Cầm tập tài liệu lên, xem xét tỉ mỉ thực đơn dinh dưỡng, Khương Uyển cảm thấy khá bất ngờ vì trong thực đơn một tuần còn rất phong phú, Tiêu Vũ Nam còn ghi rõ tên món ăn của từng ngày và thời gian ăn trong ngày, cô là dạng không thể ăn quá nhiều trong một bữa mà toàn chia thành năm sáu bữa nhỏ, hơn nữa một bữa ăn của cô có thể chỉ là một chiếc bánh mì ngọt mua tạm ở tiệm ven đường.
Nhưng mà nghiêm ngặt như này là phải bảo cô phải thuê thêm cả đầu bếp riêng sao? Khương Uyển gọi điện cho phòng thư ký, vì hiện tại chưa thể sắp xếp phòng làm việc cho bác sĩ Tiêu nên anh đang tá túc ở đây, mới đến ngày đầu đã tìm hiểu được rất nhiều sở thích thói quen của Khương Uyển từ thư ký An Nhã rồi.
“Thư ký An, bảo bác sĩ Tiêu lên văn phòng gặp tôi.”
“Dạ vâng.” An Nhã quay sang nói với Tiêu Vũ Nam: “Chị Khương gọi bác sĩ đến văn phòng đó.”
“À, được, giám đốc Khương với thư ký An thân thiết thật, thảo nào không khí làm việc luôn rất thoải mái.”
“Do chị Khương rất thoải mái với nhân viên đó, nhưng mà đừng để chị ấy tức giận là được, đáng sợ lắm.”
Tiêu Vũ Nam như nghĩ đến chuyện gì đó, thấp giọng cười vui vẻ: “Vậy tôi đi trước, có gì chúng ta lại nói chuyện sau.”
“ Được.” An Nhã vui vẻ đáp.
“Cốc cốc.”
“Vào đi.“ Tiêu Vũ Nam bước vào văn phòng của Khương Uyển, lúc mới vào đây cùng Tô Giang, anh còn có chút chưa tin được, bây giờ mới có thể đánh giá căn phòng này.
Văn phòng làm việc của Khương Uyển rất rộng, hai bên còn có tủ sạch lớn, đằng sau là gương một chiều, nhìn ánh nắng chiếu vào còn rất giống vầng hào quang toả ra từ Khương Uyển. Tiêu Vũ Nam tự chọc cười chính mình: “Đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi sao?”
Khương Uyển không nghe thấy người đứng trước mặt mình lẩm bẩm cái gì, còn tự cười một mình nữa, liền hỏi: “Bác sĩ Tiêu muốn nói điều gì sao.” Tiêu Vũ Nam liền xua tay nói: “Không có gì, chỉ là thấy hôm nay trời rất đẹp, giám đốc có gì không hài lòng với kế hoạch của tôi sao?”
“Ừm, có một chút, chính là mỗi bữa ăn đều bắt buộc là những món này sao, vả lại có một số món tôi thấy rất lạ, gần đây không thể mua được chúng, tôi cũng sẽ không thuê một đầu bếp tới để nấu riêng những món này cho tôi, nên tôi nghĩ bác sĩ Tiêu nên điều chỉnh thực đơn này thực tế một chút.”
Tiêu Vũ Nam đối mặt với thái độ nghiêm túc của cô với sức khoẻ của mình, cân nhắc một lúc, lại nói: “Thực ra những món trong thực đơn đều là những món tôi có thể làm được, đây cũng chỉ là một tuần đầu, tôi muốn biết khẩu vị cũng như khả năng tiếp nhận của bệnh nhân, sau đó điều chỉnh và làm phong phú thực đơn, giám đốc Khương có đồng ý không?”
Tiêu Vũ Nam nói rất cẩn thận, còn mang theo ý dò xét rõ ràng, Khương Uyển cảm thấy rất bất ngờ về khả năng của bác sĩ Tiêu, Tô Giang tìm người cũng khéo thật, cô rất tán thưởng vị bác sĩ này, trong giọng nói cũng bớt đi vài phần khách sáo:
“Đều có thể, chỉ là không ngờ bác sĩ Tiêu còn biết nấu ăn.”
“Còn mong giám đốc Khương nhìn thấy những món tôi nấu sẽ không chê cười, nghe giám đốc Tô nói cấp trên của cô ấy rất thích ăn cá, còn bảo tôi cách hai ngày lại thêm cá làm món chính để bồi bổ, không biết giám đốc Khương có biết không nhỉ?”
“….” Khương Uyển cảm thấy Tô Giang dạo này thiếu việc để làm rồi, quyết định đá cô sang thành phố S có thể được xem xét lại, rồi bất đắc dĩ quay sang nói với Tiêu Vũ Nam: “Bác sĩ Tiêu đừng nghe giám đốc Tô nói lung tung, mấy món cá đó…” Khương Uyển định nói đừng cho vào thực đơn, lại thấy như vậy quá tuỳ tiện, người ta đều là đang muốn tốt cho mình, nói như vậy có chút trẻ con.