Đến nội dung chính

Chương 2: Cháy? Cháy rồi sao?

admin 495 Chữ Cài Đặt

May mà còn biết nhìn xa trông rộng, sớm lập di chúc đem toàn bộ nhà cửa, xe cộ và tiền bạc của mình đi quyên tặng vô điều kiện.

Nghĩ đến gương mặt của mẹ kế khi phát hiện ra mình công dã tràng, nhất định sẽ nổi điên nổi cuồng. Còn đứa con trai quý hóa chỉ biết ăn không ngồi rồi của bà ta, và cả người cha ruột của nàng nữa, lúc cần tiền thì mặt mày hiền từ, không xin được thì hận không thể đánh chết nàng. Dù tình cảnh hiện tại có đáng lo thế nào, nàng vẫn muốn bật cười.

Vị phu nhân kia thấy khóe môi nàng cong lên nở nụ cười thì cũng vui lây, càng nhìn càng cảm thấy Nhan Tịch trông rất có phúc tướng, bà bèn xoa đầu nàng: “Đứa nhỏ ngoan, đừng sợ! Sẽ không có ai đánh ngươi đâu.”

Vừa nói, bà vừa nhận lấy khế ước bán thân từ tay gã tráng hán, cũng không thèm để ý đến những lời lảm nhảm của gã nữa, bà cúi người cõng nàng rời khỏi chợ.
Dáng vẻ hiền từ ấy khiến nàng nhớ đến người mẹ trong ký ức xa xăm. Khi còn nhỏ, mỗi lần nàng bệnh, mẹ cũng từng cõng nàng thế này.

Nhan Tịch không kìm được, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng phụ nhân. Bao nhiêu năm rồi, từ năm sáu tuổi đã chẳng còn ai cõng nàng nữa. Trong giây phút ấy, nàng thậm chí nghĩ rằng dù có bị bán làm nô tỳ, chỉ cần vị đại nương này luôn đối xử hiền hậu như thế, nàng cũng cam lòng sống bên bà.

Phụ nhân cõng nàng đi suốt dọc đường, mệt đến thở hổn hển mà vẫn không chịu dừng lại nghỉ, chỉ cắn răng mà đi thật nhanh.

Khi vào một thôn làng, tới trước căn nhà ngói cũ kỹ, một luồng khói xộc ra. Ngẩng đầu thấy khói bốc nghi ngút từ trong sân, Nhan Tịch giật nảy mình: “Cháy? Cháy rồi sao?”

Phụ nhân không kịp đề phòng, để nàng trượt xuống đất. Nghe nàng la, bà vội bịt miệng nàng lại: “Đừng nói bậy. Là Tiên cô đang làm phép ở trong đó.”
Nói rồi, bà kéo nàng đẩy cửa vào. Còn chưa kịp cất tiếng, trong phòng đã vang lên một tràng ho đến kinh thiên động địa. Bà lập tức buông tay Nhan Tịch, hớt hải gọi: “Nhị Lang! Nhị Lang, nương về rồi đây!”

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong.

Nhan Tịch đứng trong sân, giờ mới nhìn rõ làn khói mà mình tưởng là cháy hóa ra là do một bó hương lớn đang cháy ngùn ngụt trên bàn đá.

Khói hương phủ đầy sân, khắp nơi dán kín bùa chú. Trên bàn đá, chính giữa đặt một cái đầu heo lớn. Sau đầu heo là một lư hương to tướng đang đốt cả một bó hương, chứ không phải một nắm nữa.