Đến nội dung chính

Chương 2

admin 536 Chữ Cài Đặt

Ngay sau đó, Kỳ Nhiên sải bước ra khỏi doanh trướng.

Phó tướng ngẩn ra, vội lấy áo choàng đuổi theo.

Trong quân ai cũng biết, Giang Hàn Chi và Kỳ Nhiên không ưa nhau, ăn cơm không bao giờ ngồi chung bàn, xung phong cũng chưa từng chung một trận, trên đường gặp nhau còn phải dùng ánh mắt giao đấu mấy chiêu. Nhưng rốt cuộc bọn họ có ân oán gì thì không ai biết. Phó tướng cũng từng hỏi Kỳ Nhiên, nhưng câu trả lời của y lại là: “Ai đồn chuyện nhảm nhí thế? Quan hệ giữa ta và Hàn Chi tốt lắm đấy.”

Hàn Chi…

Giang Hồi, tự là Hàn Chi.

Là tên tự mà quân sư đã đặt cho hắn vào dịp sinh thần năm nay.

Nhưng trong quân đa phần là võ nhân, hơn nữa phần lớn đều là người lớn tuổi hơn Giang Hàn Chi, nên người gọi hắn bằng tên tự chỉ có một mình Kỳ Nhiên. Cũng không biết Kỳ Nhiên nổi cơn gì, lần nào gặp mặt cũng “Hàn Chi” dài “Hàn Chi” ngắn, sau lưng khi nhắc đến hắn cũng gọi là như vậy.
Lâu ngày, thậm chí Giang Hàn Chi còn nghi ngờ người này cố tình gây sự, mỗi khi nghe y gọi “Hàn Chi” là lại cảm thấy có chút âm dương quái khí. Ấy thế mà Kỳ Nhiên không biết hối cải, nói bao nhiêu lần vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình.

“Tướng quân!” Phó tướng chạy theo Kỳ Nhiên đến trước doanh trướng của Giang Hàn Chi: “Thi thể không mang về được.”

Bước chân Kỳ Nhiên khựng lại, như thể bị một gậy đánh vào gáy, bóng lưng thẳng tắp của y cũng bị tin tức này đè cho cong xuống.

Sau đó, y vén rèm trướng lên, sải bước đi vào.

Doanh trướng tạm thời đơn sơ mà sạch sẽ, giống như con người của Giang Hàn Chi, bất kể lúc nào cũng luôn gọn gàng và tươm tất, khác hẳn với đám đàn ông thô kệch không để ý vẻ ngoài trong quân. Bên giường đặt một chiếc mũ giáp đẫm máu, trông vô cùng đột ngột.
Thi thể để lại ở nước địch, chiếc mũ giáp đặt ở trong trướng kia, cũng miễn cưỡng xem như là linh cữu.

Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm mũ giáp một lúc lâu, rồi bước lại gần, dùng tay áo trung y lau đi vết máu bên trên. Động tác của y rất nhẹ, không giống như đang lau mũ giáp, mà giống như đang lau vết thương cho người bị thương, sợ làm đối phương đau.

Một bên tay áo bẩn rồi, y lại đổi sang bên kia, sau đó dứt khoát cởi cả áo trung y ra, quỳ một gối bên giường…

Phó tướng lặng lẽ đứng một bên, không dám khuyên, cũng không dám cản.

Hắn ta nghĩ, dù Kỳ tướng quân nhà mình thật sự có “quan hệ tốt” với Giang Hàn Chi kia, thì đau buồn một trận cũng đủ rồi. Nhưng hắn ta tuyệt đối không ngờ, Kỳ Nhiên ôm mũ giáp của Giang Hàn Chi ngồi thẫn thờ cả đêm, sáng hôm sau lại nói, y muốn đi mang thi thể của Giang Hàn Chi về.