Đến nội dung chính

Chương 5: Kết nối

admin 609 Chữ Cài Đặt

Sau những ngày tháng yên bình ngoài kia thì trận thiên tai dịch bệnh bất ngờ càn quét qua vùng biên giới đã đẩy hai tập đoàn Lãnh thị và Liên thị vào một cuộc chiến tranh giành tài nguyên phân phối độc quyền.

Giữa phòng họp thượng đỉnh ngập tràn mùi thuốc súng, Lãnh Ngũ và Liên Tâm ngồi ở hai đầu bàn chiến tuyến.

Đây là lần “ngược tâm” đau đớn nhất, khi họ buộc phải đứng trên lập trường của gia tộc để cân đo đong đếm.Cô tức giận nói:

“Lãnh tổng, nếu anh tiếp tục phủ quyết dự án cứu trợ y tế của Liên thị tại vùng dịch, mối quan hệ hữu nghị giữa chúng ta sẽ hoàn toàn đổ vỡ.”

Liên Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đanh lại nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một tia thất vọng nghẹn ngào. Cô đau, vì ngỡ rằng người đàn ông này cuối cùng vẫn đặt lợi ích lạnh lùng lên trên mạng sống con người.
Lãnh Ngũ nhìn cô, gương mặt cứng đờ như tượng tạc, không nói một lời.

Sự im lặng của anh giống như một nhát dao cứa vào lòng cô.

Đêm đó, Liên Tâm đơn phương thu dọn đồ đạc, chính thức rời khỏi biệt thự Lãnh gia, mang theo toàn bộ nguồn lực của Liên thị lao thẳng vào tâm dịch để thực hiện các sáng kiến nhân đạo của mình.

Cô thà tự đứng một mình, dùng cá tính kiên cường của một đại tiểu thư để bảo vệ lý tưởng, chứ không chịu khuất phục trước sự độc đoán của anh.

Nhưng Liên Tâm không biết rằng, sự “ngược” trước đó chỉ là bước đệm cho một màn “sủng” chấn động phía sau.

Khi Liên Tâm đang kiệt sức giữa trạm cứu trợ vùng biên thùy, một đoàn xe vận tải quân sự hạng nặng mang logo của Lãnh thị bất ngờ xuyên đêm tiến vào, chở theo hàng tấn nhu yếu phẩm và đội ngũ y tế cao cấp nhất.
Bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu không ai khác ngoài Lãnh Ngũ.

Anh không còn veston phẳng phiu, gương mặt phờ phạc vì nhiều đêm không ngủ, nhưng ánh mắt nhìn cô thì ngập tràn sự che chở vô điều kiện.

Hóa ra, anh dùng quyền phủ quyết ở cuộc họp là để chặn đứng những kẻ trục lợi trong gia tộc, âm thầm chuyển toàn bộ tài sản cá nhân để làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho cô.

“Em định tự mình gánh vác cả thế giới sao?”

Lãnh Ngũ bước đến, thản nhiên kéo cô gái đang bướng bỉnh vào lòng, mặc kệ cô có vùng vẫy. Anh áp trán mình vào trán cô, khàn giọng nói:

“Hợp đồng ghi rõ chúng ta hợp tác toàn diện. Em đưa ra sáng kiến nhân đạo, còn tôi phụ trách bảo vệ em. Từ nay về sau, em đi tới đâu, nguồn lực của Lãnh Ngũ tôi theo tới đó.”

Sự ân cần, dịu dàng xót xa trong ánh mắt vị bạo chúa bấy lâu nay đã hoàn toàn đánh sập bức tường phòng ngự cuối cùng của Liên Tâm.
Nhìn anh vụng về băng bó vết thương cho từng người dân, tâm hồn cằn cỗi của Lãnh Ngũ giờ đây được tưới mát bằng sự thánh thiện của cô, còn bóng ma tâm lý của cô cũng được chữa lành bởi sự bảo bọc kiên định từ anh.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ nhận ra mình không chỉ cần một đối tác, mà khao khát có một tri kỷ đồng hành suốt đời.