Khương Uyển xoa mi tâm, bắt đầu suy nghĩ biện pháp cấp vốn cần thiết của phương án mở rộng 3 cơ sở trong quý III, 2 cơ sở mới khai trương dù mang lại lợi nhuận cao nhưng còn chưa thể hồi vốn, nếu lấy khoản lợi nhuận này làm vốn còn có nguy cơ rất cao.
Nhưng đã làm kinh doanh không tránh khỏi rủi ro, Khương Uyển suy tính kỹ càng, quyết định truyền lệnh xuống cho bộ phận tài chính, lấy lợi nhuận làm vốn, bắt đầu xây dựng 3 cơ sở mới.
Hiện tại không thiếu các công ty lớn muốn chen một chân vào mối làm ăn có lời này, nên mở một tiệm bánh chỉ có thương hiệu là chưa đủ, phải khiến cho T&K khác biệt so với những tiệm bánh của các tập đoàn khác. Khương Uyển định cho gọi trưởng phòng thiết kế và Tô Giang lên bàn bạc phương án này, lại nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng:
“Tôi có thể vào không?”
Khương Uyển nhìn lên đồng hồ, vậy mà đã 12 giờ hơn rồi, chắc là Tiêu Vũ Nam theo kế hoạch đến đưa cho cô bữa trưa.
“Vào đi.” Cũng không thèm nhấc mắt lên “Anh cứ để ở trên bàn là được, tôi chưa muốn ăn.” Rồi định gọi cho bộ phận thư ký bảo trưởng phòng thiết kế và Tô Giang lên gặp mình.
Tiêu Vũ Nam cầm hộp đựng cơm đặt trên bàn, lúc nãy anh có nghe được giám đốc bộ phận tài chính bị Khương Uyển giáo huấn một hồi, mới chậm trễ bữa trưa của cô, có phải nếu không có người đến nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, thì Khương Uyển sẽ tiếp tục làm việc quên cả chuyện này hay không?
Suy nghĩ trong chốc lát, anh mở hộp thịt kho và sườn chua ngọt toả hương thơm nức đặt trên bàn, thấy Khương Uyển bắt đầu chú ý đến anh, chính xác hơn là hộp cơm trên tay anh, mới bắt đầu thở dài nói:
“Giám đốc Khương còn rất tham công tiếc việc, vậy chỗ đồ ăn này phải làm sao đây.”
Nói rồi lại như sợ đồ ăn nguội mất, đóng nắp hộp lại.
Khương Uyển nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Tiêu Vũ Nam, lại nhìn nhìn hộp cơm trưa còn rất có sức hấp dẫn, định bụng nói cứ để ở đó lát nữa cô sẽ ăn.
Tiêu Vũ Nam bắt đầu thu dọn hộp cơm, than thở nói “Haizz, là do tôi, thì ra em không thích ăn thịt kho và sườn chua ngọt, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, em thấy mực rim cay có được không? Hay là bạch tuộc nhé, bạch tuộc nhồi thịt, ngon lắm đó.” Rồi cầm hộp cơm đứng lên “Tôi sẽ mang cái này đi, em tiếp tục làm việc đi nhé.”
Khương Uyển nghe thấy toàn món hải sản, trong lòng tích tụ một đống lời kháng nghị, thấy Tiêu Vũ Nam thực sự mang hộp cơm đi, không kịp suy nghĩ đã ngăn anh lại:
“Từ từ, anh đứng lại.”
Có người mang đồ ăn đến còn không chịu ăn, để người ta mang đi rồi mới bắt đầu đòi lại, từ bao giờ cô lại có tính cách trẻ con khó hầu hạ như vậy.
“Hửm, em còn muốn phân phó gì cho tôi sao.” Tiêu Vũ Nam quay lại nhìn vẻ mặt có chút xoắn xuýt của Khương Uyển.
“Anh mang hộp cơm lại đây đi, tôi có chút đói rồi.” Nói rồi để công văn sang một bên, bước đến bàn trà đợi Tiêu Vũ Nam mang hộp cơm quay trở lại.
Tiêu Vũ Nam cảm thấy vui vẻ, đoán chừng khẩu vị của Khương Uyển không có nhiều thay đổi so với trước đây, vẫn yêu thích những món như thế này, cầm hộp cơm để trên bàn cho cô, lại có chút mong chờ phản ứng của cô với những món mà mình nấu.
Khương Uyển nhìn hộp cơm đầy ắp phong phú, mùi hương còn rất thơm.
“Sau này không cần làm nhiều như vậy, bằng một nửa chỗ này là đủ rồi.”
Tiêu Vũ Nam còn rất nghiêm túc tiếp thu lời cô nói, thấy anh ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ, cô không khỏi cảm thán bác sĩ Tiêu làm việc thật tỉ mỉ. Mà Tiêu Vũ Nam thực chất chỉ đang nghĩ xem làm cách nào để cô ăn nhiều thêm một chút, đống ghi chép trong cuốn sổ chỉ là nhật ký mỗi ngày về Khương Uyển mà thôi, hôm nay là trang đầu tiên cách trang nhật ký cuối cùng khoảng 1 năm, dưới dòng chữ ‘Cuối cùng cũng có thể chính thức nói chuyện với cô ấy sau 8 năm’ là câu ‘Tiểu Nhu ăn quá ít rồi, bao giờ mới có thể nuôi lớn đây.’
Khương Uyển khẽ khụ một tiếng che giấu chút mất tự nhiên trên khuôn mặt, thấy Tiêu Vũ Nam ghi chép xong vẫn còn ngồi đối diện cô với ánh mắt tìm tòi mong đợi, khiến cho cô có cảm giác mình như động vật quý hiếm, không khỏi nghi hoặc: “Anh không đi ăn trưa sao?”
Tiêu Vũ Nam rời tầm mắt khỏi khuôn mặt cô, nói: “Lát nữa tôi sẽ ăn, mới gần 1 giờ thôi.”
Thấy Khương Uyển có ý đuổi khách, không muốn giữ mình lại ăn trưa cùng, Tiêu Vũ Nam khẽ cười nhẹ lắc đầu, Khương Uyển thấy anh vẫn chưa chịu đi, liền giục: “Anh mau đi ăn trưa đi, lát nữa 2 giờ phải vào làm việc rồi, lịch khám sức khoẻ tuần còn cần phải sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình của tôi nữa.”
Tiêu Vũ Nam đành nhận mệnh, ủ rũ ra khỏi phòng “Vậy tôi về phòng thư ký trước đây.”, còn rất giống chó lớn bị chủ chê phiền đuổi ra chỗ khác chơi.
Khương Uyển gạt suy nghĩ so sánh nhân viên với động vật đi, lại nhìn hộp cơm đầy ắp một người ăn không hết này, cô không ngốc đến nỗi không nhìn ra ý đồ của bác sĩ Tiêu, nhưng mà bảo cô cùng ngồi ăn chung với một người mới gặp lần đầu tiên, lại còn là nam nhân, có chút không tự nhiên nổi, để anh ta ở lại chính là tự làm mình nghẹn, vẫn là đuổi đi thôi.
Khương Uyển sờ sờ mũi, có chút tội lỗi, nhưng mà nhiều thế này ăn cũng không hết, liền gọi Tô Giang lên chia sẻ bữa trưa.
Mà Tiêu Vũ Nam dù không thể cùng ăn trưa với Khương Uyển, cũng không thấy là việc gì quá to tát, chính là mới gặp lần đầu ai mà có thể thoải mái ăn uống ngay trước mặt nhau được, không thể trách người vô tình, là do anh muốn đẩy nhanh quá trình.
“Nhưng mà…” Tiêu Vũ Nam lắc đầu cười khổ: “Còn không nhớ từng là bạn cùng lớp, cũng vô tình quá rồi.”
——————————————————————–
Tiểu kịch trường:
Tiêu chó con: …. Tôi không đủ đẹp trai không đủ soái không đủ ngầu sao!??? Vì sao em lại không nhận ra tôi T-T
TTT: Cái này chắc là do tôi á?
Khương tiểu Nhu: Chứ không lẽ do tui -_-.
Tiêu chó con: Đúng rồi, chắc chắn là tại tác giả, đồ độc ác.( Mắt chó con cầu khen ngợi 0-0)
Khương tiểu Nhu: Ngoan
TTT :…..- đã thoát khỏi cuộc trò chuyện –