Đến nội dung chính

Chương 11

admin 638 Chữ Cài Đặt

Hắn là yêu tu rất nỗ lực tu luyện, nếu không phải vậy, cũng không thể trân trọng hoàn cảnh tu luyện như thế, ngắn ngủi ba năm đã từ Luyện Khí kỳ một mạch tu luyện đến Trúc Cơ.

Vân Đỉnh Tiên Cung tài đại khí thô, lại rất hào phóng với đệ tử Ngoại môn, đối với Văn Nhân Nhất mà nói, còn mang lại cảm giác quy thuộc hơn cả Yêu tộc vốn coi thường mình.

Cho nên đối với việc Trấn Yêu tháp hiện giờ vẫn êm đẹp, hắn tuy thất vọng nhưng cũng không cảm thấy khó chịu đến thế.

“Trấn Yêu tháp nếu sụp đổ…”

“Không đổ cũng tốt.” Kim Song Song không có nhiều cảm giác quy thuộc với Yêu tộc, hứng thú với việc Trấn Yêu tháp sụp đổ cũng không lớn.

Nếu không phải lão tổ nhà nàng dùng vuốt lông béo chỉ vào hướng Vân Đỉnh Tiên Cung nói với nàng, bao giờ Trấn Yêu tháp sụp đổ, bấy giờ nàng mới có thể trở về Ly tộc thoải mái nằm thẳng phơi bụng, thì thật ra nàng cũng không mong chờ cái gọi là Trấn Yêu tháp sụp đổ cho lắm.
Trong Trấn Yêu tháp kia tuy trấn áp đều là đồng bào Yêu tộc của nàng nhưng phàm là kẻ vào Trấn Yêu tháp, hầu như đều là Yêu tộc từng làm ác, bị Vân Đỉnh Tiên Cung bắt giữ giam cầm trong Trấn Yêu tháp để chuộc tội.

Đã là Yêu tộc làm nhiều việc ác, Kim Song Song cảm thấy bọn họ ngồi tù trong Trấn Yêu tháp cả đời cũng chẳng có vấn đề gì.

Ly tộc bọn họ cũng không có hứng thú gì với việc giải cứu Yêu tộc trong Trấn Yêu tháp.

Khác với những Yêu tộc nhảy nhót lung tung, phái rất nhiều gian tế vào Vân Đỉnh Tiên Cung, chân tình thực cảm muốn giải cứu đám Yêu tộc đầy rẫy ác hành này ra ngoài.

Chính vì Ly tộc có thái độ như vậy, Kim Song Song mới ở Ngoại môn chèo thuyền nước chảy mà không chút áy náy.

Văn Nhân Nhất lại liếm khóe miệng.

Có chút cảm giác tà mị.

Nhưng người ta là một con rắn thuần tình, nguyên nhân cả ngày xa cách đạm mạc giả vờ cao lãnh với người khác, cũng chỉ là vì sợ không cẩn thận lộ ra đuôi rắn, bị Vân Đỉnh Tiên Cung quét ra khỏi cửa.
Hơi thảm.

Kim Song Song đồng cảm nhìn người bạn nhỏ của mình.

Cùng Văn Nhân Nhất ở chung tại Ngoại môn Tiên Cung, che giấu cho nhau, cùng cẩn thận ẩn mình để ôm đoàn sưởi ấm, nàng và Văn Nhân Nhất đi lại rất gần gũi, nếu không phải vậy, cũng sẽ không dẫn đến sự hiểu lầm của tu sĩ béo.

Khó khăn lắm mới ăn no linh quả, nàng vừa lau sạch ngón tay dính đầy nước quả, vừa chậm rì rì nói: “Nếu huynh muốn đi Thất Tông thí luyện, vậy tối nay ta xem cho huynh.”

Nàng thử nhìn thấu thiên cơ, xem xem nơi Thất Tông thí luyện kia có linh vật gì giúp che giấu khí tức Yêu tộc của Văn Nhân Nhất hoặc giúp tu luyện hay không.

Dù sao thì nằm mơ thôi mà, cũng không phải chuyện vất vả gì đặc biệt.

Ngủ, nàng thích nhất.

Nhìn vẻ mặt nàng coi việc nhìn thấu thiên cơ đơn giản như uống nước, xà yêu anh tuấn hơi nhíu mày.
“Đa tạ muội.” Lúc mới quen, hắn tuyệt đối không chịu để Kim Song Song nhìn thấu thiên cơ vì mình.

Nhìn thấu thiên cơ, rất dễ bị trời cao kiêng kỵ.

Nhưng mắt thấy đứa trẻ hư này vì chuyện ngày mai ăn cơm gì cũng phải nhìn thấu thiên cơ một chút, Văn Nhân Nhất những năm nay đã chết lặng rồi.