Lời này của Kỳ Nhiên nói ra nhẹ bẫng, nhưng ai cũng biết chuyến này thập tử nhất sinh.
Mọi người ra sức ngăn cản, đến cuối cùng, Kỳ Nhiên chỉ để lại một câu.
Y nói: “Hàn Chi sợ lạnh, không thể để Hàn Chi ở lại Bắc Khương chịu rét được.”
Kể từ đó, mọi người trong quân mới vỡ lẽ:
Thì ra hai vị tướng quân Kỳ Nhiên và Giang Hàn Chi… thật sự có mối quan hệ không tầm thường.
Chỉ tiếc rằng, trong một đêm hai bên đã âm dương cách biệt.
…
Từ lúc mũi tên kia xuyên qua tim, linh hồn của Giang Hàn Chi đã bay lên thoát ra.
Nhưng không biết vì sao, hắn không thể đến cầu Nại Hà đầu thai, cũng không tiêu tan giữa thế gian, mà chỉ lơ lửng trong gió tuyết mịt mù, mãi không được giải thoát.
Ngược chiều gió tuyết, hắn lờ mờ thấy một tòa thành lầu, nhưng nhìn phong cách kiến trúc của nó, không phải là thành trì của Đại Yến.
Đây là… thành lầu của Bắc Khương?
Bắc Khương là nước láng giềng của Đại Yến, nhiều năm qua vẫn luôn có xích mích. Ba năm trước, hai nước chính thức khai chiến, mãi đến trận mà Giang Hàn Chi tử trận, cuộc chiến mới tạm ngừng.
Giang Hàn Chi nhìn chằm chằm tòa thành lầu kia, phát hiện trên đó có viết gì đó bằng tiếng Bắc Khương, nhưng hắn không biết chữ Bắc Khương.
Hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt va phải một thi thể bị treo bên ngoài cổng thành. Áo giáp trên thi thể đó đã bị lột đi, trên người chỉ còn lại một chiếc trung y mỏng manh, bên trên loang lổ vết máu, đặc biệt là vị trí trái tim… Đó là vết máu để lại sau một mũi tên xuyên tim.
Là thi thể của hắn.
Thì ra sau khi chết, thi thể của hắn lại bị treo trên thành lầu Bắc Khương?
Đám người này cũng coi trọng hắn quá rồi, hẳn đây là để báo thù việc hắn đã chém đầu chủ soái của chúng.
Vút!
Một mũi tên phá không bay tới, ghim vào thi thể trên thành lầu.
Binh lính giữ thành lập tức reo hò ầm ĩ, như thể coi đây là loại cuồng hoan nào đó.
Vút! Vút!
Mũi tên thứ hai và thứ ba theo sát phía sau.
“Báo cho quân Đại Yến biết, nếu không có ai đến nhận xác, mỗi ngày ta sẽ thưởng cho hắn ba mũi tên, thẳng đến khi cái xác này biến thành con nhím. Khi đó ta sẽ tưới nước lên xác, đông thành tượng băng, đặt ở Bắc Khương, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh.”
Người nói là một tướng quân Bắc Khương, Giang Hàn Chi mơ hồ nhớ ra người này. Đối phương cũng giống hắn, đều là tướng quân tiên phong, nên đã nhiều lần giao đấu trên chiến trường.