Bên trong phòng họp tối đen, chỉ có ánh sáng của máy chiếu chiếu lên bảng đen trên đường. Harold bước lên vài bước, trên bảng đen là hai hình ảnh nạn nhân của hai vụ án vừa xảy ra.
Bên phải Harold là vụ án của cô bé Avery. Còn bên trái chính là vụ án mới xảy ra.
“Đây là Avery, nạn nhân của vụ án thứ nhất. Tôi tóm tắt lại vụ án này một chút. Vào đêm 22 tháng 11, khoảng chừng 7 giờ tối nạn nhân ra khỏi nhà, khi đó nạn nhân vẫn bình thường. Trong quá trình tới nhà bạn, nạn nhân ghé qua nhà Braden để tỏ tình, sau khi tỏ tình thất bại thì cảm xúc bất ổn chạy đi. Phía bên bạn của nạn nhân nói rằng dù đã hẹn nhau nhưng từ tối cho tới hết đêm nạn nhân không hề xuất hiện. Tới rạng sáng ngày hôm sau thì một người công nhân quét tuyết đã phát hiện thi thể nạn nhân ở bên trong một bọc túi nilong được vứt trong thùng rác.
Qua giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết vì bị ngạt thở, bàn tay phải thiếu ngón trỏ hiện vẫn chưa tìm thấy. Thời điểm tử vong được xác định là vào 1h-2h sáng. Có dấu hiệu xâm hại tình dục, từ lượng tinh dịch ít ỏi còn sót lại trong âm đạo nạn nhân đội pháp y đã xác định được ADN của hung thủ, hung thủ có nhóm máu AB.”
Harold chỉ tay về phía hình ảnh của Avery, sau đó nói: “Bởi vì vụ án này có hai nạn nhân, tôi xin phép gọi nạn nhân đầu tiên là A, nạn nhân thứ hai là B.”
Cậu đi tới bên cạnh bức ảnh thứ hai, tiếp tục nói: “Nạn nhân là công nhân nhà máy, sống trong khu ổ chuột cách địa điểm phát hiện thi thể không xa. Nạn nhân ở một mình, là trẻ mồ côi, không có bạn trai. Theo như lời khai của đồng nghiệp nạn nhân thì hôm nay chính là ca đêm của nạn nhân. Camera bên đường cũng ghi lại được hình ảnh nạn nhân rời khỏi nhà vào lúc 5h chiều. Hàng xóm cũng xác định là nạn nhân đã rời khỏi nhà vào lúc 5h. Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân được camera đường ghi lại, sau đó thì hoàn toàn không có thông tin gì.
Thông qua kết quả giám định sơ bộ thì nạn nhân được xác định do chết ngạt, ngón chân thiếu một ngón vẫn chưa thể tìm thấy. Âm đạo bị một cán chổi phá rách, không phát hiện tinh dịch, đặc biệt hai đầu ti của nạn nhân cũng bị cắt. Thời điểm tử vong được xác định là 6h, tức là sau khi nạn nhân biến mất khoảng một tiếng thì hung thủ đã ra tay.”
Vụ án thứ hai thủ pháp ra tay quá tàn bạo cho nên khiến đám người trong phòng họp không khỏi xì xào bàn tán.
Harold ho khan một tiếng: “Mọi người trật tự, vì tính chất nghiêm trọng cùng việc xác định nghi phạm khó khăn, giám đốc Cale đã mời tới một người để giúp đỡ chúng ta. Đặc vụ Pete, hiện đang công tác cho FBI, mời ông.”
Harold tắt máy chiếu, cả căn phòng được bật đèn sáng trưng. Nghe tới có đặc vụ FBI tới, viên cảnh sát nào cũng vẻ mặt tò mò, hứng thú. Thế nhưng khi nhìn thấy người đứng trên bục là một người đàn ông gầy gò, gương mặt sa sút thì không khỏi chán nản.
“Thưa sếp, có phải sếp đã mời nhầm người rồi hay không?”
“Nhìn bộ dạng anh ta thế kia thì hơn chúng ta chỗ nào chứ?”
“Tôi thấy chúng ta vẫn nên làm theo những cách trước đây, tuy chậm nhưng lại chắc chắn.”
Đứng giữa tiếng người nhốn nháo như thế, Pete cũng không tỏ thái độ khó chịu hay bực dọc, anh chỉ tay vào hai hình ảnh vụ án trên bảng đen. Nhàn nhạt lên tiếng:
“Hung thủ là nam, độ tuổi từ 25 tới 30, không có công việc ổn định hoặc công việc chủ yếu là làm ca đêm. Hắn độc thân, ít tiếp xúc với phụ nữ hoặc đã ly hôn vợ từ lâu, hắn sống một mình, không có bạn bè, mang vẻ ngoài lầm lì cục mịch, có lẽ hắn sẽ có xích mích với hàng xóm xung quanh. Nơi ở của hắn không sạch sẽ, hoặc ít nhất là trông hắn không được sạch sẽ. Nơi hắn ở cách hiện trường vụ án không quá xa, khoảng cách ước chừng 700-1000m.”
Anh nói xong, phòng họp lặng ngắt như từ. Rất lâu sau mới có một cánh tay giơ lên.
“Mời nói.” Pete ra hiệu cho viên cảnh sát đó đứng lên.
Viên cảnh sát đó đứng dậy nhìn mọi người xung quanh một cái, sau đó mới nói ra nghi vấn trong lòng của mọi người: “Làm sao ông biết được những chuyện này?”
Đám người xung quanh gật đầu như gà mổ thóc, tất cả đều hướng ánh mắt chăm chú về phía anh. Ngay cả giám đốc Cale đang ngồi dựa lưng vào ghế cũng ngồi thẳng dậy chăm chú lắng nghe.
Pete gật đầu nói: “Tôi biết bộ môn tâm lý tội phạm này đối với các anh các chị còn rất mới mẻ, thậm chí có người còn chưa từng nghe nói tới bao giờ. Song cách đây vài năm, FBI đã lập một tổ chuyên án dành riêng cho những tội phạm đặc biệt, đối với những tội phạm như thế, chúng ta không thể phá án theo những cách truyền thống. Bọn chúng quá thông minh, cũng đã quá hiểu chúng ta, chúng có thể dễ dàng tránh thoát khỏi những mánh khóe điều tra của chúng ta. Tuy nhiên chỉ có một điều dù chúng có làm thế nào cũng không thể nào che dấu được, đó chính là nội tâm của bọn chúng. Dù ít hay nhiều thì khi thực hiện những hành vi phạm tội, nội tâm của chúng cũng phần nào ảnh hưởng tới quá trình gây án. Chúng tôi dựa vào việc phân tích hiện trường phạm tội để đưa ra phán đoán về tâm lý của chúng, từ đó thu hẹp phạm vi điều tra. Có thể nói, tâm lý tội phạm có thể giúp chúng tôi tới gần hung thủ hơn. Đối với những vụ án không nghi phạm, không dấu vết như hai vụ án này, dùng cách phân tích tâm lý không thể nào phù hợp hơn. Nhưng các anh các chị cũng đừng nghĩ việc phân tích tâm lý của chúng tôi là dựa vào những suy đoán chủ quan, hay là một cái gì đó mơ hồ đại loại vậy. Và sau đây, tôi sẽ phân tích hai vụ án này để giúp các anh các chị hình dung hoàn chỉnh hơn về chân dung kẻ phạm tội.”