Nực cười.
Giang Hàn Chi bất lực vô cùng.
Hắn thầm nghĩ, chẳng qua hắn cũng chỉ là một tướng quân tiên phong nhỏ bé của quân Đại Yến thôi, chết thì chết rồi, ai lại liều mạng đến lo cho xác của hắn chứ?
Đám người này cũng quá coi trọng hắn rồi…
Hồn phách của Giang Hàn Chi canh giữ bên cạnh thi thể, chờ đợi mình bị bắn thành con nhím, sau đó bị làm thành tượng băng.
Hắn cứ ngỡ, mình sẽ không bao giờ có ngày hồn về cố hương.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng tù và quen thuộc, tuấn mã phá tan màn tuyết, mang theo bóng hình quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Nam nhân nọ ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một cây cung dài, một mũi tên bắn trúng sợi dây thừng treo thi thể Giang Hàn Chi, sau đó đối phương thúc ngựa lao tới, đỡ lấy thi thể vào lòng trước khi nó rơi xuống đất.
Linh hồn cô độc phiêu dạt bỗng có chốn để về.
Mọi thứ trước mắt Giang Hàn Chi bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Kỳ Nhiên, nhưng chỉ lờ mờ thấy được cặp mày kiếm sắc bén của Kỳ Nhiên, và cặp mắt đỏ như nhuốm máu của y.
“Hàn Chi…”
Giọng Kỳ Nhiên khàn đặc, như thể bị dao cứa qua.
“Ta đến đón ngươi đây, chúng ta về nhà nào…”
Về nhà?
Mọi thứ trước mắt Giang Hàn Chi tan biến, tất cả chìm vào tĩnh lặng.
…
Kinh thành, Giang phủ.
Thiếu niên Giang Hàn Chi đang say ngủ trên giường, đột nhiên mở bừng mắt.
Giang Hàn Chi nhìn chằm chằm đỉnh màn trước mắt, thở hổn hển, đôi mắt thất thần một lúc lâu mới có thể tập trung lại.
Đây không phải biên giới phía Bắc.
Kỳ Nhiên đâu?
Hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng Kỳ Nhiên đâu cả.
Giang Hàn Chi lại sờ lên ngực mình, nơi đó hoàn toàn lành lặn, không có vết thương, không đau đớn, thậm chí cả cái lạnh thấu xương của biên giới phía Bắc cũng đã tan biến hết, thay vào đó là cảm giác oi bức đặc trưng của mùa hè ở Kinh thành.
Không đúng.
Giang Hàn Chi cúi đầu nhìn, phát hiện mình không còn thân hình cường tráng, cao lớn như trước kia, mà đã biến thành một thiếu niên mảnh khảnh.
Hắn đứng dậy xuống giường, nhanh chân bước đến bên gương đồng, lại thấy bản thân trong gương chỉ mới khoảng mười hai mười ba tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan chưa phát triển hoàn toàn, đường nét không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra bốn năm phần dáng vẻ của hắn khi lớn lên.
Chuyện gì đây?
Trước khi chết nên có một giấc mơ sao?
Trong lúc Giang Hàn Chi đang mờ mịt, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cãi vã từ bên ngoài.