Đến nội dung chính

Chương 8

admin 629 Chữ Cài Đặt

Nàng yên lặng gặm hết con heo sữa quay Cung đình thứ sáu, lại uống một bát chè đậu đỏ Cung đình, lúc này mới đứng dậy cáo từ tu sĩ béo.

“Sau cửa còn một nồi chè bí đỏ Cung đình.” Tu sĩ béo uể oải nói.

Cô nhóc mặc váy màu cam chắp tay, ôm lấy nồi sắt thu vào túi trữ vật, xoa cái bụng tròn vo lăn ra khỏi nhà ăn.

Trên bãi đất trống trải ngoài nhà ăn, có một thanh niên anh tuấn mặc hắc y dáng người cao ngất đứng đó.

Sắc mặt hắn đạm mạc bình tĩnh đứng ở nơi đó, thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt hơi gầy anh tuấn bức người, cho dù là ở trong Tiên Cung có rất nhiều tu sĩ xuất sắc cũng có thể nổi bật hơn hẳn.

Các đệ tử Ngoại môn tới nhà ăn dùng bữa trưa nhìn thấy hắn, đa phần đều chào hỏi một tiếng, thuận tiện nhìn thấy Kim Song Song đang vui vui vẻ vẻ đi ra từ nhà ăn, liền có người cười khẽ trêu chọc hỏi: “Sư đệ lại tới đón Kim sư muội cùng về à?”
Thanh niên anh tuấn đạm mạc mím chặt khóe miệng, gò má hơi giật giật.

Hắn chậm rãi gật đầu.

Biết tính tình hắn lạnh lùng, không thích nói cười lắm, người đồng môn trêu chọc kia liền cười cười bỏ đi.

Thanh niên im lặng mím chặt khóe miệng, từ từ thở hắt ra một hơi qua kẽ môi.

“Tiểu Nhất? Xuất quan rồi? Đói bụng chưa?” Đón lấy ánh mắt ám chỉ của thanh niên anh tuấn, Kim Song Song rất vui vẻ, túm lấy vạt áo hắn lắc lắc.

Thanh niên anh tuấn cao ngất, cô nhóc ngọt ngào đáng yêu, thân thân mật mật cùng nhau rời đi, vốn trông giống như một bức tranh, đợi đến chỗ không người, thanh niên anh tuấn này mới dừng lại quay đầu, vẻ mặt thâm trầm cũng ngước nhìn Trấn Yêu tháp sừng sững không ngã ở phía xa hai lần.

Thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô nhóc đang bưng hai quả linh quả hai tay hai quả gặm, hắn mở miệng muốn nói.
Hắn khẽ mở môi mỏng, đột nhiên phun ra một đầu lưỡi đỏ tươi, lại biến sắc mặt, co giật thu hồi, mím chặt khóe miệng.

Kim Song Song vội vàng quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai lúc này mới yên tâm, đồng cảm nhìn Tiểu Nhất trước mặt nàng.

Ở cái Tiên Cung nguy cơ tứ phía đáng sợ này, ba năm lại ba năm, cái đuôi của nàng miễn cưỡng còn giấu được.

Nhưng Tiểu Nhất… không nhịn được, đều không dám nói lời nào.

Đành phải cao lãnh.

Vì Văn Nhân Nhất thê thảm như vậy, Kim Song Song cũng cảm thấy đồng cảm, còn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mình.

Tốt lắm.

Đuôi vẫn giấu được.

Giỏi hơn Tiểu Nhất.

“Huynh còn nhịn được không?”

May mà đầu lưỡi Tiểu Nhất không bị chẻ đôi, nếu không, bây giờ hắn có thể cân nhắc cuốn gói chạy lấy người rồi.

“Nhịn một chút là được.” Thanh niên anh tuấn đạm mạc xa cách mím chặt khóe miệng, cúi đầu phiền muộn nói.
Ba năm rồi.

Hắn đúng là tin vào cái tà đạo của con mèo này.

Ban đầu chính vì nghe tin lời ngon tiếng ngọt của Ly miêu, mới ôm ấp kỳ vọng ở lại Ngoại môn, chờ đợi khoảnh khắc Trấn Yêu tháp sụp đổ để hôi của.

Ai ngờ đợi mãi đợi mãi.

Đợi suốt ba năm, hắn đều đã Trúc Cơ rồi!

Sắp đột phá Trúc Cơ sơ kỳ rồi!

Trấn Yêu tháp vẫn còn cứng cáp chán.

Cứ tiếp tục thế này, kẻ thiên tài xuất sắc như hắn sắp phải vào Nội môn rồi!