Vì hôm nay là cuối tuần nên sau khi trò chuyện thêm một lúc, bốn người quyết định ở lại quán dùng luôn bữa trưa. Giang Mộ Khanh ngồi giữa Tạ Vãn Chi và Tô Dao, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, còn Kỳ Vân thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu khiến câu chuyện càng lúc càng rôm rả.
Ngoài cửa quán, hai vệ sĩ được Bạch Tư Hàn phái đi theo từ sáng vẫn đang kiên nhẫn ngồi chồm hổm ở một góc vỉa hè. Một người dựa lưng vào tường, xoa xoa hai đầu gối, vẻ mặt đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
“Chân tao tê rồi…”
Hắn nhìn đồng hồ, thở dài thườn thượt.
“Rốt cuộc phu nhân bao giờ mới nói chuyện xong vậy?”
Người bên cạnh liếc vào trong quán, bình thản đáp:
“Hình như là bạn cũ của phu nhân. Mày đừng mong lát nữa phu nhân bước ra nhanh như vậy.”
“Tao đói lắm rồi.”
“…”
Người kia im lặng vài giây, cuối cùng cũng cúi đầu nhìn bụng mình. Thật ra hắn cũng đói. Hai người đã đứng ngoài này từ sáng, lúc đầu còn nghĩ cùng lắm Giang Mộ Khanh đi dạo một vòng rồi sẽ về, ai ngờ nàng gặp được bạn cũ, vừa ngồi xuống là nói chuyện không ngừng.
Hai vệ sĩ nhìn nhau, chẳng ai nói thêm câu nào. Cuối cùng, người bên trái tháo kính râm xuống, xoa xoa sống mũi rồi đứng dậy phủi quần.
“Thôi, vào ăn đi.”
Người còn lại lập tức hưởng ứng:
“Chuẩn.”
Hai người nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, đeo kính râm gọn gàng rồi bước thẳng vào quán với vẻ mặt nghiêm túc như thể đây vốn là nhiệm vụ được cấp trên giao. Giang Mộ Khanh đang nói chuyện thì vô tình ngẩng lên, lập tức nhận ra hai người.
Nàng hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua họ rồi nhanh chóng thu về. Dù biết hai người là vệ sĩ Bạch Tư Hàn phái theo, nàng cũng chẳng tiện nói gì trước mặt bạn bè, chỉ tiếp tục ngồi nghe Tạ Vãn Chi kể chuyện.
Hai vệ sĩ cũng không làm phiền nàng. Họ tìm một chiếc bàn không quá xa, vừa đủ để vẫn nhìn thấy Giang Mộ Khanh, rồi nhanh chóng gọi một đống món. Đồ ăn vừa được mang lên, hai người lập tức cúi đầu ăn như thể mấy tiếng qua chưa từng được ăn gì.
Một người gắp liên tục, người còn lại vừa nhai vừa uống nước, tốc độ nhanh đến mức nhân viên phục vụ đi ngang còn phải liếc nhìn thêm một lần.
“Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu.”
“Mày nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Nãy giờ mày có nhường tao miếng nào đâu.”
“Tại tao đói.”
“Tao cũng đói!”
Hai người vừa ăn vừa đấu khẩu khe khẽ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường thấy của mấy vệ sĩ mặc đồ đen. Giang Mộ Khanh tình cờ liếc sang, khóe môi không nhịn được cong lên một chút.
Nàng biết hai người này chắc chắn sẽ báo lại với Bạch Tư Hàn rằng hôm nay nàng đã gặp bạn cũ, nhưng nhìn cảnh họ ngồi ăn ngấu nghiến ở góc kia, nàng bỗng thấy chẳng còn khó chịu như trước nữa. Ít nhất hôm nay, nàng không phải một mình.
Ăn xong, bốn người lại kéo nhau đến trung tâm thương mại đi dạo một vòng. Cuối tuần nên bên trong đông nghịt, tiếng người nói chuyện hòa với tiếng nhạc từ các cửa hàng khiến Giang Mộ Khanh cũng dần bị cuốn theo không khí náo nhiệt.
Đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm, Tô Dao lập tức kéo cả nhóm vào, vừa nhìn thấy một bộ sản phẩm được trưng ở quầy đã xuýt xoa không ngừng.
“Đẹp quá…”
Cô cầm hộp lên xem tới xem lui, ánh mắt sáng rực, nhưng đến khi lật mặt sau nhìn giá thì nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
“…”
Tạ Vãn Chi ghé đầu sang nhìn, cũng im lặng mất vài giây.
“Mày thích lắm à?”
“Ừ…”
Tô Dao ôm hộp mỹ phẩm vào lòng, ánh mắt vẫn không nỡ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn đặt nó xuống.
“Thôi, đắt quá.”
Giang Mộ Khanh đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, cũng chẳng nghĩ nhiều. Đến lúc nhân viên hỏi có ai muốn thanh toán không, nàng theo thói quen đưa tay vào túi lấy chiếc thẻ Bạch Tư Hàn đưa sáng nay ra. Nàng còn chưa kịp chạm máy, phía sau đã vang lên một tiếng sặc rõ to.
“Khụ—khụ khụ!”
Tạ Vãn Chi suýt phun luôn ngụm nước vừa uống, ho đến đỏ cả mặt.
“T-thẻ đen!?”
Giang Mộ Khanh khựng lại, bàn tay đang cầm thẻ cũng cứng đờ giữa không trung. Nàng nhìn chiếc thẻ trong tay, rồi nhìn ba người đang đồng loạt quay sang mình. Lúc này nàng mới nhận ra hình như mình vừa vô thức làm một chuyện cực kỳ không nên làm.
“À…”
Nàng chớp mắt, định lặng lẽ cất thẻ lại thì Tô Dao đã nhanh hơn một bước, túm lấy hai vai nàng lắc mạnh.
“Khanh Khanh!”
“Ơ…”
“Đừng giấu tao nữa!”
Tô Dao lắc đến mức tóc Giang Mộ Khanh cũng rối lên.
“Rốt cuộc người bảo hộ của mày là người như thế nào vậy?!”
“Mày bình tĩnh đã…”
“Bình tĩnh kiểu gì được?!”
Tạ Vãn Chi cũng nhìn chằm chằm chiếc thẻ trong tay nàng, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
“Mày mới mất tích mấy tháng thôi mà quay lại mặc đồ đặt may riêng, giờ còn rút thẳng thẻ đen ra mua mỹ phẩm?”
Kỳ Vân ngồi bên cạnh cũng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chiếc thẻ đã thay đổi hoàn toàn. Cô chỉ cần liếc qua cũng hiểu loại thẻ này chắc chắn không phải thứ người bình thường tùy tiện có được. Giang Mộ Khanh bị Tô Dao lắc đến chóng mặt, vội đưa tay giữ lấy cổ tay cô nàng.
“Đừng lắc nữa… chóng mặt…”
Tô Dao lập tức buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không chịu tha cho nàng.
“Vậy nói đi!”
“…”
Giang Mộ Khanh im lặng. Nàng không thể nói đây là thẻ Bạch Tư Hàn đưa cho mình. Càng không thể kể rằng người kia sáng nay còn nói nàng muốn mua gì cứ mua, không cần hỏi. Nếu nói ra, chỉ sợ ba người trước mặt sẽ càng hỏi nhiều hơn. Nàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cuối cùng đành ấp úng:
“Người đó… khá có tiền.”
Tạ Vãn Chi: “…”
Tô Dao: “…”
Kỳ Vân: “…”
Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn lại nàng. Tô Dao chậm rãi khoanh tay trước ngực:
“Khanh Khanh, câu này của mày có khác gì chưa nói đâu?”
Giang Mộ Khanh chỉ biết cười gượng, âm thầm nhét chiếc thẻ trở lại ví. Nhưng nhìn ba đôi mắt vẫn đang dán chặt lên người mình, nàng biết chuyện này… e là chưa thể cho qua dễ dàng như vậy.