Giám đốc Cale bắt chéo chân, ung dung nói: “Có thể hay không thì phải thử mới biết được. Nếu cậu thấy Harold không được, ở chỗ ta vẫn còn một người khác. Cậu ta rất thông minh, tính cách cũng khá giống cậu, ta nghĩ cậu sẽ thích nó, cậu nhóc kia đang ở đây rồi, cậu gặp chứ?”
Giọng điệu của ông cứng rắn, đâu còn chỗ cho người khác chối từ.
Pete thầm nghĩ, ông đã nói tới mức này thì đâu phải là hỏi ý kiến mình nữa chứ. Vì thế anh gật đầu: “Cũng được.”
Chỉ là gặp một người mà thôi, cùng lắm anh lại từ chối thêm lần nữa. Nhớ tới việc ban nãy giám đốc Cale nói với mình, anh không khỏi băn khoăn, theo như ý ông chính là ông muốn đề cử một người đi theo anh học hỏi ngành tâm lý tội phạm này, để sau này có thể quay trở lại đây để phục vụ cho nhân dân. Thật ra không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, xong anh cũng biết, hướng dẫn giảng dạy một người khó khăn hơn rất nhiều. Có rất nhiều chuyện anh hiểu, nhưng lại không thể nào giải thích rõ ràng cho người khác hiểu được. Nếu chọn đại một người qua loa, thì rất có thể sẽ khiến ngành tâm lý tội phạm này sai lệch đi rất nhiều. Vậy nên khi nghe ông đề cử muốn đưa Harold tới chỗ anh học hỏi, anh đã vội từ chối ngay.
Không phải Harold không đủ tốt, thế nhưng cậu ta không phù hợp với ngành này, Pete cũng không thể giải thích lý do tại sao, anh chỉ cảm thấy như vậy mà thôi.
Cũng may cậu ta đã dẫn người đi truy tìm nghi phạm cho nên không có ở đây, nếu không nghe thấy những lời anh và giám đốc Cale nói với nhau thì chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Nghe anh bảo đồng ý gặp người ta, giám đốc Cale vô cùng vui mừng, vội đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nói với anh rằng: “Thật ra ban nãy cậu ta cũng có mặt trong phòng họp đấy…”
Trong đầu Pete bỗng hiện lên một gương mặt, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, chắc là… Không phải đâu nhỉ?
Rất nhanh, sự thật đã vả cho Pete một cái tát vang dội, người được giám đốc Cale dẫn vào gặp anh, không ai khác chính là cậu nhóc tên Braden kia!
Giám đốc Cale vẫn chưa biết hai người quen nhau cho nên giới thiệu qua loa: “Đây là người ta muốn đề cử, Braden, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý tội phạm tại Oxford Schools, đây là con của một người đồng đội đã chết của ta. Cậu nhóc này giỏi lắm đấy nhé, ta vẫn thường hay tìm nó để bàn về một số vụ án, nó vẫn thường cho ta một số gợi ý chính xác.”
Giám đốc Cale đẩy Braden lên phía trước, cười nói.
Sau đó ông lại giơ tay giới thiệu Pete: “Đây là đặc vụ FBI, Pete. Cũng là người mà ta đã từng kể với con.”
Braden đưa tay ra: “Chào ông Pete.”
Pete cũng đưa tay ra bắt tay với cậu ta: “Chào cậu, Braden.”
“Bây giờ chúng ta mới được xem như chính thức làm quen nhau nhỉ?” Braden nhe răng cười nói.
“Chắc chắn rồi.” Pete thầm nghĩ, anh còn đang thắc mắc cậu ta lấy quyển “cho tới cuối cùng” ở chỗ nào, nhình bộ dạng này thì chắc chắn việc này không khỏi can hệ tới ông Cale đây rồi.
Giám đốc Cale đột nhiên nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Pete thì không khỏi thắc mắc trong lòng, xong ông lại càng quan tâm chuyện khác hơn: “Hai người quen nhau?”
Pete không đáp lời, chỉ có Braden trả lời ông: “Xem như là vậy đi.”
Nghe vậy, giám đốc Cale càng vui vẻ hơn: “Vậy thì càng đỡ tốn thời gian làm quen nhau, nào Pete, cậu nhóc này khá đấy chứ?”
Đối với khả năng của một người, xưa tay Pete chưa bao giờ kiệm lời đánh giá, anh gật đầu: “Rất có tiềm năng.”
Mới chỉ là một sinh viên đại học mà đã có thể đưa ra những phán đoán như vậy, quả thật Braden vô cùng thích hợp cho vị trí “trợ lý học việc” của anh.
“Vậy chuyện ban nãy thì thế nào?” Giám đốc Cale vội hỏi ngay.
Anh nhìn Braden một cái, sau đó mới hỏi lại ông: “Ông đã hỏi ý kiến cậu Braden về chuyện này chưa?”
Giám đốc Cale vỗ vai Braden nói: “Nào, mau nói cho đặc vụ Pete đây nghe suy nghĩ của cháu đi.”