Đến nội dung chính

Chương 9: Tôn trọng

admin 716 Chữ Cài Đặt

Sau khi thiết lập nguyên tắc bình đẳng, tình yêu của Lãnh Ngũ và Liên Tâm bước vào giai đoạn mặn nồng và chín muồi nhất.

Những đêm dài trong phòng ngủ chính không còn là những cuộc đàm phán lạnh lùng, mà là sự hòa quyện của hai thể xác và tâm hồn.

Sự ân ái của vị tổng tài từng mang danh bạo chúa giờ đây dịu dàng đến đáng sợ.

Anh chiếm đoạt cô nhưng không kiểm soát, yêu thương say đắm nhưng luôn dừng lại trước những “ranh giới đỏ” mà cô chưa sẵn sàng.

Lãnh Ngũ tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị” của vợ mình theo đúng nghĩa đen: anh trân trọng từng góc khuất tâm hồn, không ép cô phải phơi bày mọi bí mật, và để cô hoàn toàn tự do trong thế giới riêng.

Chẳng bao lâu sau, một sinh mệnh nhỏ bé xuất hiện.

Khác với những người đàn ông tài phiệt khác thường biến vợ thành “bình hoa” chỉ biết dưỡng thai, Lãnh Ngũ che chở cho Liên Tâm trong suốt thai kỳ bằng cách đứng từ xa làm lá chắn.
Cô vẫn có thể điều hành quỹ nhân đạo của Liên thị, vẫn có quyền tự quyết mọi lịch trình.

Họ yêu nhau bằng một bản ngã độc lập, không ai bị hòa tan hay biến thành cái bóng của người kia.

Thế nhưng, sự hòa hợp tuyệt đối ấy lại vấp phải một “cuộc khủng hoảng ngoại giao” nhỏ khi đứa trẻ chào đời.

Một buổi tối, khi đứng trước chiếc nôi của cậu con trai nhỏ, một trận tranh luận nảy lửa đã nổ ra giữa hai vị nguyên thủ của hai gia tộc.

Bản năng độc đoán của Lãnh Ngũ lại trỗi dậy khi nhìn vào bản kế hoạch tương lai của đứa trẻ.

“Thằng bé là người thừa kế duy nhất của Lãnh thị. Chậm nhất là năm sáu tuổi, nó phải bắt đầu học quản trị và huấn luyện thể chất đặc biệt,” Lãnh Ngũ khoanh tay, giọng nói mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển của một người gia trưởng. “Thương trường như chiến trường, tôi không thể để con trai mình yếu đuối.”
Liên Tâm đang pha sữa, động tác lập tức khựng lại. Nỗi sợ hãi về việc đứa trẻ sẽ bị biến thành một “Lãnh Ngũ thứ hai” – lạnh lùng, cằn cỗi và cô độc – khiến lồng ngực cô thắt chặt.

Một chút hụt hẫng nhẹ nhàng nhen nhóm khi cô nhận ra, dù yêu cô, anh vẫn mang gông xiềng của một bạo chúa.

Cô đặt bình sữa xuống, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên nghị của đại tiểu thư Liên thị chưa bao giờ lùi bước:

“Lãnh tổng, anh quên “hiệp ước” của chúng ta rồi sao? Đứa trẻ này mang dòng máu của cả hai nhà. Nó có quyền độc lập chính trị của riêng nó. Tôi không cho phép anh áp đặt một tương lai định sẵn lên một đứa trẻ chưa đầy tuổi tôi.” Cô nghẹn giọng, giọt nước mắt xót xa khẽ lăn dài:

“Tôi muốn con chúng ta có một tuổi thơ bình yên, được tự do lựa chọn cuộc sống, chứ không phải một cỗ máy kiếm tiền.”
Nhìn thấy giọt nước mắt của Liên Tâm và sự kiên quyết bảo vệ ranh giới của cô, Lãnh Ngũ như bị giáng một đòn tỉnh người.

Trái tim anh nhói đau vì nhận ra mình suýt chút nữa đã lặp lại bi kịch của thế hệ trước. Chiếc khiên độc đoán bỗng chốc sụp đổ.

Anh bước tới, vụng về lau đi giọt nước mắt trên má cô, kéo cả cô và chiếc nôi vào một vòng tay bao bọc.

“Tôi xin lỗi… lại khiến em bất an rồi.”

Lãnh Ngũ khàn giọng, gục đầu vào vai cô, sự nhượng bộ của anh lần này mang theo sự dung túng vô hạn:

“Chúng ta sẽ làm theo ý em. Thằng bé sẽ lớn lên trong tình yêu và tự do. Quyền tự quyết thuộc về nó, còn quyền bảo vệ… thuộc về tôi. Đừng giận tôi nữa, được không?”

Sự thấu hiểu và hạ mình kịp thời của Lãnh Ngũ đã xoa dịu hoàn toàn trận chiến.