Đến nội dung chính

Chương 13

admin 644 Chữ Cài Đặt

Nàng ẩn mình ở Ngoại môn, làm một con mèo ru rú trong nhà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, chỉ biết làm ruộng nhưng đại đa số đệ tử Ngoại môn vẫn rất thích xuống núi du lịch, tìm kiếm các loại cơ duyên, nỗ lực tích cóp thêm chi phí phục vụ tu luyện.

Đương nhiên, Kim Song Song cũng rất cần linh thạch.

Linh thạch nhiều nhiều một chút mới có thể yên tâm nằm ườn, ít nhất muốn ăn ngon cũng phải có linh thạch để mua.

May mà nàng còn có một sở trường, đặc biệt am hiểu luyện chế linh khí.

Nàng không ra khỏi cửa, lại muốn khiêm tốn không gây chú ý, vừa khéo ăn nhịp với Thường sư tỷ – một kiếm tu nghèo rớt mùng tơi, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì cũng dám làm.

Nhớ năm đó, Thường sư tỷ của nàng nghèo đến mức chỉ còn lại nhan sắc và linh kiếm.

Suýt chút nữa nghèo đến đỏ mắt, chạy xuống núi giết tu sĩ tà đạo để cướp ngược lại.
May mà lúc này, tông môn có một con Ly miêu trà trộn vào, lập tức ăn nhịp với mỹ nhân sư tỷ.

Một vị kiếm tu thiếu tiền hoạt động rất tích cực ở Ngoại môn, mua bán linh vật đều có nguồn tiêu thụ; một con Ly miêu kẹp chặt đuôi khiêm tốn làm người, lại có thể cung cấp các loại linh vật cùng một số pháp khí cấp thấp, đó chẳng phải là những người hợp tác rất tốt sao.

Ánh mắt Thường sư tỷ nhàn nhạt quét qua hướng Văn Nhân Nhất rời đi, lại mang theo vài phần ý cười tốt đẹp nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn xem.

Lác đác vài linh vật, còn lại đều là một số linh khí cấp thấp đã luyện chế xong.

Những linh khí này đa phần đều có công dụng riêng, Thường sư tỷ làm đối tác với Kim Song Song đã lâu, trước mắt dường như hiện ra từng đống linh thạch long lanh xinh đẹp.
Là một kiếm tu tu luyện cần tiêu tốn rất nhiều tiền của, lại không quá am hiểu luyện đan luyện khí, có thể gặp được một tiểu sư muội có thể luyện chế linh khí thuần thục, đây là một chuyện rất hạnh phúc.

Cho dù nguyên liệu luyện khí là do nàng ấy cung cấp, cô bé trước mặt chỉ phụ trách luyện chế những nguyên liệu này, nhìn qua thì nàng ấy bỏ ra nhiều hơn nhưng Thường sư tỷ cũng biết, so với những linh vật chỉ cần tiêu tiền là mua được này, năng lực luyện chế linh khí mới là vô cùng hiếm có.

Cả Ngoại môn có thiên phú Luyện Khí sư, đại khái cũng chỉ có hai ba người mà thôi.

Còn đáng để tông môn coi trọng hơn kiếm tu nhiều.

Có điều Kim sư muội của nàng ấy luôn rất khiêm tốn, không thích khoe khoang năng lực của mình.

Nghĩ đến dáng vẻ thằng nhóc Văn Nhân Nhất kia nói lời ngon tiếng ngọt với Kim sư muội ngốc nghếch vừa rồi, trong lòng nàng ấy cảm thấy khá lo lắng cho Kim Song Song, cười nói: “Ta đang xin thúc tổ Trúc Cơ Đan, đợi lấy được sẽ đưa tới cho muội. Kim sư muội.”
Trên gương mặt tuyệt sắc của nàng ấy mang theo vài phần nhu hòa, nhẹ nhàng búng lên trán Kim Song Song một cái, dịu dàng nói: “Mau chóng Trúc Cơ đi.”

Kim Song Song khó hiểu nhìn nàng ấy.

Kể cũng lạ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, dường như là gần đây, các sư tỷ của nàng luôn thúc giục nàng nhanh chóng tu luyện, mau chóng Trúc Cơ.

Điều này không có lợi cho lối sống nằm ườn thận trọng của một con Ly miêu.