Cuối cùng Giang Mộ Khanh cũng chẳng buồn tránh nữa, mặc cho Bạch Tư Hàn kéo nàng vào lòng rồi vòng tay ôm lấy eo mình.
Nàng ngồi yên trên đùi cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, nhưng rõ ràng chẳng biết chương trình đang chiếu gì. Những hình ảnh trước mắt cứ trôi qua, còn suy nghĩ của nàng đã đi rất xa.
Giang Thành Lợi đã ký giấy cắt đứt quan hệ với nàng, người cha trên danh nghĩa ấy đến cuối cùng cũng chẳng để lại cho nàng thứ gì ngoài một tập giấy lạnh ngắt. Cố Trạch thì càng không cần nhắc đến.
Người nàng từng tin tưởng nhất lại dùng chính nàng làm cái cớ để đổi lấy lợi ích, đến những lời yêu thương trước kia giờ nghĩ lại cũng khiến nàng thấy buồn nôn. Nàng ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hiện tại, bên cạnh nàng dường như chẳng còn ai nữa.
Bạch Tư Hàn… lại trở thành người duy nhất còn ở đây. Một phần cũng bởi nàng vẫn chưa đủ tuổi để hoàn toàn tự quyết định cuộc sống của mình, trên giấy tờ Bạch Tư Hàn vẫn là người bảo hộ.
Nếu bỏ qua những lúc bệnh tình phát tác, những ngày cô mất kiểm soát đến mức khiến nàng sợ hãi, thì phần lớn thời gian còn lại, Bạch Tư Hàn thực sự chăm sóc nàng rất tốt.
Cô nhớ nàng thích ăn gì, sợ lạnh ra sao, chân đau thì đi đứng thế nào, thậm chí chỉ cần nàng nhìn một món đồ lâu hơn bình thường cũng đủ để cô nhớ đến tận mấy ngày sau. Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh khẽ cụp mắt.
Nàng vẫn còn giận cô, vẫn chưa thể quên được những chuyện đã xảy ra, nhưng ít nhất lúc này, nàng không còn muốn đẩy người đang ôm mình ra nữa.
Bạch Tư Hàn nhận ra sự im lặng ấy không còn mang vẻ chống đối như trước, bàn tay đang đặt bên eo nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Cô không hỏi nàng đang nghĩ gì, chỉ cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn đang trượt khỏi đầu gối nàng, rồi tiếp tục ôm nàng ngồi xem tivi.
Cuối tuần hiếm hoi, Bạch Tư Hàn cuối cùng cũng có một ngày được tạm gác công việc sang một bên.
Không có cuộc họp, không có những cuộc điện thoại liên tục réo bên tai, cô thậm chí còn hiếm khi rảnh rỗi đến mức tự mình vào bếp. Giang Mộ Khanh ngồi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dao chạm vào thớt, tiếng nồi niêu va nhẹ vào nhau, mãi một lúc sau mới thấy Bạch Tư Hàn bưng ra một đĩa mì Ý còn nóng hổi, đặt ngay ngắn trước mặt nàng.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hiếm khi có chút mong chờ:
“Em ăn thử xem, hợp vị không?”
Giang Mộ Khanh cúi đầu nhìn đĩa mì, mùi thơm của sốt cà chua và phô mai thoang thoảng bay lên. Không hiểu sao nàng lại nhớ đến một loạt chuyện trước đây, nhớ dáng vẻ Bạch Tư Hàn từng khiến nàng sợ hãi đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng căng thẳng.
Nghĩ tới đó, trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ trẻ con đến mức chính nàng cũng thấy hơi buồn cười. Nàng ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng bình thản:
“Em muốn thêm sốt.”
Bạch Tư Hàn hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng hỏi gì, lập tức đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, cô múc thêm một ít sốt lên đĩa rồi mang ra. Giang Mộ Khanh nhìn xuống, im lặng vài giây, lại chậm rãi nói:
“Nhiều phô mai quá.”
“…”
Cô nhìn đĩa mì, rồi nhìn nàng, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, kiên nhẫn ngồi xuống lấy từng chút phô mai ra. Xong xuôi, cô lại đẩy đĩa mì về phía nàng. Giang Mộ Khanh liếc một cái, khóe môi suýt nữa cong lên nhưng nhanh chóng giấu đi, rồi lại nghiêm túc nói:
“Nhiều sốt quá.”
Lần này Bạch Tư Hàn thực sự ngẩn người. Cô cúi xuống nhìn đĩa mì như thể đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Khanh. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, ánh mắt còn cố tình tránh sang chỗ khác.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng vài giây, cuối cùng chỉ thở ra một hơi, cầm đĩa đi vào bếp lần nữa.
“Được, tôi bớt.”
Lần thứ ba mang ra, lượng sốt vừa đủ, phô mai cũng được điều chỉnh đến mức nhìn qua gần như hoàn hảo. Thế nhưng Giang Mộ Khanh chỉ nhìn một lúc rồi lại lên tiếng:
“Thêm phô mai.”
Bạch Tư Hàn đứng hình tại chỗ. Cô nhìn nàng, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện sự bất lực rõ ràng đến vậy. Nếu là người khác dám xoay cô như chong chóng thế này, e rằng đã chẳng còn cơ hội ngồi yên ở đây mà đưa ra yêu cầu.
Nhưng người trước mặt lại là Giang Mộ Khanh, thế nên cô chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, quay vào bếp lần nữa. Thêm một chút phô mai, đảo lại phần mì, nếm thử một miếng sốt rồi tự mình điều chỉnh cho vừa miệng.
Đến lần thứ tư, Bạch Tư Hàn đặt đĩa mì xuống trước mặt nàng, còn đặc biệt đẩy chiếc nĩa đến gần tay nàng, giọng nói mang theo chút cam chịu:
“Lần này vừa chưa?”
Giang Mộ Khanh cúi đầu nhìn đĩa mì trước mặt. Sốt không nhiều không ít, phô mai cũng vừa đủ, mùi thơm còn khiến nàng hơi nuốt nước miếng. Bạch Tư Hàn ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Giang Mộ Khanh im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, bình thản đến mức khiến người ta phát cáu:
“Em không thích ăn mì Ý.”
“…”
Căn bếp rộng lớn lập tức rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Bạch Tư Hàn ngồi bất động, nhìn nàng như thể vừa nghe thấy một chuyện vô lý nhất trên đời.
Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi cúi đầu, đưa tay day nhẹ mi tâm. Cô mất gần nửa tiếng chỉ để chiều theo từng yêu cầu của nàng, từ thêm sốt, bớt phô mai, bớt sốt rồi lại thêm phô mai, cuối cùng đổi lại một câu “em không thích ăn mì”.
Giang Mộ Khanh nhìn bộ dạng nghẹn lời của cô, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng Bạch Tư Hàn vẫn bắt được. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, im lặng vài giây rồi bật cười bất lực:
“Em cố ý đúng không?”