Chương 3
Anh đành nhịn cơn thèm thuốc lại, nhanh chân đi về phía trước. Ba người vượt qua dãy hành dang dài, tiến tới thang máy. Trong lúc đang chờ thang máy, tiếng động ở căn phòng cuối dãy hành lang nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người.
Harold giải thích: “Đấy là phòng hỏi cung, bạn học của nạn nhân đều đã được gọi tới đây. Chắc là cũng sắp xong rồi.”
Cậu ta vừa dứt lời, cánh cửa phòng hỏi cung cũng vừa lúc được mở ra, dẫn đầu là một cậu thanh niên chừng 22 tuổi, làn ra rám nắng, miệng cậu ta lẩm cẩm cái gì đấy, dường như đang vô cùng bực tức. Xong khi nhìn thấy Pete lại lập tức giật mình sững lại.
Cửa thang máy được mở ra, ba người bước vào trong. Cậu thanh niên kia vội vàng chạy tới la lớn:
“Pete! Pete! Tôi biết ông là Pete! Tôi có điều muốn nói!”
Xong, thanh máy nhanh chóng khép lại, chầm chậm di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà.
“Pete, anh quen cậu ta sao?” Thấy phản ứng cậu thanh niên kia dữ dội như vậy, Harold không khỏi thắc mắc.
Pete xoa xoa cằm, lắc đầu nói: “Không quen, nhìn rất lạ mặt. Cậu ta là ai?”
“Cậu ta là Hội trưởng hội sinh viên trường Oxford Schools, cũng chính là hội mà nạn nhân tham gia.”
“Ban nãy cậu ta bảo có điều muốn nói với tôi, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?” Pete lẩm bẩm trong miệng.
“Ting!” Thang máy dừng tại tầng 5 của tòa nhà.
Trên tầng này chỉ có một văn phòng duy nhất, đây là nơi làm việc của Giám đốc. Phía trong văn phòng trống không, Harold “ớ” một tiếng lẩm bẩm: “Giám đốc đi đâu rồi?”
Đèn trên bàn vẫn được bật, phía trên mặt bàn chính là một xấp tài liệu đang lật dở, áo khoác còn vắt trên ghế. Có lẽ giám đốc mới rời khỏi đây chưa lâu.
“Ôi anh tới đúng lúc lắm Pete, lại đây uống với tôi một chén.” Đúng lúc này, phía sau lưng bọn họ lại vang lên giọng nói trầm trầm.
Pete quay đầu, chỉ thấy Giám đốc Cale đang cầm trong tay một chai rượu vang tiến về phía ba người. Ông nheo mắt cười, mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng.
Harold nhìn chai rượu trên tay ông thì nhăn mày nói: “Sếp, không được uống rượu trong giờ làm việc!”
Giám đốc Cale tiến tới vỗ vai Pete, không mấy để ý lắm nói: “Không sao, tôi không tăng ca cho nên không được xem là vi phạm kỷ luật.”
Harold: “…”
“Giám đốc Cale, lâu quá không gặp.” Pete nhận ly rượu trong tay ông, cười cười nói.
Giám đốc Cale kéo anh lại phía bàn uống nước, ấn anh ngồi xuống rồi nói: “Cũng phải hơn năm năm rồi, cháu gái ta vẫn khỏe chứ, anh có chăm sóc tốt cho con bé không? Ôi nhớ ngày nào ta còn dắt tay nó đi học, thế mà bây giờ…” Gương mặt ông đỏ gay, xem chừng đã ngà ngà say, cũng không biết trước khi bọn họ đến ông đã uống bao lâu rồi.
Harold sợ ông say lại bắt đầu nói năng linh tinh làm mất hình tượng của bọn họ cho nên vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Giám đốc, pháp y Sally đây muốn tới chỗ nhân viên pháp y của chúng ta để khám nghiệm tử thi. Tôi thấy…”
Cậu ta còn chưa dứt lời đã thấy ông vẫy vẫy tay nói: “Đi đi, đi đi…” Sau đó lại túm lấy tay Pete hồ hởi hỏi han tin chức của cháu gái mình.
Harold còn định nói gì nữa thì Pete đã giơ tay lên nói: “Không sao, để tôi ngồi với ông ấy một lát, cậu cứ đưa cô Sally tới chỗ nhân viên pháp y đi.”
Ngay cả Pete cũng đã lên tiếng, cậu ta cũng không nói nữa, đành quay sang bảo với cô: “Đi thôi, tôi đưa cô tới chỗ nhân viên pháp y của chúng tôi.” Nói xong bèn dẫn đầu đi trước.
Sally nhìn Pete một cái, anh nháy mắt ra hiệu cho cô cứ yên tâm. Sau đó như nghĩ tới điều gì, lại vẫy tay gọi cô lại gần.
Tuy khó hiểu với hành động của anh nhưng cô vẫn tiến lại gần, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, đoán chừng anh định bảo cô chú ý tới điều gì đó cho nên cô không khỏi căng thẳng: “Sao vậy?”
Pete nhỏ giọng thì thầm: “Phiền cô lúc trở về mua giúp tôi một bao thuốc lá, hiệu nào cũng được…”
Sally: “…”
Cô đứng thẳng người dậy, nghiêm mặt lạnh lùng dứt khoát nói: “Không mua!”
“Ơ…”
“Nào, uống đi Pete.” Anh còn định nói gì nữa thì đã bị Giám đốc Cale kéo lại nói.
Anh đành phải há miệng nhấp môi, rượu vào đến miệng cay xé cổ họng, Pete không quen với loại rượu mạnh thế này, lập tức nước mắt nước mũi đầm đìa, ho sặc sụa.
Thấy anh như vậy, giám đốc Cale cười ha ha nói: “Đã bao lâu rồi mà vẫn không uống được rượu à?”
Không đợi cho anh giải thích, ông lại hỏi tiếp: “Dạo này cháu gái ta thế nào, nó sống có tốt không?”
“Cô ấy rất tốt, hiện tại vô cùng hạnh phúc.” Pete vuốt ngực, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt khi nhắc tới cô gái ấy chan chứa yêu thương hạnh phúc.
Giám đốc Cale nhìn anh, hồi lâu sau mới nói: “Con bé vẫn không chịu gặp ta ư?”
“… Xin lỗi bố, con đã thử nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không muốn nhắc tới chuyện này lắm.”