Đến nội dung chính

Chương 10

admin 661 Chữ Cài Đặt

Nhưng đợi ba năm, Tiên quân hoàn toàn không có dấu hiệu phi thăng.

Hắn không tin tưởng lắm vào lời tiên tri của Thiên Hồ trong miệng Kim Song Song.

Ở cùng Kim Song Song lâu rồi, hắn tin tưởng thiên cơ trong mộng của Kim Song Song hơn.

Năng lực nhìn thấu thiên cơ của con Ly miêu này đáng tin cậy hơn nhiều so với Thiên Hồ trong lời đồn.

Có điều… Yêu tộc có thể nhìn thấu thiên cơ.

Ở Yêu tộc đây chẳng phải nên là bảo bối lớn sao.

Dù là tầng lớp dưới đáy của Yêu tộc, Văn Nhân Nhất cũng biết, bất cứ vùng đất tu chân nào nếu có thể xuất hiện một hậu bối nhìn thấu thiên cơ, đều hận không thể giấu đi che lại.

Nhưng tộc Ly miêu kia lại nhét Kim Song Song vào trong Vân Đỉnh Tiên Cung – đại địch của Yêu tộc.

Không sợ bị Vân Đỉnh Tiên Cung phát hiện, lột da Ly miêu làm khăn quàng cổ à?
Nhưng nghĩ đến đây, lại nghĩ đến con Ly miêu này nằm ở Vân Đỉnh Tiên Cung cả ngày ăn uống thả cửa, lén lút đào góc tường Tiên Cung, ngày nào cũng ăn đến bụng nhỏ tròn vo, Văn Nhân Nhất lại cảm thấy… Yêu tộc đúng là hận Vân Đỉnh Tiên Cung thật.

Tu chân giới này, hận một người cần biện pháp gì để báo thù?

Đương nhiên là đưa con Ly miêu ăn khỏe nhất nhà, ăn đến mức nhà ăn cũng phải sập sang đó, ăn cho hắn nghèo luôn!

Nhìn cô nhóc mặc váy màu cam vẫn đang gặm linh quả, trong lòng Văn Nhân Nhất có ngàn vạn lời muốn nói, chậm rãi nói: “E là Thiên Hồ lừa Ly tộc các người rồi.”

Trấn Yêu tháp sẽ không đổ.

Vị Trường Trạch Tiên Quân kia hoàn toàn sẽ không phi thăng!

Đây đều là lời nói dối của Thiên Hồ.

“Chắc là Thiên Hồ gà mờ thật.” Kim Song Song dựa trên ân oán giữa Ly miêu và Thiên Hồ, lén lút nói xấu Thiên Hồ.
Nhưng nàng lại rất quan tâm hỏi thanh niên anh tuấn trước mặt đang thỉnh thoảng liếm khóe miệng để giải tỏa cảm xúc căng thẳng: “Vậy bây giờ huynh định thế nào?”

Dù sao trong thiên cơ mà nàng mơ thấy, Trấn Yêu tháp vẫn êm đẹp, chẳng có chút ý tứ nào là sắp sập cả.

Với thiên cơ trong mộng, Kim Song Song rất tin tưởng, điều này bắt nguồn từ niềm tin từ nhỏ của nàng đối với những thiên cơ chưa từng sai lệch trong giấc mơ.

Loại năng lực có thể nhìn thấu tương lai chân chính này tuy chưa từng xuất hiện ở Ly tộc nhưng lão tổ từng nói với nàng.

Nàng sinh ra đã là một con Ly miêu khác biệt.

Ngay cả bộ lông cũng là màu cam rực rỡ xinh đẹp, khác với những Ly miêu có màu lông trầm ổn khiêm tốn khác, thiên phú tự nhiên cũng không giống các Ly miêu khác.

Chẳng có gì lạ cả.

“… Có lẽ vậy.” Văn Nhân Nhất cũng muốn nói xấu Thiên Hồ nhưng hắn là một con xà yêu nội tâm, nhịn một chút, vẫn là không dám.
Thiên Hồ có thể diễn hóa thiên cơ, biết chuyện thiên địa, ngộ nhỡ phát hiện hắn đang nói xấu thì không hay.

Xà yêu, phải cẩn thận!

“Ta định tiếp tục ở lại Ngoại môn nhưng chuyện Thất Tông thí luyện này, ta muốn tranh thủ.” Nếu Trấn Yêu tháp không sập, trong thời gian ngắn không thể lấy được tinh huyết Nghiệt long, vậy Văn Nhân Nhất phải nghĩ cho sau này.

Thật ra hắn cảm thấy Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không tệ.

So với việc một con rắn nhỏ như mình gian nan sinh tồn tu luyện trong Hắc Hà linh khí khô kiệt kia, thì Ngoại môn Tiên Cung dù tương đối thiếu thốn, đối với Văn Nhân Nhất cũng là nơi đáng trân trọng.