Giang Mộ Khanh vừa đi được chưa bao xa thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, quen thuộc đến mức khiến bước chân nàng lập tức khựng lại.
“Khanh Khanh?”
Nàng quay đầu, ánh mắt thoáng ngơ ngác, rồi gần như không thể tin vào người đang chạy về phía mình. “Tạ Vãn Chi?” Cô gái kia cũng sững ra một giây, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên, chạy nhanh tới trước mặt nàng.
“Khanh Khanh, đúng là mày rồi!!”
Vừa dứt lời, Tạ Vãn Chi đã ôm chầm lấy nàng, siết chặt đến mức Giang Mộ Khanh suýt lùi lại một bước. Cảm giác quen thuộc ấy khiến sống mũi nàng bỗng cay lên.
Hai người từng là bạn thân từ năm lớp ba, cùng nhau trải qua biết bao chuyện vụn vặt của tuổi học trò, từ những lần lén ăn quà vặt trong giờ ra chơi cho đến những buổi tan học kéo nhau về nhà. Vậy mà chỉ trong vài tháng, mọi thứ giống như bị ai đó đột ngột cắt ngang.
“Mày đi đâu mấy tháng qua vậy?”
Tạ Vãn Chi vừa buông nàng ra đã liên tục hỏi, giọng vừa trách vừa mừng đến mức chẳng kịp lấy hơi.
“Tự nhiên đang yên đang lành lại nghỉ học, nhắn tin thì không thèm trả lời! Đến lúc chịu trả lời cũng chỉ nói qua loa mấy câu rồi biến mất. Mày biết tao lo lắm không?”
Giang Mộ Khanh nhìn gương mặt trước mắt, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Nàng chỉ có thể mím môi, sau đó khẽ cười, ánh mắt thoáng né tránh.
“Tao xin lỗi mà…”
Tạ Vãn Chi nhìn nàng chằm chằm, vẻ tức giận trên mặt chẳng duy trì được bao lâu, cuối cùng chỉ thở hắt ra rồi đưa tay đánh nhẹ lên vai nàng một cái.
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Mày làm tao tưởng mày xảy ra chuyện gì luôn đấy.”
Giang Mộ Khanh cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy quai túi. Nghe câu đó, trong lòng nàng bỗng có thứ gì mềm xuống. Suốt thời gian qua, nàng gần như đã quen với việc không có ai hỏi mình đang nghĩ gì, không có ai thật sự biết nàng biến mất ở đâu.
Vậy mà người bạn trước mặt vẫn nhớ nàng, vẫn lo cho nàng, thậm chí chỉ cần gặp lại đã lập tức ôm lấy nàng như thể mấy tháng xa cách chưa từng tồn tại.
“Tao… cũng nhớ mày.”
Nàng nói rất nhỏ. Tạ Vãn Chi nghe thấy thì lập tức kéo nàng lại ôm thêm lần nữa, miệng vẫn không ngừng càm ràm:
“Nhớ mà biến mất không nói tiếng nào hả? Lát nữa mày phải kể hết cho tao nghe, không được viện cớ trốn nữa!”
Giang Mộ Khanh bật cười, lần đầu tiên trong cả buổi sáng nụ cười ấy thật sự thoải mái.
“Ừ, tao kể.”
Nhưng trong lòng nàng lại bất giác dấy lên một cảm giác rất khó tả. Bởi nàng biết, nếu Tạ Vãn Chi hỏi nàng những tháng qua đã ở đâu, nàng sẽ phải nghĩ rất lâu mới biết nên bắt đầu từ đâu.
Tạ Vãn Chi chẳng cho Giang Mộ Khanh kịp từ chối đã kéo tay nàng đi thẳng vào một quán cà phê gần đó. Hai người vừa bước qua cửa, mùi cà phê rang thoang thoảng đã lập tức ùa tới, tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm khiến Giang Mộ Khanh bất giác thấy dễ chịu.
Tạ Vãn Chi kéo nàng đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi đã có hai người ngồi chờ sẵn. Một người Giang Mộ Khanh vừa nhìn đã nhận ra ngay — Tô Dao, cô bạn thân từ thời cấp ba của nàng. Người còn lại là một cô gái xa lạ, nàng chưa từng gặp bao giờ.
Tạ Vãn Chi chẳng nói chẳng rằng đã kéo Giang Mộ Khanh tới trước bàn, vẻ mặt hí hửng như vừa nhặt được món đồ quý, còn cố tình úp mở:
“Xem tao tìm được ai này!”
Tô Dao đang cúi đầu khuấy cốc nước lập tức ngẩng lên. Chỉ mất vài giây, đôi mắt cô đã sáng rực, gần như bật khỏi ghế.
“Khanh Khanh!”
Cô đứng phắt dậy, nhìn Giang Mộ Khanh từ đầu đến chân như muốn xác nhận người trước mặt thật sự là nàng, rồi cười đến mức khóe mắt cong lên.
“Cuối cùng cũng gặp được mày rồi!”
Giang Mộ Khanh cũng không nhịn được cười, bước tới ôm cô một cái.
“Lâu rồi không gặp.”
Tô Dao vỗ nhẹ lên lưng nàng, vừa vui vừa trách:
“Mày đúng là mất tích không dấu vết luôn đấy, biết tụi tao tìm mày bao lâu không?”
Giang Mộ Khanh chỉ biết cười trừ, còn Tạ Vãn Chi lập tức chen vào:
“Đấy! Tao vừa gặp nó ngoài đường còn tưởng mình nhìn nhầm luôn.”
Không khí vốn đang hơi xúc động nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tô Dao kéo ghế cho Giang Mộ Khanh ngồi xuống, còn Tạ Vãn Chi cũng ngồi sát bên nàng như sợ chỉ cần lơ là một chút thì người này lại biến mất lần nữa. Lúc này Tô Dao mới nhớ ra còn một người nữa ở bàn, cô nhanh nhảu chỉ sang cô gái bên cạnh rồi giới thiệu:
“À đúng rồi, đây là Kỳ Vân, bạn làm chung dự án với Vãn Chi.”
Sau đó cô lại quay sang Giang Mộ Khanh:
“Còn đây là Giang Mộ Khanh, bạn thân cực kỳ thân của hai đứa tao từ hồi cấp ba.”
Kỳ Vân nghe vậy thì mỉm cười, chủ động gật đầu chào nàng:
“Chào cậu, cuối cùng cũng được gặp người mà hai người này nhắc suốt.”
Giang Mộ Khanh hơi khựng lại, rồi cũng lịch sự mỉm cười:
“Chào cậu.”
Tạ Vãn Chi lập tức bật cười:
“Tao nói có sai đâu, nhắc tới nó là hai đứa mình nói cả buổi.”
“Ai nói cả buổi?”
Tô Dao lập tức quay sang lườm cô.
“Mày chứ ai.”
“Tao chỉ kể một chút thôi!”
“Một chút của mày chắc đủ viết thành tiểu thuyết rồi.”
Hai người lập tức đấu khẩu khiến Giang Mộ Khanh ngồi bên cạnh bật cười. Nàng nhìn ba người trước mặt, cảm giác xa lạ và nặng nề trong lòng từ lúc đứng trước cổng trường dường như cũng vơi đi không ít.
Đã lâu rồi nàng mới lại được ngồi giữa những người cùng tuổi, nghe họ nói những chuyện chẳng liên quan gì đến căn biệt thự, đến Bạch Tư Hàn hay những ngày tháng hỗn loạn vừa qua. Chỉ là một buổi cà phê rất bình thường, vậy mà đối với nàng lúc này, nó lại quý giá đến lạ.