Đến nội dung chính

Chương 8: Nhượng bộ

admin 521 Chữ Cài Đặt

Sau khi những sóng gió gia tộc qua đi, biệt thự Lãnh gia đón nhận một cuộc cải cách lớn nhất từ trước đến nay, bắt đầu từ chính cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.

Đêm muộn, Lãnh Ngũ bước vào phòng với vẻ mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng về việc tái cơ cấu các chi nhánh nhỏ của Liên thị.

Thói quen của một kẻ độc đoán đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt hai mươi năm qua bỗng chốc trỗi dậy.

Anh ngồi xuống cạnh Liên Tâm, buột miệng bằng giọng ra lệnh:

“Dự án giáo dục ở chi nhánh phía Nam, tôi đã quyết định đình chỉ. Nó quá rủi ro cho em.”

Liên Tâm đang đọc sách, động tác khựng lại. Bầu không khí trong phòng lập tức trùng xuống, mang theo một chút xa lạ nhẹ nhàng nhưng nhức nhối.

Nỗi sợ hãi ngày trước về một người đàn ông áp đặt, bóng ma về sự phục tùng của chị Quốc Liên nhen nhóm quay lại trong ánh mắt cô.
Cô nhìn anh, không lớn tiếng, nhưng sự lạnh lùng và khoảng cách lập tức hiện rõ:

“Lãnh tổng, anh lại muốn dùng quyền phủ quyết để định đoạt thay tôi sao?”

Nhìn thấy cái rụt rè phòng bị bẩm sinh của vợ, trái tim Lãnh Ngũ chợt nhói đau một nhịp.

Đây chính là cái “vảy ngược” của anh – anh đau vì nhận ra những tổn thương anh vô tình gây ra trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, và anh phải trả giá cho sự bá đạo trước đây của mình bằng việc học cách kiềm chế bản năng.

Lãnh Ngũ thở dài, chiếc áo khoác bọc mùi quyền lực lạnh lẽo bị anh cởi bỏ, ném sang một bên.

Anh xích lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của cô, kéo cô vào lòng một cách mềm mỏng nhất có thể.

“Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi,” vị tổng tài bá đạo từng khiến cả giới kinh doanh khiếp sợ, giờ đây lại dùng chất giọng khàn khàn, thấp thỏm để cầu xin sự tha thứ từ vợ.
Anh ôm chặt cô, thì thầm:

“Trong căn phòng này, không có Lãnh tổng nào cả. Giữa chúng ta là bình đẳng chủ quyền tuyệt đối.”

Anh lật lòng bàn tay cô lên, đan các ngón tay mình vào:

“Dù là tôi nắm giữ sức mạnh quân sự hay tài chính, hay là em mang trái tim nhân đạo, tất cả đều có quyền lực và tiếng nói ngang nhau về mặt pháp lý lẫn tình cảm.

Tôi không có quyền áp đặt em, cũng như không ai có quyền tước đi tiếng nói của những chi nhánh nhỏ bé nhất.

Từ chuyện quản lý gia tộc cho đến việc nuôi dạy con cái sau này, mọi quyết định đều phải dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên.”

Sự xuống nước đầy chân thành và dung túng của Lãnh Ngũ đã xoa dịu sự xù lông nhím của Liên Tâm.

Cô tựa đầu vào ngực anh, khẽ mỉm cười.