Ngày nào cũng phải phiền não vì sao bản thân lại ưu tú đến thế!
“Hay là để ta tìm cơ hội, hỏi lại lão tổ xem sao.” Nói thật thì thật ra những ngày tháng ở Ngoại môn Tiên Cung trôi qua rất tốt, Kim Song Song cũng không gấp gáp như vậy, dù sao đuôi Ly miêu của nàng vẫn giấu được.
Tuy nhiên hiển nhiên đồng bọn đối diện có vẻ che giấu khá gian nan, cũng đúng… Yêu tộc hóa hình cấp thấp, có thể ở dưới mí mắt bao nhiêu cường giả Tiên Cung mà không lộ ra chút lông đuôi nào, đa phần đều có pháp khí che giấu khí tức, củng cố hóa hình.
Kim Song Song cũng có.
Miếng ngọc bội Tàng Linh trên người nàng có thể ẩn giấu yêu khí, củng cố hình người, sẽ không để yêu tộc cấp thấp thi thoảng lỡ tay lộ ra cái lông đuôi hay cái tai gì đó.
Nhưng Văn Nhân Nhất xuất thân bình thường, trên người không có pháp khí thượng hạng như vậy, có thể trốn ở Ngoại môn Tiên Cung bao nhiêu năm nay không bị phát hiện đã là không dễ dàng rồi.
Hắn vốn là một con linh xà nhỏ bé trong Hắc Hà, huyết mạch loang lổ, xuất thân thấp kém, cũng không giống như Kim Song Song, tốt xấu gì cũng dựa lưng vào Ly tộc, ít nhất cũng có thể moi ra vài món pháp khí áp đáy hòm.
Nếu nói huyết mạch của Văn Nhân Nhất cực thấp, tu luyện gian nan, theo lý mà nói cũng không thể hóa hình dễ dàng như vậy, chẳng qua là có kỳ ngộ khác, cơ duyên xảo hợp mới có thể hóa hình khi còn nhỏ.
Nhưng tu luyện lâu ngày vì huyết mạch quá thấp, cho dù hắn tu luyện đến cực điểm, cũng chỉ có thể tới Kim Đan là cùng.
Để có thể tinh lọc huyết mạch, Văn Nhân Nhất mới cùng Kim Song Song trà trộn vào Ngoại môn Tiên Cung, vốn định ẩn mình ở Ngoại môn khiêm tốn một chút, lén lút tu luyện, lén lút…
“Muội có mơ thấy không?” Văn Nhân Nhất tặc lưỡi một tiếng.
Thấy bốn bề vắng lặng, hắn thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, nhìn đôi chân thon dài mạnh mẽ của mình.
Muốn hóa thành đuôi rắn cho thoải mái hơn chút.
Nhưng không an toàn.
Nếu không cẩn thận đụng phải thần thức của vị cường giả nào quét qua, e là hắn sẽ bị lột da.
Hắn nhịn!
Kim Song Song lắc đầu.
“Nếu muội không mơ thấy…”
Văn Nhân Nhất chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, lại nhìn thật sâu về phía Trấn Yêu tháp nơi xa, trong mắt lộ ra vài phần khát vọng, lẩm bẩm nói: “Không biết Tiên quân khi nào mới phi thăng.”
Trong Trấn Yêu tháp kia trấn áp mấy con Nghiệt long, chính vì mấy con Nghiệt long này, hắn mới bái nhập môn hạ Tiên Cung.
Huyết mạch của hắn rất kém, dù ở trong xà yêu cũng được coi là loại thấp kém, nếu muốn tiến thêm một bước, phải dung hợp huyết mạch thượng đẳng tinh thuần, ngưng luyện lại yêu huyết và yêu cốt.
Nhưng hắn không cách nào đạt được cơ duyên như vậy ở Yêu tộc, đành phải mạo hiểm chuyển tầm mắt về phía Vân Đỉnh Tiên Cung đang trấn áp mấy con Nghiệt long.
Dù sao, hắn loáng thoáng nghe nói có Nghiệt long ngã xuống trong Trấn Yêu tháp.
Nếu có thể trà trộn vào Trấn Yêu tháp, thì tinh huyết của Nghiệt long đã ngã xuống kia dễ lấy hơn nhiều so với đám Yêu tộc còn sống.
Huống chi lúc trước hắn và Kim Song Song tình cờ trở thành bạn bè, nghe nói Trường Trạch Tiên Quân của Vân Đỉnh Tiên Cung chấn nhiếp cả tu chân giới kia sắp phi thăng, bèn tới thử vận may.