Đến nội dung chính

Chương 1: Nhan Tịch cắn mạnh môi, đau đến mức hít vào một hơi thật sâu

admin 504 Chữ Cài Đặt

Nhan Tịch mơ màng mở mắt, liền nghe bên tai vang lên một tiếng quát lớn: “Một lượng bạc, thành giao!”

Thanh âm như chuông đồng, dọa nàng giật mình. Vừa định nhìn rõ xung quanh, nàng liền thấy một bức “tường” thịt chắn ngay bên cạnh. Nhìn kỹ lại mới biết, thì ra là một đại hán cao to đen nhẻm, râu ria xồm xoàm. Một tay hắn nhận bạc từ một phụ nhân, tay còn lại thì đẩy Nhan Tịch về phía bà ấy.

Đúng nghĩa là đẩy luôn. Nhan Tịch có cảm giác mình giống như miếng thịt heo vừa được cân xong, bị ném trên thớt gỗ, theo bản năng nàng nhắm tịt mắt.

Phụ nhân kia thấy nàng nhắm mắt, bèn lo lắng nói: “Đứa nhỏ này…”

“Chưa chết đâu, đói đấy! Nha đầu này không thật thà, ăn no lại muốn chạy!” Đại hán mắt rất tinh, khom lưng xách cánh tay Nhan Tịch lên: “Ngươi xem, mắt vẫn còn mở thao láo kìa!”
Nhan Tịch chỉ cao đến thắt lưng người lớn một chút, ngẩng đầu liền thấy phụ nhân kia mặc y phục vá víu, trông chừng hơn ba mươi tuổi. Gương mặt hơi sầu khổ nhưng lại rất hiền lành.

Đại hán vừa buông tay, Nhan Tịch muốn đứng cho vững nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, lập tức ngã nhào về phía trước. Phụ nhân vội ôm lấy nàng:

“Cẩn thận chút, coi chừng ngã.”

“Đại nương thật là tâm thiện! Ta nói cho ngươi biết, nha đầu ta bán không được dạy dỗ quy củ như ở nha hành đâu. Ngươi mua về, phải bỏ đói mấy bữa, đánh vài trận mới ngoan!” Đại hán nhét vào tay phụ nhân một tờ giấy, miệng truyền thụ kinh nghiệm dạy dỗ: “Ngươi đừng thấy nha đầu này còm nhom, nhưng xuống ruộng làm việc, kéo cày cuốc đất đều làm được hết!”

Trong lời nói tràn đầy ác ý, Nhan Tịch nghe mà cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Đời trước, nàng lăn lộn chốn thương trường, ba mươi hai tuổi leo lên vị trí thành viên hội đồng quản trị. Đêm mừng công uống hơi nhiều, về nhà lại gặp cha ruột và mẹ kế tìm đến gây chuyện. Trong lúc xô đẩy, nàng đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Mở mắt ra, không phải ở nhà, cũng không phải ở bệnh viện, mà là nơi xa lạ thế này?

Phố xá ồn ào náo nhiệt, hai bên đường là những ngôi nhà gạch xanh mái ngói, cũ mới xen kẽ. Bàn tay phụ nhân kia lại ấm áp đến kỳ lạ. Nhan Tịch cắn mạnh môi, đau đến mức hít vào một hơi thật sâu.

Đến lúc này nàng mới tin, người ta đầu tư thua lỗ thì quay về trước giải phóng, còn nàng ngã một cái, lại ngược về tận cả ngàn năm trước.

Nghĩ đến bản di chúc đã chuẩn bị từ lâu, trong lòng nàng mới thấy được an ủi đôi chút.