Đến nội dung chính

Chương 30

admin 856 Chữ Cài Đặt

“Các cậu không hề giống nhau.”

Cả hai anh em sinh đôi đều ngẩn tò te.

Nguyên Thời Nguyện mỉm cười với Ứng Minh Hy: “Mắt anh đẹp lắm.”

“Cảm ơn cậu.” Đầu ngón tay Ứng Minh Hy khẽ giật, giọng nói pha chút ý cười ấm áp: “Cậu là người đầu tiên chỉ ra sự khác biệt giữa hai anh em tôi đấy.”

“Người đầu tiên á?” Đến lượt Nguyên Thời Nguyện trố mắt ngạc nhiên.

Tuy họ rất giống nhau, nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra điểm khác biệt mà? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua bố mẹ của họ cũng không nhận ra sao?

“Tám chuyện xong chưa? Đừng quên tôi cũng đang ở đây đấy nhé.”

Ứng Minh Triệt khó chịu chen ngang, cậu ta chúa ghét bị cướp mất sự chú ý: “Cậu để ý anh trai tôi kỹ gớm nhỉ? Sao chỉ nói mỗi anh tôi, không thèm nhắc đến tôi? Mà kỳ lạ ghê nha, ban nãy vừa thấy tôi là cậu đã quay ngắt đầu đi luôn.”
Cậu ta cười hì hì: “Cậu cố tình né tôi à.”

“Làm gì có chuyện đó?”

Bị nhìn thấu rồi sao?

Nguyên Thời Nguyện quả thực đang tránh né Ứng Minh Triệt. Ứng Minh Triệt là người năng nổ, hướng ngoại, nhưng những hành động cứ liên tục xáp lại làm quen của cậu ta lại khiến Nguyên Thời Nguyện có cảm giác bất ổn, kỳ cục.

Tránh né là phản xạ tự nhiên để phòng ngự trước những nguy hiểm rình rập.

Giọng Ứng Minh Triệt lạnh tanh: “Thế à? Tôi lại tưởng cậu ghét tôi rồi. Lúc nãy vừa mới chốt kèo ở chung phòng xong, tôi mới ra ngoài nghe cái điện thoại mà cậu đã nuốt lời rồi.”

Ai chốt kèo ở chung phòng với cậu ta chứ? Nguyên Thời Nguyện thanh minh: “Lúc cậu đi, anh Trang bảo mọi người tự bốc thăm phòng, tôi đã bốc xong rồi nên đành chịu thôi.”

Cậu dùng vẻ mặt vô cùng chân thành để biện minh: “Làm sao tôi ghét cậu được chứ?”
Gương mặt e ấp dưới làn tóc hồng nhạt được nắng hắt lên một tầng hồng mỏng manh, khiến nét mặt trông có vẻ tội nghiệp, yếu đuối vô cùng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Ứng Minh Triệt thật sự chẳng nỡ nghi ngờ lời nói của cậu nữa.

“Vậy lát nữa tụi mình phải ngồi chung một xe đấy.” Ứng Minh Triệt miễn cưỡng tin lời cậu: “Lát nữa tôi sẽ chọn xe buýt màu…”

Nhân viên chương trình vội vàng ngắt lời: “Các thành viên vui lòng tự chọn xe, tuyệt đối không được trao đổi trước!”

Ứng Minh Triệt bị nhân viên giục giã lên xe trước.

Thành viên đầu tiên chọn xe buýt là Ứng Minh Triệt, theo thứ tự thì tiếp theo là Ứng Minh Hy.

Đến lượt Nguyên Thời Nguyện, cậu bước thẳng về phía chiếc xe buýt màu vàng mà không mảy may do dự.

Làm gì có ai cưỡng lại được màu của vàng ròng chứ.
Chiếc xe buýt rộng thênh thang vắng ngắt, hóa ra người chọn xe màu vàng lại chỉ có duy nhất một mình cậu!

Ngay khi cậu đang tính tăm tia một chỗ ngồi êm ái, bỗng có tiếng bước chân vang lên bên ngoài.

Khi Bạc Tẫn nhìn thấy cậu, anh ta cũng kinh ngạc nhướng mày.

Đúng là đi sớm không bằng đến đúng lúc, Nguyên Thời Nguyện vỗ tay xuống ghế: “Này, ngồi đây đi. Nhường anh ghế phía trong cho mát đấy.”

Bạc Tẫn thong thả ngồi xuống: “Đối xử với tôi tốt gớm nhỉ.”

Nguyên Thời Nguyện đáp tỉnh bơ: “Để anh em sướng tí thì có sao, toàn là anh em tốt cả mà.”

Tất cả các thành viên đã lên xe xong xuôi. Rốt cuộc chỉ có Nguyên Thời Nguyện và Bạc Tẫn ngồi trên chuyến xe vàng. Bốn thành viên còn lại đều an tọa trên chuyến xe màu tím mộng mơ.

Nhân viên ekip phát điện thoại cho mỗi người: “Điện thoại này chỉ dùng để liên lạc nội bộ với nhau và nhận thông báo từ ban tổ chức thôi nhé.”

“Xe sắp khởi hành rồi. Kế tiếp, mọi người hãy chọn bạn cùng phòng mà mình ưng ý nhất, dùng điện thoại hoặc bất cứ cách nào để liên lạc trước với đối phương. Khi xe đến nơi, hai bên sẽ viết tên người kia lên tấm thẻ.”

“Trường hợp đối phương điền tên người khác, việc chọn bạn cùng phòng coi như thất bại, đồng thời các bạn cũng đánh mất quyền ưu tiên chọn phòng luôn.”

“Và đây là hình ảnh ký túc xá mà các bạn sắp chuyển tới.”

Ký túc xá được chia thành phòng đôi và phòng 4 người. Nhìn lướt qua cũng thừa biết phòng đôi xịn sò và xịn sò hơn hẳn.

Vừa nhìn thấy thiết kế phòng 4 người, gần như tất cả các Alpha đều cau mày, rõ ràng là cực kỳ bất mãn.