Khi hai gia tộc tài phiệt hàng đầu Lãnh thị và Liên thị hoàn toàn hợp nhất dưới một mái nhà, giới truyền thông và thương trường đều nín thở chờ đợi một cuộc tranh giành quyền lực thế kỷ.
Nhưng họ đã lầm. Biệt thự của Lãnh Ngũ giờ đây không còn là hầm băng Bắc Cực, cũng không còn những vạch sơn đỏ chia cắt chiến tuyến, mà đã biến thành “đại bản doanh” của một liên minh vững chắc nhất thế gian.
Trong phòng làm việc chung, một khung cảnh kỳ lạ diễn ra mỗi ngày.
Lãnh Ngũ ngồi phía bên trái, xử lý các báo cáo tài chính toàn cầu với vẻ mặt sắc lạnh, dùng quyền lực cứng rắn để trấn áp những phe phái nổi loạn.
Phía bên phải, Liên Tâm thản nhiên uống trà, dùng quyền lực mềm mỏng của mình để điều phối các quỹ nhân đạo và xoa dịu những xung đột lợi ích của các chi nhánh.
Họ không cần nhìn nhau, không cần một lời hội thoại dư thừa, nhưng hễ Lãnh Ngũ vừa nhướng mày, Liên Tâm đã đẩy sang một tách trà ấm đúng vị; hễ Liên Tâm vừa khẽ thở dài vì một dự án cứu trợ bị nghẽn thủ tục, Lãnh Ngũ đã lạnh lùng ký một sắc lệnh thông quan đặc biệt.
Sự đồng điệu đạt đến mức tuyệt đối.
Người ta nói cuộc hôn nhân hợp đồng năm xưa giờ là biểu tượng của sự hoàn hảo, nơi hai cái đầu lạnh và hai trái tim nóng tìm thấy tần số quét nhịp nhàng của nhau.
“Lãnh tổng.”
Liên Tâm chống cằm, nhìn người đàn ông đang phê duyệt ngân sách cứu trợ thiên tai mà không thèm nhìn số tiền, khẽ cười châm biếm:
“Anh không sợ tôi tiêu tán hết giang sơn của Lãnh gia sao? Điều khoản hợp đồng ban đầu đâu có nói tôi được quyền rút vốn vô hạn thế này.”
Lãnh Ngũ buông bút, kéo chiếc ghế của cô lại gần, thản nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của vợ.
Ánh mắt bạo chúa từng khiến cả thương trường khiếp sợ, giờ đây chỉ còn lại một bầu trời dung túng và chiều chuộng:
“Hợp đồng cũ đã hết hạn. Hiện tại chúng ta đang vận hành theo hiệp ước mới: Giang sơn của tôi là của em, còn em… là của tôi. Em điều hòa mâu thuẫn của cả thế giới, còn tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là điều hòa tâm trạng của em.”
Khoảng trống của sự đau lòng trước kia giờ được lấp đầy bằng một sự gắn kết không gì phá vỡ nổi.
Họ không còn là những kẻ phòng thủ trước tình yêu, mà đã trở thành những người đồng hành vĩ đại, cùng nhau thoải mái bước đi trên con đường duy trì tương lai cho chính họ và cho lý tưởng nhân đạo mà họ theo đuổi.