Đến nội dung chính

Chương 64

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Đến cuối cùng, Giang Mộ Khanh cứ nghĩ Bạch Tư Hàn sẽ nổi giận. Dù sao nàng cũng đã cố tình hành cô hết lần này đến lần khác, đến cả đĩa mì được chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần cũng bị nàng thẳng thừng phán một câu “em không thích ăn mì Ý”.

Nàng lén liếc sang, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô lạnh giọng trách móc.

Nhưng Bạch Tư Hàn chỉ đứng đó nhìn nàng vài giây, cuối cùng bất lực thở dài, chẳng nói thêm câu nào mà quay người đi thẳng vào bếp. Giang Mộ Khanh hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, trong lòng bỗng có chút chột dạ.

Một lúc sau, tiếng dao thớt lại vang lên đều đều. Bạch Tư Hàn thật sự không nổi giận, thậm chí còn chẳng nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ lặng lẽ làm cho nàng một món khác. Lần này Giang Mộ Khanh cũng không dám giở trò nữa.
Nàng ngoan ngoãn ngồi bên bàn, nhìn Bạch Tư Hàn bưng món ăn mới ra rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Cô thử nhiệt độ, thấy vừa miệng mới gắp một miếng đưa đến trước môi nàng:

“Ăn đi.”

Giang Mộ Khanh nhìn miếng thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn vẻ mặt bình thản của cô, cuối cùng ngoan ngoãn há miệng ăn. Bạch Tư Hàn thấy nàng chịu ăn thì chẳng nói gì, chỉ tiếp tục đút từng miếng một.

Lần này Giang Mộ Khanh không chê mặn, không bảo nhạt, cũng chẳng đòi thêm hay bớt thứ gì. Nàng cứ thế yên lặng ăn từng miếng cô đưa tới, thỉnh thoảng còn hơi cúi đầu để tránh ánh mắt của cô. Bạch Tư Hàn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Cô cũng không vạch trần chuyện nàng cố tình gây sự lúc nãy, chỉ kiên nhẫn đút thêm một miếng nữa rồi nhẹ giọng hỏi:
“Lần này hợp khẩu vị chưa?”

Giang Mộ Khanh nhai xong mới khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Chỉ một tiếng rất nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến vẻ mặt Bạch Tư Hàn dịu hẳn xuống. Cô cúi mắt, tiếp tục chăm chú đút cho nàng ăn, trong lòng thầm nghĩ nếu mỗi lần nàng muốn trả thù đều chỉ cần cô nấu thêm một món khác thì cô cũng chẳng ngại chiều nàng thêm vài lần nữa.

Còn Giang Mộ Khanh vừa ăn vừa lén nhìn cô, trong lòng lại có chút khó hiểu. Nàng vốn tưởng mình làm vậy kiểu gì cũng sẽ chọc Bạch Tư Hàn tức giận, vậy mà người kia chẳng những không nổi giận, còn quay vào bếp làm món khác cho nàng.

Cảm giác ấy khiến nàng vừa áy náy, vừa có chút… không nỡ tiếp tục làm khó cô nữa.

Giang Mộ Khanh dần nhận ra một chuyện khá kỳ lạ, đó là ngoài việc học hành ra, dường như Bạch Tư Hàn gần như chẳng biết từ chối nàng.
Nàng muốn gì, chỉ cần không quá đáng, cô đều sẽ tìm cách đáp ứng.

Có lần Bạch Tư Hàn đang đứng ngoài ban công hút thuốc, Giang Mộ Khanh đi ngang qua chỉ khẽ nhăn mũi vì mùi khói. Cô vừa bắt gặp biểu cảm ấy đã lập tức dập thuốc, thậm chí còn ném nguyên cả bao thuốc vào thùng rác, từ đó về sau gần như chẳng hút trước mặt nàng nữa.

Có hôm hai người ngồi xem tivi, Giang Mộ Khanh vô tình nhìn thấy một món đồ quảng cáo trên màn hình, chỉ thuận miệng chỉ tay một cái rồi cũng chẳng nói gì. Đến tối hôm đó, món đồ ấy đã được đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách.

Nàng nhìn nó hồi lâu mới nhớ ra mình từng chỉ vào đúng thứ này, trong khi bản thân còn chẳng có ý định mua. Những thứ như vậy xảy ra ngày càng nhiều đến mức chính Giang Mộ Khanh cũng bắt đầu quen với việc chỉ cần mình vô thức để mắt tới một thứ gì đó, rất có thể ngày hôm sau nó sẽ xuất hiện trong biệt thự.

Ngay cả phạm vi được phép đi lại của nàng cũng từng chút một được nới rộng. Ban đầu, nàng chỉ được quanh quẩn trong căn phòng của mình, sau đó là một tầng, rồi cả căn biệt thự rộng lớn.

Đến khi mắt cá chân gần như khỏi hẳn, Bạch Tư Hàn cũng không còn ngăn nàng xuống sân hay đi dạo trong khuôn viên nữa. Buổi chiều hôm đó, Giang Mộ Khanh lần đầu tiên tự mình bước ra khoảng sân rộng phía sau biệt thự.

Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp vàng nhạt lên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Nàng vừa đi được vài bước thì từ đằng xa, Tiểu Bạch đang chạy nhảy bỗng khựng lại.

Con hổ trắng vốn đang chơi đùa với đám người hầu vừa nhìn thấy nàng liền dựng cả người lên, đôi mắt lập tức mở lớn. Có lẽ ký ức lần trước vẫn còn quá sâu sắc, nó chẳng những không tiến tới mà còn quay đầu chạy thẳng. Nhưng vì chạy quá gấp, bốn chân luống cuống chẳng kịp phối hợp, Tiểu Bạch trượt một cái rồi oạch một tiếng ngã chổng vó xuống thảm cỏ.

Nó nằm im đúng vài giây như thể đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, sau đó lập tức bò dậy rồi chạy tiếp, cuối cùng trốn phắt ra sau lưng một người hầu, chỉ ló nửa cái đầu trắng muốt ra ngoài nhìn Giang Mộ Khanh đầy cảnh giác.

Giang Mộ Khanh đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn nó, rồi không nhịn được bật cười.

“…Tôi có làm gì nó đâu?”

Người hầu đứng phía trước cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu cố nhịn cười. Tiểu Bạch ở phía sau lại càng né sát vào người cô ấy hơn, đôi mắt tròn xoe vẫn chăm chăm nhìn Giang Mộ Khanh như thể nàng là thiên địch không đội trời chung.

Giang Mộ Khanh nhìn bộ dạng ấy, khóe môi càng cong lên. Nàng vốn tưởng sau lần trước nó đã bớt sợ mình rồi, xem ra nàng đã đánh giá quá cao trí nhớ của con hổ này. Cuối cùng nàng cũng không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn nó một lúc rồi tiếp tục đi dạo.

Phía sau, Tiểu Bạch thấy nàng đi xa mới từ từ thò đầu ra, lén nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó mới dám bước khỏi chỗ núp. Nhưng nó vẫn giữ khoảng cách rất xa, cứ như chỉ cần Giang Mộ Khanh quay đầu lại một cái là nó sẽ lập tức chạy tiếp.