Nhân lúc Kim Song Song thường xuyên diễn toán thiên cơ, thỉnh thoảng lấy được một ít tin tức về linh vật vô chủ từ đâu đó, hắn cũng nhận được không ít lợi ích, mới có thể Trúc Cơ thuận lợi như vậy.
“Song… Kim Song Song, ta có thể lên Trúc Cơ có ngày hôm nay, đều nhờ có muội. Muội yên tâm, sau này ta tuyệt đối không phụ muội.”
Sau này con Ly miêu này nếu kết thù với ai, hắn nhất định giúp nàng xử lý kẻ thù, làm tay đấm hữu dụng nhất của nàng, mới không uổng công nàng giúp đỡ mình.
Nói đến đây, thanh niên anh tuấn buộc tóc dài đen nhánh này bước lên vài bước, lấy linh vật thu hoạch được lần này dựa theo chỉ dẫn thiên cơ của Kim Song Song từ trong túi trữ vật ra, đưa cho Kim Song Song nói: “Đây là linh vật tìm được lần này, cho muội.”
Hắn không phải là một con rắn vong ân phụ nghĩa.
Một vốc côn trùng nhỏ ngưng kết như cát mịn pha lê xanh biếc lấp lánh tỏa sáng trên lòng bàn tay hắn đưa đến trước mặt nàng.
Nguyên liệu luyện khí thượng hạng.
Kim Song Song không khách sáo vươn tay ra lấy.
“Chứ còn gì nữa! Ta vì hai chúng ta mà bỏ ra quá nhiều rồi! Tiểu Nhất, huynh phải nhớ kỹ ta đấy.”
Nằm mơ cũng là việc rất vất vả đó.
Đúng lúc này, trong rừng cây vốn không có người, bỗng bước ra một thiếu nữ tuyệt sắc bế nguyệt tu hoa.
“Làm phiền hai người rồi?” Nàng ấy nghe thấy lời thề non hẹn biển giữa đôi sư huynh muội thiếu niên này, hơi nhướng mày, trường kiếm sau lưng phát ra tiếng kêu vang trong trẻo ung dung.
Văn Nhân Nhất: “…”
Kim Song Song nhanh chóng cất nguyên liệu luyện khí đi, nở nụ cười vui vẻ với thiếu nữ đeo kiếm kia.
Vui hơn nhìn thấy Tiểu Nhất nhiều.
“Không, Thường sư tỷ tới đúng lúc lắm.”
Kim Song Song đặc biệt nhiệt tình.
Thanh niên anh tuấn hồi lâu không nói gì.
Hắn luôn cảm thấy lời này vi diệu đến mức cổ quái.
Cố nhịn không liếm khóe miệng, hắn mím chặt môi mỏng, quay đầu, khẽ gật đầu với thiếu nữ xinh đẹp như mây khói kia, rồi xoay người rời đi.
“Văn Nhân sư đệ vẫn lạnh lùng như vậy.”
Người thường đối mặt với mỹ nhân đa phần đều sẽ ôn hòa vài phần.
Nhưng Văn Nhân Nhất xưa nay luôn xa cách với các sư tỷ sư muội trong tông môn.
Chỉ sợ sẽ hiện nguyên hình với ngươi mất.
Mỹ nhân tuy đẹp nhưng linh kiếm trong tay cũng không phải để ăn chay.
Không chạy nhanh một chút, lỡ không cẩn thận để lộ bí mật nhỏ của mình, e là phải ăn đao đấy.
Có điều Kim Song Song mới chẳng thèm quan tâm xà yêu nghĩ gì trong lòng.
Nàng rất thích người đẹp.
Thường sư tỷ sinh ra đã xinh đẹp động lòng người, nhan sắc đứng đầu Ngoại môn, trong lòng nàng cũng không nhịn được mà muốn thân cận vài phần.
Vị sư tỷ này chuyên tu kiếm đạo, trên người tràn đầy cảm giác nguy hiểm của kiếm khí, lại là hậu bối trong gia tộc của Thường Trưởng lão – thủ tịch trưởng lão Chấp Sự điện Ngoại môn, rất được coi trọng, nay đã Trúc Cơ, nghe nói rất nhanh sẽ tiến vào Nội môn, Kim Song Song còn có chút không nỡ.
Hôm nay nàng quả thật có hẹn với Thường sư tỷ nhưng lại không ngờ Thường sư tỷ sẽ trực tiếp tới tìm nàng, vừa đưa một túi trữ vật cho Thường sư tỷ, vừa ngoan ngoãn nói với nàng ấy: “Nếu đổi được linh thạch, sư tỷ và ta vẫn là mỗi người một nửa.”