Động tác chà rửa dần chậm lại, cuối cùng biến thành những cái vuốt ve mê mẩn, mân mê đầy nâng niu.
Nơi da thịt được Nguyên Thời Nguyện vô tình lướt qua vẫn đang khẽ run lên bần bật.
…
Nguyên Thời Nguyện không sợ Bùi Nghiên Băng lật lọng.
Alpha vốn dĩ ưa thích sống một mình và càng ghét phải sống chung với Alpha khác. Với cái tính cách của mấy vị Alpha kia, e là bọn họ thà không chọn còn hơn.
Hơn nữa, Bùi Nghiên Băng cũng không phải loại người lươn lẹo, hứa lèo.
Ekip chương trình bố trí phần này, có lẽ là muốn lấy Nguyên Thời Nguyện làm “chất xúc tác” để kết nối mọi người lại với nhau, bồi đắp tình cảm đồng đội.
Chí ít thì cũng không nên tình cảm giả trân quá lộ liễu.
Bùi Nghiên Băng đã chốt hạ, tiếp theo sẽ là ai đây?
Tin nhắn trong nhóm chat làm việc nổ báo: [Xe buýt đang đậu trước cổng, mọi người tập trung gấp.]
Ký hiệu chỉ đường trong tòa nhà này khá lằng nhằng, Nguyên Thời Nguyện đi vòng vèo ngoài hành lang hai vòng rồi mà vẫn không tìm thấy thang bộ hay thang máy đâu.
Cậu bị mù đường nặng, phương hướng cực kém.
Đang lúc Nguyên Thời Nguyện lúi húi mở định vị, một bóng người từ phía sau đổ ập xuống, che khuất cậu.
“Thang bộ ở bên này.”
Giang Hành đã xuất hiện ở gần đó từ lúc nào không hay.
Bộ trang phục đen tuyền ôm sát lấy bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, chiếc khuyên tai bạc lấp ló giữa những lọn tóc đen xoăn nhẹ khẽ ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới hành lang mờ tối.
Nguyên Thời Nguyện liếc nhìn chiếc khuyên tai bạc đó, chói lóa phết nhỉ. Cậu giơ điện thoại lên quơ quơ: “Cảm ơn nhé. Nếu không có cậu, khéo tôi đi theo định vị mà đâm đầu xuyên tường mất.”
“Cơ mà sao cậu biết tôi đang bị lạc?” Cậu mỉm cười: “Trông mặt tôi giống mấy kẻ mù đường lắm à?”
Giang Hành lẳng lặng nhìn cậu.
“Đùa chút thôi, cậu đã nghe tin gì chưa? Lát nữa quay chương trình, có thể chúng ta sẽ phải chọn bạn cùng phòng đấy.” Khi tới khúc ngoặt cầu thang, Nguyên Thời Nguyện dừng bước: “Cậu ngủ không ngáy đúng chứ?”
Chủ đề chuyển biến hơi chóng vánh, nhưng Giang Hành vẫn đáp lời: “Không.”
“Tôi cũng không ngáy.” Nguyên Thời Nguyện nói: “Nếu chương trình chia ký túc xá thật, chúng ta ghép phòng chung nhé?”
“Thấy sao hả ông bạn?”
Giang Hành không đáp ngay, ngay khi Nguyên Thời Nguyện tưởng đối phương sẽ từ chối thì cậu ta mới ừ một tiếng.
Hai chiếc xe buýt với màu sắc sặc sỡ, một tím một vàng, đỗ ngay mép thảm cỏ.
Mỗi thành viên sẽ phải chọn một chiếc xe theo màu sắc mình thích và bước lên. Trong quá trình này, tuyệt đối không được bàn bạc, trao đổi với bất kỳ ai.
Thử thách chỉ được tính là thành công khi tất cả mọi người cùng chọn chung một màu.
Nguyên Thời Nguyện đứng bên bồn hoa xanh ngắt, mái tóc hồng được phủ thêm một lớp bụi vàng lấp lánh dưới ánh nắng.
Cách đó không xa, Ứng Minh Hy đang ngược nắng đi tới.
“Thời Nguyện, vừa nãy cậu đi đâu thế?”
Nguyên Thời Nguyện ít tiếp xúc với Ứng Minh Hy, nhưng biết rằng đây là một Alpha có tính tình rất điềm đạm, hòa nhã.
Ánh mắt chạm nhau, cậu chán nản thở dài: “Đừng diễn nữa.”
“Gì cơ?”
“Cậu diễn vai anh trai cậu nhìn giả trân lắm.”
“Chán thật đấy!” Ứng Minh Triệt nghiêng đầu, nhe nanh cười, rồi réo lên với một người đứng góc kia: “Anh, lại có người phân biệt được hai anh em mình này.”
Ứng Minh Hy “hàng real” thong thả bước tới.
Ứng Minh Hy cũng khá ngạc nhiên.
Hồi nhỏ bọn họ rất hay chơi trò này, đứa nọ giả làm đứa kia để trêu chọc bảo mẫu và bạn bè. Dù đã lớn, Ứng Minh Triệt vẫn thỉnh thoảng giở cái trò đùa dai ác ý ấy ra chơi khăm người khác, và cậu ta cũng sẽ hùa theo, đứng cạnh diễn trò.
Bọn họ có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau về khí chất. Ứng Minh Hy chỉ cần thay đổi nét mặt một chút là có thể thật giả lẫn lộn.
Vậy mà Nguyên Thời Nguyện lại có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Hai anh em tôi trông không giống nhau sao?”
“Các cậu giống nhau thật đấy.” Nguyên Thời Nguyện gật gù: “Nhưng lông mày của anh Minh Hy thanh tú hơn một chút, độ cong cũng nhẹ hơn, môi trên mỏng hơn cậu. Hơn nữa, màu mắt của hai người cũng khác nhau. Mắt của anh Minh Hy có ánh xanh thẫm, khi ra nắng thì nhìn rất rõ.”