“Thứ nhất về độ tuổi, vì cả hai nạn nhân đều có dấu hiệu bị xâm hại tình dục chứng tỏ hung thủ đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào, ham muốn mạnh mẽ. Tất nhiên, tôi không chỉ dựa vào mình điều này để phán đoán độ tuổi của hung thủ, trong vụ án thứ nhất, hung thủ gây án rất sơ sài, thậm chí còn để lại cả tinh dịch trên thi thể nạn nhân, nhưng may cho hắn là đêm hôm đó trời mưa tuyết rất lớn, cho nên các dấu vết mà hắn để lại tại hiện trường có lẽ đều đã bị xóa đi. Xong, qua vụ án thứ hai, các dấu vết càng rõ ràng hơn, số dấu vết để lại tại hiện trường cũng nhiều hơn, chứng tỏ tâm lý hung thủ không ổn định, tuy đã có mục đích giết người nhưng lại thiếu kinh nghiệm, vậy nên độ tuổi 25-30 là phù hợp nhất.”
Pete ung dung nói: “Nạn nhân đầu tiên bị sát hại vào lúc nửa đêm, nạn nhân thứ hai bị giết vào lúc chiều tối. Chứng tỏ hung thủ phải là người có công việc ca đêm, chỉ có vậy thì khi hắn rời khỏi nhà vào lúc chiều tối hay trở về nhà vào nửa đêm cũng không ai nghi ngờ. Thứ hai hung thủ phải là người nắm rõ lịch trình sinh hoạt của nạn nhân, chứng tỏ hắn ở cách nạn nhân không xa. Với một người không có nguồn thu nhập ổn định như hắn thì khó mà có xe riêng, vậy nên nơi phát hiện ra xác nạn nhân không thể quá xa nơi hắn sống, di chuyển một túi đen như vậy đi một quãng đường xa rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Hắn là một người có xu hướng bạo lực, có lẽ khả năng tình dục của hắn không được tốt lắm, ta có thể đoán được hắn thông qua việc hành hạ nạn nhân để đạt được khoái cảm. Khả năng tình dục có vấn đề, có xu hướng bạo lực, lại không có thu nhập ổn định cho nên hắn không thể có bạn gái, việc bị mọi người chỉ trích trong một thời gian dài có thể khiến hắn trở nên tự ti, khép kín, ít nói không có bạn bè. Một người như vậy thì khó mà chỉnh chuốt bản thân được, vậy nên ngoại hình của hắn có thể xuề xòa, nơi ở của hắn không được sạch sẽ, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy áo mưa, dây thừng hay bất cứ thứ gì hắn dùng để khống chế nạn nhân tại nơi hắn ở…”
Anh nói liền một mạch, phân tích cẩn thận các chi tiết mình đưa ra, bản báo cáo phác họa chân dung tội phạm này còn rõ ràng và chi tiết hơn lúc Braden nói rất nhiều, điều này khiến Braden đang có mặt tại phòng họp cũng không thể ngả mũ thán phục.
Pete dừng lại một chút, sau mới nói tiếp: “Bây giờ chúng ta có thể dựa vào bản phác họa chân dung tội phạm của tôi để tìm ra nghi phạm của vụ án này, tôi nghĩ nghi phạm có quen biết với nạn nhân cho nên có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được hắn mà thôi.”
Anh vừa dứt lời, cả phòng họp im ắng không chút tiếng động, Pete nhướn mày khó hiểu: “Sao vậy? Vẫn còn chỗ nào thắc mắc à?”
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng vỗ tay từ thưa thớt thành vang dội, ngay cả Harold và Giám đốc Cale đã nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cũng trố mắt ra nhìn chứ đừng nói tới những người khác.
“Giỏi quá…” Harold vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Pete đầy sự sùng bái.
Giám đốc Cale đứng bên cạnh cậu ta cũng vỗ tay, sau lại huých tay cậu ta ghé tai nói nhỏ: “Học hỏi người ta một chút, nếu cần thì bỏ hết mặt mũi bái người ta làm thầy, chỗ chúng ta thiếu nhất là những người như vậy đó.”
Harold sờ sờ mũi không đáp, nếu có thể được anh tận tay chỉ dạy thì cậu ta mừng còn không kịp, tự hào còn không hết nói gì tới mặt mũi nữa chứ.
Cuộc họp chỉ kéo dài trong 30 phút, xong chưa đầy năm phút sau khi rời khỏi phòng họp, cái tên “Pete” đã truyền đi khắp sở cảnh sát, đặc biệt đám nữ cảnh sát sau khi nghe vừa có một đặc vụ FBI tới chỗ bọn họ, người này không những tài giỏi lại còn có ngoại hình rất điển trai thì không khỏi mỏi mắt trông ngóng.
Mà đương sự của vụ này, đặc vụ Pete lại không ngờ mình được chào đón nhiệt tình như thế. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt si mê của đám nữ cảnh sát kia, anh không khỏi rùng mình, ngoài nở nụ cười khiêm tốn cũng không biết nên nói gì hơn.
“Xem ra cậu rất được hoan nghênh tại nơi này, thế nào, có muốn suy nghĩ lại lời đề nghị ban nãy không?”
Giám đốc Cale bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó nửa đùa nửa thật nói.
Pete vừa nhai bánh mì vừa cúi đầu ghi chép thông tin vụ án trong một quyển sổ tay nhỏ, nghe ông nói vậy đầu cũng không ngẩng lên, chỉ ồm ồm bảo: “Chỉ là chút tài lẻ mà thôi, tôi cũng không tài giỏi như ông nghĩ, tôi không nghĩ mình có thể làm được việc này.”