Thừa dịp nàng tu luyện mà lặng lẽ tiến vào cấm chế, bỏ thứ có linh khí hỗn tạp vào trong Ngưng Thần Hương, khiến nàng hôm qua suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đan điền bị tổn thương. Chuyện này thốt ra từ miệng Thanh Anh lúc này dường như cũng không quá oán hận kích động.
Ngược lại thanh niên áo trắng kia nghiến răng, do dự mãi mới khẽ nói với Thanh Anh: “Thanh Anh, ta không phải muốn làm hại muội. Chỉ là hy vọng muội đừng để nguyện vọng bao nhiêu năm qua của Thanh Nhụy thất bại. Muội ấy vẫn luôn muốn tham gia thịnh hội như vậy, chết cũng không từ, muội cho muội ấy một cơ hội không tốt sao? Thanh Anh, muội là đệ tử tinh anh ngoại môn, còn có rất nhiều cơ hội, nhưng Thanh Nhụy không bằng muội, bỏ lỡ lần này, e là sẽ không còn cơ duyên nữa. Muội nhường muội ấy đi, được không?”
“Vị Thanh Anh sư tỷ kia chắc chắn bị thương rất nặng.” Kim Song Song nhỏ giọng nói.
Thường sư tỷ khẽ giãn đôi mày liễu, cười hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”
“Con súc sinh đê tiện kia lải nhải lâu như vậy, sư tỷ ấy thế mà không vả một kiếm vào mặt hắn, chứng tỏ thương thế không nhẹ. Nếu không, còn dung túng cho hắn ồn ào như vậy sao?”
Những lời nói tình chân ý thiết, nghe như rất giảng đạo lý kia làm Kim Song Song ghê tởm muốn chết. Nghĩ nếu là mình, lúc tên ngốc áo trắng kia nói câu đầu tiên là nàng đã đánh nát mặt hắn bằng một kiếm rồi!
Nàng ghê tởm không chịu được, dù sao nếu chỉ là tranh giành tình cảm bình thường thì con ly miêu đã nhìn quen ân oán tình thù trong tông môn cũng không cảm thấy gì.
Nhưng cái loại làm hại người khác, hại đạo cơ, hủy hoại tiền đồ của người ta mà còn hùng hồn lý lẽ thế này, thì đúng là cực kỳ ghê tởm.
Ly miêu còn đang âm thầm cổ vũ trong lòng, hy vọng Thanh Anh kia phấn chấn lên, tốt xấu gì cũng cho tên thanh niên áo trắng kia một kiếm trước đã!
“Ta không nhường.” Thanh Anh đột nhiên nói.
“Muội nói cái gì? Nhưng muội đã bị thương…”
“Hai kẻ tâm thuật bất chính, cũng xứng đại diện Tiên Cung xuất chiến sao? Chỉ làm mất mặt Tiên Cung.” Thanh Anh lại chẳng hề để ý đến biểu cảm kinh ngạc của đôi nam nữ trẻ tuổi đang dìu nhau kia.
Vẻ mặt nàng trầm tĩnh xoay người, chậm rãi đi tới, dừng lại bên cạnh Thường sư tỷ và Kim Song Song một chút, rũ mắt nhìn thoáng qua cô nương nhỏ nhắn vẫn còn mang vài phần tròn trịa đang nghiêng cái đầu nhỏ nhìn mình, rồi lại chậm rãi rời đi.
“? Không chém một kiếm sao?” Hết rồi hả?
Kim Song Song trốn sau lưng Thường sư tỷ thì thầm to nhỏ.
Thường sư tỷ cười khẩy một tiếng.
“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bọn họ cũng không chạy đi đâu được, vội cái gì. Vẫn là chữa thương ổn định đạo cơ quan trọng hơn. Có điều…” nàng thấp giọng cau mày nói: “Còn có thể đuổi kịp cuộc thí luyện sao?”
Câu hỏi này hỏi rất hay.
Bởi vì buổi tối đã có đáp án.
Nửa đêm canh ba, ly miêu bị gọi đến Chấp Sự Điện.
Đêm hôm khuya khoắt, Thường trưởng lão – tấm gương lao động của tông môn – vẫn cúc cung tận tụy, không thấy mệt mỏi, cười tủm tỉm nói với con ly miêu đang ngơ ngác, sau đó là kinh hãi biến sắc: “Đan điền của Thanh Anh bị thương, không thể đến bí cảnh Thất Tông, con bé đã đề cử ngươi. Ừm.”