàu có.

Một lượng bạc, đối với cổ nhân đâu phải con số nhỏ, bà mua nàng về làm gì?
Hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng có nên nhân cơ hội này chạy trốn không?

Nàng vừa xoay người, chân liền mềm nhũn. Nếu không kịp vịn vào bàn đá, chắc đã ngã lăn ra đất. Không được. Với bộ dạng này, chưa ra khỏi đầu thôn đã bị bắt lại mất. Bụng đói cồn cào, chẳng còn chút sức mà chạy.

Nghĩ đến cái đói, mùi thơm của đầu heo bỗng trở nên nồng nàn vô cùng, như móc câu kéo ánh mắt nàng lại. Thịt đầu heo kho tàu, gỏi tai heo, gỏi lưỡi heo… Dù chỉ lấy xương hầm canh thôi cũng ngon rồi.

Ngay lúc nàng không nhịn được muốn ra tay với cái đầu heo, thì một người lưng còng, tay lắc chuông, nhìn qua đã biết là Tiên cô. Bà ta đứng ngay cửa, vừa thấy bàn tay “tội lỗi” của Nhan Tịch liền quát lớn: “Ngươi muốn làm gì?”

Từ cửa phòng đến bàn đá chừng năm sáu mét, vậy mà bà ta chỉ cần ba bước đã tới nơi. Một tay bà ta chộp lấy cổ tay Nhan Tịch.
“Ta… ta thấy có tro bụi rơi trên đó.” Nhan Tịch lập tức cúi đầu, lí nhí nói. Nhìn một cái cũng biết là đang làm lễ, nếu phụ nhân kia phát hiện nàng định chộp đồ cúng thì dù bà ấy có hiền mấy cũng chẳng bỏ qua cho nàng. Nhan Tịch cố gắng dùng ý chí dời mắt khỏi cái đầu heo.

Nhưng đúng lúc này, cái bụng không biết điều lại “ùng ục” kêu lên một tiếng, nàng nuốt ực nước bọt.

Phụ nhân kia cũng từ trong phòng bước ra. Nghe thấy tiếng bụng réo của nàng, bà không nói gì, không biết móc từ đâu ra một chiếc bánh bột khô đen đen: “Ngươi ăn tạm trước đi.”

Nhan Tịch vốn muốn giữ chút thể diện nhưng tay nàng lại không nghe lời. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã chộp lấy cái bánh. Nàng chỉ kịp nói một câu “Đa tạ” trước khi tay mình tự động nhét bánh vào miệng.