Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.236 Chữ Cài Đặt

Tiêu Vũ Nam vốn dĩ chỉ muốn trêu Khương Uyển một chút, lại không ngờ phản ứng của cô với lại lớn như vậy, không khỏi bật cười, bị Khương Uyển trừng mắt nhìn mới thu liễm một chút, ra vẻ đứng đắn nói:

“Thực ra có thể thay thế bằng rất nhiều món, giám đốc không thích nói với tôi là được, nhưng mà cấp trên có thể xem xét biểu hiện lấy lòng của cấp dưới mà ban phát ít phúc lợi không?”

“Ồ? Bác sĩ Tiêu muốn phúc lợi gì?” Khương Uyển mới nghĩ nói chuyện cùng người này rất thoải mái, vậy mà chưa gì đã bắt đầu lợi dụng chút sơ hở của cô đã chiếm lời rồi, là muốn đòi tăng lương cơ bản sao, hay là muốn mượn chút quan hệ đưa người nhà vào…

Tiêu Vũ Nam không biết cô đã nghĩ xong cách để dày vò mình ở công ty, tay anh nắm chặt thành quyền, hạ thấp ánh mắt che giấu sự thấp thỏm của mình, nhẹ giọng đưa ra yêu cầu:
“Tôi có thể, đặt một chiếc bàn làm việc trong phòng giám đốc không?”, “Chính là như vậy dễ quan sát sức khoẻ của giám đốc hơn, lỡ như ngài lao lực quá độ, có thể kịp thời ở ngay bên cạnh kiểm soát.”

Tiêu Vũ Nam nhìn vẻ mặt của Khương Uyển, thấy cô thả lỏng khuôn mặt một chút, nghĩ điều kiện của mình có thể được đáp ứng, liền thở phào một hơi, ai ngờ Khương Uyển nãy giờ vẫn luôn trầm mặc nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm đó lại không nén được nụ cười.

Tiêu Vũ Nam ngơ ngẩn nhìn người trước mắt cười híp đôi mắt phượng xinh đẹp, nhẹ nhàng quay sang bên cạnh vò mái tóc che đi đôi tai đã ửng đỏ, lại không kìm được quay lại nhìn tiếp. Khương Uyển cố nén ý cười xuống, nói:

“Bác sĩ Tiêu làm việc ở đây cũng không phải ý kiến tồi, tôi sẽ cho người chuyển bàn làm việc ở góc bên trái kia, ngày mai đến là có thể bắt đầu.” Cô còn tưởng người này định đòi hỏi điều gì quá đáng chứ, là do cô nghĩ nhiều rồi.
Khương Uyển quan sát Tiêu Vũ Nam một lượt, lại nghĩ đến lời anh vừa nói, ý cười mới phai nhạt lại không kiềm chế được, thấy Tiêu Vũ Nam nhìn cô, mới nhẹ giọng nói:

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi và bác sĩ Tiêu bằng tuổi nhau, phải không? Tiếng “ngài” này của bác sĩ Tiêu, tôi không dám nhận, thoải mái một chút, tôi cũng không hà khắc với nhân viên.”

Tiêu Vũ Nam nhìn khuôn mặt nhu hoà của Khương Uyển, cũng không cảm thấy xấu hổ vì mới nãy mình xưng hô không đúng, mà mang theo ý dò xét hỏi lại cô:

“Vậy cũng không thể cứ suốt ngày một câu bác sĩ Tiêu một câu giám đốc Khương, phải không?”

Khương Uyển suy nghĩ một lát, như vậy đúng là cách xưng hô khách sáo và xa cách, vị trước mắt này còn phải gặp mỗi ngày, xưng hô thoải mái một chút cũng không sao.

“Ừm, thuận tiện hơn đều có thể.”
Ánh mắt Tiêu Vũ Nam loé lên một tia sáng vui vẻ, nhỏ giọng gọi cô:

“Khương Uyển.”

“…Ừ.” Cứ có cảm giác kỳ lạ khó tả.

“Không còn việc gì nữa anh có thể quay lại phòng thư ký, tiện thể bảo An Nhã chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lúc 10 rưỡi giúp tôi.”

“Được.” Tiêu Vũ Nam vui vẻ đáp ứng “Bữa trưa ngày hôm nay sẽ do tôi đảm nhận, em không có vấn đề gì chứ?”

“… Không có.”

“Vậy hẹn gặp lại em lúc 12 giờ.” Tiêu Vũ Nam đạt được mục đích vui vẻ ra ngoài, để lại Khương Uyển vẫn còn chút hoang mang.

“Cứ có cảm giác giống như mình bị lừa.” Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian xoắn xuýt việc này, cô còn phải dự một cuộc họp quan trọng, một khúc nhạc đệm nhỏ cứ vậy bị cô ném ra sau đầu.

Khương Uyển cùng thư ký An đến phòng họp, cùng một số giám đốc và trưởng phòng các bộ phận khác trong công ty bàn bạc về phương án mở rộng quy mô các tiệm bánh.

Không phải chỉ vì Khương Yến yêu thích các loại đồ ngọt cô mới quyết định bắt đầu phương án này, mà bởi thị trường đồ ngọt trong ít nhất 2 năm trở lại đây và 5 năm tới sẽ phát triển rất nhanh, công ty của cô cũng không thể nhìn thấy miếng bánh bày trên bàn mà không tranh giành.

Hiện tại 2 tiệm bánh mới khai trương đang thu lại lợi nhuận khủng, theo dự án còn tiếp tục mở rộng ra các thành phố lân cận với ít nhất 3 cơ sở trong quý III năm nay. Khương Uyển lướt qua phương án những người trong phòng đưa ra, trong lòng đã có sự lựa chọn của mình, thông báo tan họp liền cùng An Nhã ra khỏi phòng.

“Giữ lại phương án của bộ phận thiết kế và bộ phận nhân sự, gọi giám đốc Phương đến gặp tôi.”

“Vâng.”

Phương Dự được gọi đến văn phòng của giám đốc, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh không có một chút lo lắng, thấy Khương Uyển liền cúi nhẹ nói: “Giám đốc cho gọi tôi.” rồi đứng yên tại chỗ chờ Khương Uyển lên tiếng.

“Quý I năm nay mở rộng thêm bao nhiêu cơ sở.”

“Thưa giám đốc, tổng cộng 2 quán cà phê, 3 quán ăn ở thành phố H, 10 quán cà phê, 12 quán ăn ở thành phố T và thành phố Z.”

“Thành phố Z lợi nhuận quý I bao nhiêu trên một cơ sở.”

Giám đốc Phương nắm chặt 2 bàn tay thành quyền,trong lòng thầm kêu không ổn, thấp giọng báo cáo:

“Là 60 triệu…một quý.”

“Giám đốc tài chính Phương Dự, anh biết một tháng lợi nhuận chỉ có 20 triệu thì mất bao nhiêu lâu công ty mới có thể hồi vốn?”

“Tôi biết, thưa giám đốc.”

Khương Uyển nhìn chằm chằm Phương Dự, khiến cho anh vốn đã căng thẳng bây giờ mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

“Tôi biết rõ năng lực của anh, anh cũng cần biết rõ cấp dưới của mình làm những gì.”

Đây giống như một lời cảnh tỉnh anh ta, rằng bên dưới đang làm việc không minh bạch, làm mất lòng tin của giám đốc Khương.

Phương Dự căng da đầu, bắt buộc phải nói ra một con số chính xác với Khương Uyển, không thể để lãnh đạo nghi ngờ mình.

“Thưa giám đốc, tôi chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại bộ phận của mình, quý II lợi nhuận sẽ tăng lên 1,5 lần.”

“1,5?“

“Dạ không, là gấp đôi.” Ba tháng tới nếu như lợi nhuận không tăng gấp đôi như lời anh ta nói thì cái ghế giám đốc này có nguy cơ sẽ đổi chủ.

Phương Dự thất hồn lạc phách ra khỏi phòng giám đốc.

Nhân viên phòng tài chính lúc nghe tin Phương Dự bị cấp trên gọi đi còn chưa biết tình cảnh tăng ca ngày đêm của mình ba tháng tới, lúc biết tin ai cũng oán giận một hồi, một góc phòng của bộ phận tài chính còn âm u suốt hai tháng liền.