Sau một hồi trò chuyện, Giang Mộ Khanh mới biết Tô Dao và Tạ Vãn Chi đều đang học ở Đại học Nam Kinh.
Nghe hai người kể chuyện trường lớp, từ những môn học khó nhằn, mấy giảng viên nổi tiếng khó tính cho đến chuyện hôm trước cả hai suýt trễ giờ vì ngủ quên, Giang Mộ Khanh vừa nghe vừa cười, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút ghen tỵ.
Hai người bạn thân của nàng vẫn tiếp tục cuộc sống như những ngày cấp ba, vẫn học cùng một thành phố, vẫn có thể hẹn nhau đi ăn sau giờ học, còn nàng thì lại đột nhiên biến mất khỏi tất cả.
Đặc biệt là khi ngồi ngay trước cổng ngôi trường mình từng mơ ước, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Sau một hồi do dự, Giang Mộ Khanh mới cẩn thận kể cho họ nghe một phần chuyện đã xảy ra với mình.
Nàng không nói quá chi tiết, chỉ kể rằng gia đình xảy ra chuyện, bản thân phải nghỉ học một thời gian, sau đó có người giám hộ không cho nàng tiếp tục đến trường. Tạ Vãn Chi càng nghe sắc mặt càng khó coi.
Đến khi nghe đến chuyện trường vẫn có những chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn khiến mấy chiếc thìa trong cốc cũng rung lên leng keng.
“Ông ta đúng là quá đáng mà!”
Tạ Vãn Chi tức đến đỏ cả mặt.
“Trường cũng có hỗ trợ học sinh khó khăn, nếu thật sự thiếu tiền thì cùng lắm xin học bổng, vay hỗ trợ, hoặc tìm cách khác. Sao ông ta lại bắt cậu nghỉ học luôn chứ?!”
Giang Mộ Khanh bị phản ứng của cô làm cho giật mình, sau đó chỉ cúi mắt khuấy nhẹ ly nước trước mặt.
“Tao cũng không biết…”
“Không biết cái gì mà không biết!”
Tạ Vãn Chi càng nghĩ càng tức.
“Mày học có tệ đâu, hồi cấp ba điểm còn cao hơn tao với Tô Dao nữa. Bao nhiêu năm mày cố gắng như vậy, cuối cùng nói nghỉ là nghỉ? Mày có muốn học lại thì cũng đâu phải chuyện không thể!”
Tô Dao ngồi bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt đầy bất bình:
“Đúng đấy. Nếu mày thật sự muốn quay lại học thì vẫn còn cách. Có mất một năm cũng chẳng sao, cùng lắm học lại từ đầu. Mày mới bao nhiêu tuổi đâu mà phải coi như cả đời hết cơ hội.”
Những lời ấy khiến Giang Mộ Khanh im lặng rất lâu. Nàng cúi đầu nhìn mặt bàn, đầu ngón tay vô thức miết quanh thành cốc. Thật ra nàng cũng đã nghĩ như vậy. Nàng không sợ học lại một năm, cũng chẳng sợ bắt đầu muộn hơn người khác.
Điều nàng sợ nhất là mình muốn đi học đến thế mà lại chẳng có quyền tự quyết định. Bạch Tư Hàn cho nàng tiền, cho nàng quần áo, cho nàng ra ngoài, gần như thứ gì nàng muốn cũng có thể đáp ứng.
Nhưng chỉ riêng chuyện này, người kia lại kiên quyết nói không.
Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh khẽ mím môi, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm ức quen thuộc. Tạ Vãn Chi nhìn vẻ mặt nàng, giọng cũng dịu xuống:
“Khanh Khanh, nếu mày thật sự muốn học thì đừng bỏ cuộc. Tao với Tô Dao ở đây, ít nhất tụi tao có thể giúp mày hỏi thử xem còn cách nào không.”
Giang Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn hai người bạn trước mặt, đôi mắt thoáng dao động. Nàng không trả lời ngay, chỉ khẽ cười rồi gật đầu.
“Ừ… tao biết rồi.”
Nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, nàng lại cảm thấy chuyện đi học có lẽ vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.
Kỳ Vân ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe mọi người trò chuyện, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lại vô thức dừng trên bộ váy Giang Mộ Khanh đang mặc.
Gia đình cô vốn làm trong lĩnh vực thời trang nên chỉ cần nhìn qua chất liệu, đường may và cách bộ váy ôm dáng là cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Kỳ Vân im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, khẽ hỏi:
“À… bộ váy của cậu là đồ đặt may riêng đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Giang Mộ Khanh hơi ngẩn người. Tô Dao và Tạ Vãn Chi cũng đồng loạt quay sang nhìn nàng, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì. Kỳ Vân thấy vậy lập tức xua tay, vội giải thích:
“Tớ không có ý gì đâu, chỉ là gia đình tớ có làm trong lĩnh vực này nên tớ hơi tò mò một chút thôi.”
Cô vừa nói vừa nhìn lại bộ váy, càng nhìn càng chắc chắn suy đoán của mình không sai. Giang Mộ Khanh mím môi, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào.
Bộ đồ này là Bạch Tư Hàn cho người chuẩn bị từ sáng, mà nàng cũng chẳng biết chính xác nó thuộc thương hiệu nào. Trước đây nàng chưa từng để tâm đến những thứ này, Bạch Tư Hàn đưa gì thì nàng mặc nấy. Đắn đo một lúc, nàng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Ừ… hình như là đặt may riêng.”
“Hình như?”
Kỳ Vân hơi ngạc nhiên.
“Cậu không biết à?”
Giang Mộ Khanh lắc đầu rất thành thật:
“Tớ chưa hỏi.”
Hai người đối diện lập tức trố mắt. Tạ Vãn Chi nhìn nàng từ trên xuống dưới, như thể vừa phát hiện ra một chuyện động trời.
“Đồ đặt may riêng!?”
Tô Dao cũng không kém phần kinh ngạc:
“Khanh Khanh, rốt cuộc mày còn giấu bọn tao chuyện gì nữa vậy?”
Giang Mộ Khanh bị hai người nhìn đến mức hơi chột dạ, vội giải thích:
“Tao thật sự không biết mà…”
“Không biết mà mặc đồ đặt may riêng đi uống cà phê?”
Tạ Vãn Chi chống hai tay lên bàn, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Bình thường mày có bao giờ để ý mấy thứ này đâu!”
Giang Mộ Khanh càng nghe càng thấy oan, chỉ biết nhỏ giọng:
“Người khác mua cho tao…”
“Ai?”
Tô Dao lập tức hỏi.
“…”
Nàng im bặt. Chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến hai người đối diện trao đổi ánh mắt. Tạ Vãn Chi nheo mắt:
“Khanh Khanh…”
Giang Mộ Khanh lập tức cúi xuống uống nước, giả vờ như không nghe thấy. Kỳ Vân ngồi bên cạnh cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng càng chắc chắn bộ váy này không phải thứ mà một người bình thường có thể tiện tay mua được.
Hơn nữa, từ chất liệu đến đường cắt, cô có thể nhận ra người đặt may hẳn đã rất chú trọng đến vóc dáng của Giang Mộ Khanh. Tô Dao chống cằm nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bật ra một câu:
“Mày mất tích mấy tháng, lúc quay lại tự nhiên mặc đồ đặt riêng, lại còn có người mua cho… Khanh Khanh, rốt cuộc mấy tháng qua mày sống kiểu gì vậy?”
Giang Mộ Khanh nghe xong chỉ thấy thái dương giật nhẹ. Nàng biết mình càng giải thích thì hai người này chắc chắn sẽ càng hỏi nhiều hơn, nhưng nhìn vẻ mặt tò mò của họ, nàng lại chẳng biết phải mở miệng từ đâu. Dù sao chuyện về Bạch Tư Hàn… nói ra cũng đâu phải một hai câu là kể hết được.