“Được.” Quan hệ giữa Thường sư tỷ và Kim Song Song cực tốt, cũng không khách sáo từ chối, dù sao chi phí pháp y cứ trừ vào lúc nàng ấy chia linh thạch với Kim Song Song là được.
Trên mặt nàng ấy mang theo vài phần ý cười nhưng lại có chút tiếc nuối vì Kim Song Song không thể cùng đi thí luyện nên cũng không ăn mừng rầm rộ.
Ngược lại là Kim Song Song còn muốn quay về củng cố tu vi, hai sư tỷ muội đang định xoay người rời đi thì nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng khóc thút thít đau lòng của nữ tử.
Còn có một giọng nói chỉ trích hơi quen tai vang lên: “Thanh Anh! Chính vì ngươi khiến Thanh Nhụy bị thương, nàng ấy mới rớt khỏi danh sách, sao ngươi dám tự mình đi thí luyện?”
Chuyện bát quái này Kim Song Song nghe hơi quen tai, nàng theo bản năng nhìn sang, vừa khéo nhìn thấy mấy người hôm trước.
Lại nghĩ đến danh sách Thất Tông thí luyện vừa rồi, dường như nữ tử tên Thanh Anh có tên trên bảng, nàng bèn dừng bước quay đầu nhìn thêm hai lần.
Vì nàng dừng lại, Thường sư tỷ cũng nhìn sang.
Đợi nhìn thấy tình cảnh phía xa kia, thấy thanh niên áo trắng tuấn tú đang đỡ một cô nương dường như đau lòng đến mức sắp ngã quỵ, đối diện là nữ tu cầm kiếm vẫn căng chặt nét mặt, tay cầm linh kiếm nhìn đối phương, nàng ấy đột nhiên khẽ nhíu mày.
Mỹ nhân nhíu mày đương nhiên cũng cực đẹp, Kim Song Song vội hỏi: “Sư tỷ quen vị sư tỷ kia sao?”
“Từng cùng làm nhiệm vụ tông môn.” Thường sư tỷ đăm chiêu nhìn Thanh Anh kia, thấp giọng nói: “Khí tức của nàng ta không ổn định, sao giống như bị thương vậy?”
Đang nói lời này thì thanh niên áo trắng kia đã ánh mắt lóe lên, nói với Thanh Anh đang từ từ đưa tay đè lên đan điền: “Thanh Anh, ngươi dường như cũng bị thương, trong thời gian ngắn không có cách nào khỏi hẳn. Đã bị thương thì hà tất phải cố cường, đi tới bí cảnh đối kháng nguy cơ tứ phía kia. Vết thương của Thanh Nhụy chỉ là vết thương ngoài da, đã đỡ nhiều rồi, lại cũng là Trúc Cơ kỳ, chi bằng ngươi nhường danh ngạch cho Thanh Nhụy, đều là tỷ muội cùng tộc, cơ duyên để lại cho người nhà, dù sao cũng tốt hơn cho người ngoài nhiều.”
Lời này của hắn ta hợp tình hợp lý, dù sao người giành được danh ngạch là Thanh Anh, mà Thanh Nhụy kia bản thân tu vi không yếu, cho dù không lọt vào danh sách trúng tuyển nhưng Trúc Cơ kỳ ở Ngoại môn cũng đã là nhân vật kiệt xuất trong đám đệ tử, chuyển nhượng danh ngạch cho người nhà này cũng sẽ không ai nói gì.
Chỉ là lời này lại khiến người ta cảm thấy không vui.
Thanh Anh ở phía xa vẫn im lặng nhìn miệng thanh niên kia đóng mở, một lát sau, đột nhiên hỏi: “Hôm qua ngươi đốt Ngưng Thần hương đã bỏ thêm nguyên liệu trong lúc ta tu luyện, chỉ vì cái này?”
“Thanh Anh, ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Ta tuy đang tu luyện, nhất thời không thể tỉnh lại nhưng ai biết pháp quyết cấm chế của ta, từng vào tịnh thất làm gì, ta cũng không phải không có phát giác.”