Đến nội dung chính

Chương 73

admin 988 Chữ Cài Đặt

Bốn người tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại đến tận chiều tối. Giang Mộ Khanh đã hoàn toàn quên mất hai người vẫn lẽo đẽo phía sau, hết cùng Tô Dao xem quần áo lại kéo Tạ Vãn Chi ghé vào mấy cửa hàng nhỏ, thỉnh thoảng còn bị Kỳ Vân kéo lại hỏi ý kiến.

Bên kia, hai vệ sĩ vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, chẳng khác gì hai cái bóng di động. Đi từ tầng này xuống tầng khác suốt mấy tiếng, đến lúc đi ngang qua quầy kem, một người cuối cùng cũng chịu không nổi, kéo nhẹ tay áo đồng đội.

“Mua kem cho tao…”

Người bên cạnh quay sang, mặt không cảm xúc:

“Sao mày không tự mua?”

Hắn lập tức thở dài, vẻ mặt đầy đau khổ:

“Tháng này tao đi muộn bị Bạch tổng cắt tiền thưởng rồi…”

Người kia im lặng vài giây, sau đó liếc hắn từ đầu đến chân.

“Đáng đời.”
“…”

“Ai bảo mày đi muộn?”

“Tao có muốn đâu, sáng hôm đó xe hỏng mà!”

“Xe hỏng thì đi sớm hơn.”

“Mày nói nghe dễ quá nhỉ…”

Hắn ôm bụng, ánh mắt không ngừng liếc về phía quầy kem như nhìn thấy cả hy vọng sống. Người đồng đội cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, móc ví ra, lẩm bẩm:

“Chỉ một cây thôi đấy.”

“Hai cây.”

“Một.”

“Một cây thì tao ăn không đủ.”

“Mày còn kén cá chọn canh?”

“Tao bị cắt thưởng rồi mà…”

Người kia nghiến răng, cuối cùng vẫn mua hai cây. Cả hai vừa cầm kem vừa tiếp tục đi theo Giang Mộ Khanh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng ai nghĩ họ vừa đứng giữa trung tâm thương mại thương lượng chuyện một cây kem như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

Đi phía trước, Giang Mộ Khanh vô tình quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp cảnh một người đang đưa kem cho đồng đội. Nàng nhìn hai người vài giây, khóe môi không nhịn được cong lên. Tạ Vãn Chi thấy nàng cười cũng quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy hai vệ sĩ lập tức đứng thẳng, giả vờ như từ nãy đến giờ mình chẳng làm gì cả.
“Sao vậy?”

Tô Dao hỏi. Giang Mộ Khanh lắc đầu, cười nhẹ:

“Không có gì.”

Nàng quay lại tiếp tục đi cùng bạn bè, chẳng biết rằng phía sau, hai người kia đang vừa ăn kem vừa thầm cầu mong hôm nay phu nhân đừng có ý định đi thêm mấy trung tâm thương mại nữa. Chân họ thật sự sắp phế rồi.

Đến tối, Bạch Tư Hàn vẫn còn ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Laptop đặt trên bàn, bên cạnh là một xấp tài liệu chưa xem hết, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô.

Thật ra từ lúc Giang Mộ Khanh rời đi đến giờ, cô chẳng tập trung được bao nhiêu.

Mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức liếc đồng hồ. Mãi đến khi tiếng khóa cửa vang lên, tiếng cửa mở rất khẽ, bàn tay đang lật tài liệu của cô lập tức dừng lại. Bạch Tư Hàn ngẩng đầu. Giang Mộ Khanh bước vào, trên tay còn xách mấy túi đồ, mái tóc hơi rối vì đi cả ngày, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng rõ ràng tâm trạng tốt hơn lúc sáng rất nhiều.
Ánh mắt Bạch Tư Hàn gần như lập tức sáng lên, sự vui mừng không kịp che giấu. Cô đứng dậy, giọng vô thức dịu xuống:

“Em về rồi?”

Giang Mộ Khanh nhìn cô, vẻ mặt hơi khó hiểu.

“…”

Không về đây thì nàng còn có thể về đâu?

Bạch Tư Hàn chẳng để ý đến biểu cảm ấy, đã bước nhanh tới, theo thói quen đưa tay định ôm lấy nàng. Nhưng Giang Mộ Khanh nghiêng người tránh sang một bên rất tự nhiên. Cánh tay Bạch Tư Hàn ôm hụt giữa không trung.

Cô đứng khựng lại. Giang Mộ Khanh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi xuống tháo giày rồi xách túi đi vào trong. Bạch Tư Hàn nhìn bóng lưng nàng, mất vài giây mới chậm rãi hạ tay xuống. Niềm vui vừa rồi vẫn còn đó, chỉ là xen vào một chút bất đắc dĩ.

“Em tránh tôi làm gì?”

Giang Mộ Khanh không quay đầu:

“Không có gì.”

“Rõ ràng em vừa tránh.”

“Mệt.”

“Mệt thì để tôi ôm một lát.”

“Không.”

Một chữ nhẹ tênh nhưng dứt khoát. Bạch Tư Hàn đứng phía sau, nhìn nàng đi thẳng lên sofa rồi ngồi xuống, trong lòng bỗng có chút chua chua. Cả ngày cô ngồi đây cứ nghĩ không biết Giang Mộ Khanh có về không, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bụng lời để nếu nàng thật sự quay lại thì sẽ không hỏi han quá nhiều, tránh khiến nàng cảm thấy mình đang bị quản thúc.

Kết quả người ta vừa về tới cửa đã né cô như né thứ gì đáng ghét lắm. Bạch Tư Hàn mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không nổi giận. Cô chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi cách nàng một khoảng, ánh mắt rơi xuống những túi đồ bên cạnh.

“Hôm nay vui không?”

Giang Mộ Khanh đang cúi đầu xem lại mấy món vừa mua, nghe vậy thì khựng một chút rồi đáp:

“Cũng được.”

“Có gặp ai không?”

“Có.”

“Bạn cũ?”

“Ừ.”

Bạch Tư Hàn gật đầu, không hỏi thêm. Chỉ cần biết nàng đã trở về là đủ. Một lúc sau, khóe môi cô lại bất giác cong lên. Người đã đi cả ngày cuối cùng vẫn tự mình trở về căn nhà này. Ít nhất điều đó chứng minh rằng quyết định mở cửa của cô hôm nay không phải một sai lầm.