Đến nội dung chính

CHƯƠNG 9: LỜI TẠM BIỆT TRONG GIÓ

admin 610 Chữ Cài Đặt

Những tháng cuối năm học lớp 12 trôi nhanh như cơn gió lướt qua mái trường cũ. Cây phượng ở sân trường đã bắt đầu ra những chùm nụ đỏ đầu tiên, báo hiệu mùa thi và mùa chia ly sắp đến.

An bận rộn với việc ôn luyện. Lịch học thêm dày đặc, buổi tối nào cũng kéo dài đến tận khuya. Nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm. Bởi trong sự mệt mỏi của học hành, An dần nguôi ngoai những tổn thương âm ỉ trong lòng. Thảo thì vẫn thế, vẫn đi bên Duy, vẫn là tâm điểm trong mỗi câu chuyện bạn bè. Còn An – dần biến mình thành một cái bóng lặng thầm, đi qua những ngày cuối cùng của thời học sinh như thể đang viết dòng kết cho một giấc mơ cũ.

Một buổi chiều cuối tháng tư, thầy chủ nhiệm bảo lớp viết lưu bút cho nhau. Những quyển sổ tay được chuyền tay khắp lớp, xen lẫn những tiếng cười, những lời chọc ghẹo, những cái thở dài tiếc nuối.
Thảo đưa sổ cho An, mỉm cười xã giao:

– Ghi gì cho tao nghe ông học sinh giỏi?

An khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ:

– Ừ, để tao viết cho.

Cậu cầm quyển lưu bút, lật ra một trang trắng, viết vài dòng đơn giản:

“Chúc Thảo luôn vui vẻ, hạnh phúc với những điều mình chọn. Cảm ơn vì đã là một phần trong ký ức thời học sinh của tớ – dù chỉ là từ xa.

– A.”

Không hoa mỹ, không nhắc lại chuyện cũ, không hé lộ cảm xúc. Chỉ đơn giản là… một lời tạm biệt trong lặng lẽ.

Chiều hôm đó, An ở lại trường lâu hơn thường lệ. Cậu đứng ở hành lang tầng hai, nơi nhìn xuống sân trường rợp nắng, nơi cậu từng lén nhìn Thảo đi qua mỗi sáng. Gió thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của bụi phượng, mùi mồ hôi của tuổi học trò và cả mùi vị của một thứ tình cảm chưa từng gọi tên.
An không buồn nữa. Nhưng sâu trong lòng vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống ấy không oán giận, không tiếc nuối – mà là một dạng lặng thinh đầy chấp nhận.

Thầy hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ chia tay học sinh lớp 12:

“Khi các em rời ngôi trường này, điều còn lại không phải là điểm số, mà là ký ức. Ký ức về một thời ngây dại, thời mà tình cảm đến không cần lý do, và rời đi cũng không cần lời giải thích.”

An nghe, như thể đó là câu nói dành cho mình.

Hôm chia tay, cả lớp chụp hình, viết thêm vài dòng cuối cùng vào áo đồng phục trắng. Thảo đến đưa bút cho An:

– Ký cho tao đi, để làm kỷ niệm.

An nhìn cô, ánh mắt nhẹ tênh:

– Ừ.

Cậu viết một dòng nhỏ phía sau lưng áo cô:

“Thanh xuân của tôi – từng có một người tên Thảo.”

Thảo quay lại, cười tinh nghịch:
– Ghi cái gì nghe sến dữ?

An cười. Nhưng không trả lời.

Buổi chiều đó, cậu rời trường sớm. Không quay lại nhìn lần cuối. Không vẫy tay chào ai. Cậu đi bộ qua con đường nhỏ đầy lá me rụng, gió thổi lùa qua tóc, lùa cả những ký ức non nớt mà cậu sắp cất lại vĩnh viễn.

Đó là lần cuối cùng An nhìn thấy Thảo.

Không có cái kết đậm chất ngôn tình. Không có một phép màu nào xảy ra. Chỉ có một chàng trai tuổi mười tám… học cách khép lại một mối tình đầu bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có thể.