Vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ khán phòng, khi liên minh của hai gia tộc đã vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo, Liên Tâm vô tình tìm thấy một cuốn sổ tay bọc da cũ kỹ nằm sâu trong ngăn kéo khóa mật mã của Lãnh Ngũ.
Lật mở từng trang giấy đã ngả màu, những dòng chữ viết tay cứng cáp, sắc lạnh bỗng chốc khiến hơi thở của cô đông cứng.
Đó không phải là nhật ký thương trường, mà là một cuốn nhật trình bảo vệ quốc tế… dành riêng cho một mình cô.
“Ngày… tháng… năm… Hôm nay nhìn thấy em đứng giữa sảnh lớn, ánh mắt kiên cường nhưng đôi vai lại run rẩy vì sợ hãi bóng ma quá khứ. Em muốn dùng sự bình đẳng và ngoại giao để thay đổi thế giới tàn khốc này. Đứa trẻ ngốc ạ, em có biết thế giới ngoài kia là một bầy sói đói? Nếu tôi không dùng quyền lực tuyệt đối để đóng vai kẻ ác, nếu tôi không dùng sự độc đoán để làm sạch những thanh gươm đang chĩa vào em từ bóng tối, thì sự “hữu nghị” và “nhân đạo” của em sẽ bị chúng nghiền nát ngay từ trong trứng nước. Tôi chấp nhận để em hận tôi, miễn là em được an toàn bên trong lằn ranh đỏ mà tôi dựng lên.”
Từng giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm rơi xuống, làm nhòe đi những dòng chữ viết tay.
Liên Tâm vỡ òa trong một sự bàng hoàng đến nghẹt thở.
Hóa ra, bấy lâu nay cô luôn tự hào rằng chính sự kiên cường và tình yêu của mình đã “cảm hóa” được một Lãnh Ngũ bạo chúa.
Cô ngỡ mình là người đi cứu rỗi một linh hồn cằn cỗi.
Nhưng sự thật tàn khốc và vĩ đại chứng minh điều ngược lại là Lãnh Ngũ đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh tự nguyện mặc lên mình chiếc áo giáp gai góc của một ác thần, gánh chịu mọi sự oán giận, đề phòng và lạnh lùng của cô ở Giai đoạn 1, chỉ để đổi lấy một cơ sở an ninh vững chắc nhất cho cô.
Mọi sự bình yên để cô sải cánh bay lượn ở giai đoạn sau, mọi sáng kiến nhân đạo mà cô tự hào, hóa ra đều đứng trên đôi vai rướm máu và sự hy sinh thầm lặng của người đàn ông này.
Anh dùng giang sơn và máu của mình, chỉ để nuôi dưỡng một đóa hoa mang tên Liên Tâm.
Cửa phòng làm việc khẽ mở, Lãnh Ngũ bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác định khoác lên vai cho vợ vì sợ trời trở lạnh.
Nhìn thấy cuốn sổ trên tay cô và những giọt nước mắt giàn giụa, vị tổng tài cao ngạo bỗng chốc khựng lại, có chút lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai chuyện.
“Em… đọc nó rồi à?”
Lãnh Ngũ thở dài, định tiến lại gần nhưng lại sợ cô tổn thương.
Liên Tâm không nói một lời, cô lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn đã một mình gánh vác giông bão bấy lâu nay.
Tiếng khóc của cô nghẹn ngào, vừa xót xa, vừa ngập tràn một tình yêu nguyên thủy nhất.
Cú xoay chuyển này xóa nhòa mọi ranh giới của sự ban ơn hay cứu rỗi.
Họ không ai cứu rỗi ai cả. Lãnh Ngũ là thanh gươm, Liên Tâm là bao vỏ.
Thanh gươm bảo vệ bao vỏ khỏi thế giới tàn bạo, còn bao vỏ ôm lấy thanh gươm để xoa dịu những vết cứa dọc ngang.
Họ sinh ra để hoàn thiện sinh mệnh của nhau, biến cuộc hôn nhân hợp đồng năm nào thành một hiệp ước hòa bình trường tồn vĩnh cửu.